Chiều cao đội Olympic Việt Nam khiến CĐV lo lắng

14/09/2023 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hàng thủ của đội tuyển Olympic Việt Nam đang là nơi khiến người hâm mộ bóng đá nước nhà cảm thấy lo lắng nhất bởi không có chiều cao lý tưởng.

Trong danh sách chuẩn bị tham dự ASIAD 19, HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập 6 hậu vệ. Chiều cao trung bình của hàng thủ đội tuyển Olympic Việt Nam là 1m75. Người cao nhất là Nguyễn Hồng Phúc (1m78) và thấp nhất là Võ Minh Trọng (1m70). Với chiều cao này, nhiều người hâm mộ bày tỏ lo lắng cho thành tích của đội tuyển Olympic Việt Nam tại ASIAD 19.

"Trung vệ nhỏ con chơi chân và tư duy nhỉnh hơn trung vệ to cao thật đấy nhưng suy cho cùng tương lai là lên đội tuyển quốc gia. Với chiều cao hạn chế như này khó có cửa cạnh tranh với Đông Nam Á, không muốn nói là cả châu Á. Ông Tuấn mục đích là tạo điều kiện cho đội tuyển quốc gia sau này mà toàn chọn trung vệ 1m7, tiền vệ 1m6. Bùi Hoàng Việt Anh thời U20 bị loại nhưng nhờ thể hình sẵn có và được trui rèn nhiều nên giờ phát triển rất tốt", facebook Toàn Thắng bình luận.

"Lo cho hàng thủ quá. Cao tầm 1m7x mà gặp đội Iran chuyên gia bóng bổng nữa. Dự những bàn thua không đáng có từ bóng bổng", facebook Nguyễn Gia Long đánh giá.

"Binh hùng tướng mạnh. Tiền vệ và tiền đạo có nhiều cái tên chất lượng, đã thể hiện được tài năng ở V-League và cả giải U23 châu Á vừa rồi. Trong khi đó vị trí trung vệ lại có vẻ khá mỏng", facebook Giao Kim viết.

Bóng lăn trên bàn phím: Chiều cao đội Olympic Việt Nam khiến CĐV lo lắng - Ảnh 1.

Khả năng chống bóng bổng của Olympic Việt Nam với những hậu vệ như Phan Tuấn Tài khiến nhiều CĐV lo lắng. Ảnh: Hoàng Linh

Dù vậy, vẫn có nhiều nhận định từ người hâm mộ thể hiện sự lạc quan. Không ít CĐV dành lời khen ngợi cho VFF vì danh sách triệu tập lần này hướng tới các mục tiêu xa hơn là VCK U23 châu Á 2024 tại Qatar và Olympic 2024 tại Pháp.

"Tôi đoán VFF và HLV đã có kế hoạch cho từng giải hết rồi. Đây là U22+2. Hai cầu thủ lớn tuổi gọi lần này như vậy cũng có lý của nó vì giải này trùng với V-League nên nếu gọi cầu thủ giỏi thì CLB cũng không nhả người. Hơn nữa năm sau đá U23 châu Á mà giải này quan trọng vì là vòng loại Olympic. Những em này sẽ là nòng cốt vì vậy nên cho đá để tích lũy kinh nghiệm. Cho nên cầu thủ không được dự giải này không có nghĩa là không tốt", facebook Grab Lee đánh giá.

"BHL, Liên đoàn, HLV Troussier cũng đã xác định là hoạch định giải này để các em lứa 2001 được rèn luyện vì các em thiệt thòi khi dính Covid không có nhiều giải để chơi. Với cả V-League tháng 10 đá rồi, AFC Champions League cuối tháng 9 đá trận đầu. Để các em ít cơ hội đá biết đâu tìm được ngọc thô. Thành tích tùy thời điểm. Bây giờ Việt Nam tập trung hết lực cho ĐTQG, cho mục tiêu Asian Cup 2024, AFF Cup 2024, 2026 cái đích World Cup 2026", facebook Kevin Nguyễn nhận xét.

"Có vẻ như VFF và các HLV đang làm việc rất bài bản và định hướng rõ ràng đó. Kết quả cuối cùng mới là câu trả lời chính xác. Chỉ ngại các "phá động viên"!", facebook Tô An Nguyễn nhận định.

"Cho dù có mang đội hình mạnh nhất để đi thi đấu thì cũng chưa chắc giành huy chương. Thay vì thế, tạo điều kiện cho các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, tìm kiếm nhân tài cho đội tuyển quốc gia thì hợp lý hơn", facebook Đình Toản bình luận. 


Qúy Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm