Chi Pu gây tranh cãi khi hát tiếng Trung ở 'Đạp gió 2023', ekip phản hồi thế nào?

07/05/2023 15:18 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Ekip của Chi Pu đã có những phản hồi liên quan đến chuyện người đẹp 9X nói tiếng Trung chưa tốt ở show 'Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023'.

Thông tin Chi Pu tham gia chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023 liên tục gây xôn xao mạng xã hội. Ngay từ tập phát sóng đầu tiên, Chi Pu đã khiến cư dân mạng bất ngờ vì phần giới thiệu bằng tiếng Trung.

Sau khi gửi lời chào khán giả bằng tiếng Việt, Chi Pu tiếp tục nói tiếng Trung: "Xin chào, tôi là Chi Pu. Hẹn gặp bạn tại Mango TV. Chúng ta sẽ cùng nhau đạp gió nhé". Dù có nhiều cố gắng nhưng Chi Pu vẫn bị chê bai vì phát âm không chuẩn, thiếu tự nhiên. Không ít khán giả nhận xét rằng Chi Pu nên nghiêm túc học tiếng Trung trước khi tham gia chương trình, vì tại Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023, Chi Pu là người duy nhất không thể giao tiếp bằng tiếng Trung.

Chi Pu gây tranh cãi khi hát tiếng Trung ở 'Đạp gió 2023', ekip phản hồi thế nào? - Ảnh 2.

Chi Pu nhận phản ứng trái chiều vì nói tiếng Trung chưa tốt. Ảnh: NVCC

Liên quan đến chỉ trích nói tiếng Trung không tốt ở chương trình này, đại diện ekip của Chi Pu cho biết khả năng sử dụng tiếng Trung của Chi Pu đang dừng ở mức biết một số từ ngữ thông dụng để giao tiếp cơ bản. Với lịch trình làm việc căng thẳng như hiện tại, Chi Pu khó có thời gian để học tiếng Trung một cách chỉn chu, tỉ mỉ.

Tuy nhiên, vì muốn quay hình thật tốt nên Chi Pu đã cố gắng học tiếng Trung qua một số ứng dụng. Đoạn chào khán giả bằng tiếng Trung của Chi Pu trong tập 1 Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023 là do phía ekip sản xuất cắt dựng, biên tập lại nội dung cho phù hợp.

Chi Pu gây tranh cãi khi hát tiếng Trung ở 'Đạp gió 2023', ekip phản hồi thế nào? - Ảnh 3.

Chi Pu đã cố gắng học tiếng Trung thông qua một số ứng dụng hỗ trợ. Ảnh: NVCC

"Phía biên tập của chương trình cảm thấy Chi Pu nói ổn thì mới cho phát sóng, nếu không ổn sẽ cho quay lại. Chúng tôi hy vọng rằng khán giả sẽ có cái nhìn cởi mở hơn với việc Chi Pu nói tiếng Trung Quốc. Việc Chi Pu góp mặt trong chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng cũng tương tự như chuyện các nghệ sĩ nước ngoài tham gia chương trình do Việt Nam sản xuất. Đương nhiên, việc bỡ ngỡ khi giao tiếp chưa tốt là hoàn toàn có thể hiểu được. Trước đây, Chi Pu từng hát cover bằng tiếng Trung Quốc, đa phần khán giả nước bạn đều cho rằng Chi Pu phát âm dễ nghe", đại diện ekip của Chi Pu nói thêm.

Chi Pu gây tranh cãi khi hát tiếng Trung ở 'Đạp gió 2023', ekip phản hồi thế nào? - Ảnh 4.

Chi Pu và Ella Trần Gia Hoa. Ảnh: Sina

Ở tập 1 của chương trình, Chi Pu thể hiện ca khúc Đóa hoa hồng và nhận nhiều lời khen vì trình diễn đẹp mắt. Cô đươc chấm điểm khá tốt và xếp hạng 8/33 thí sinh của chương trình. Thực tế, việc Chi Pu nói tiếng Trung chưa tốt ở show thực tế không phải là điều gì đó đáng trách. Bởi trước Chi Pu, nhiều thí sinh tham gia các cuộc thi Hoa hậu quốc tế cũng sử dụng ngôn ngữ bản địa ở quốc gia tổ chức cuộc thi để giao lưu, tương tác với khán giả. 

Chi Pu đang cố gắng, nỗ lực không ngừng tại sân chơi lớn như Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, thay vì chỉ trích Chi Pu vì chuyện nói tiếng Trung chưa tốt, khán giả nên nhìn nhận khách quan và công bằng với ngôi sao 9X hơn.

Phúc Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm