Chỉ còn 2 cầu thủ vẫn đang chơi cho Argentina từ World Cup 2014

15/12/2022 21:56 GMT+7 | World Cup 2022

8 năm sau trận chung kết World Cup gần nhất, Argentina đã trở lại.

Argentina tiến vào trận chung kết World Cup sau 8 năm

Chỉ còn 2 cầu thủ vẫn đang chơi cho Argentina từ VCK World Cup 2014 - Ảnh 2.

Argentina gục ngã trước Đức trong trận chung kết 2014

La Albiceleste đã vượt qua Úc, Hà Lan và Croatia để bước vào trận chung kết World Cup 2022. Giờ đây, đội tuyển Argentina đang hy vọng họ có thể tiến xa hơn so với năm 2014 với việc giành chức vô địch tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tại Maracana ở Rio de Janeiro, Argentina đã gục ngã trước bàn thắng của Mario Gotze trong năm mà đội tuyển Đức nâng cup vô địch.

World Cup 2018 sau đó, Argentina đã giành quyền vào vòng 16 đội nhưng lại thất bại 4-3 trước đội tuyển Pháp. Hãy xem qua 8 năm, World Cup 2022 còn những cầu thủ nào của Argentina còn gắn bó kể từ trận chung kết với đội tuyển Đức năm 2014.

Đội hình Argentina World Cup 2014

Chỉ còn 2 cầu thủ vẫn đang chơi cho Argentina từ VCK World Cup 2014 - Ảnh 3.

Đội hình của Argentina tại World Cup 2014

Thủ môn: Sergio Romero (Monaco), Agustin Orion (Boca Juniors), Mariano Andujar (Catania)

Hậu vệ: Ezequiel Garay (Benfica), Hugo Campagnaro (Inter), Pablo Zabaleta (Manchester City), Martin Demichelis (Manchester City), Marcos Rojo (Sporting CP), Federico Fernandez (Napoli), Jose Maria Basanta (Monterrey)

Tiền vệ: Fernando Gago (Boca Juniors), Lucas Biglia (Lazio), Angel Di Maria (Real Madrid), Enzo Perez (Benfica), Maxi Rodriguez (Newell's Old Boys), Augusto Fernandez (Celta Vigo), Javier Mascherano (Barcelona), Ricky Alvarez (Inter)

Tiền đạo: Gonzalo Higuain (Napoli), Lionel Messi (Barcelona), Rodrigo Palacio (Inter), Sergio Aguero (Manchester City), Ezequiel Lavezzi (Paris Saint-Germain)

Huấn luyện viên: Alejandro Sabella

Chỉ còn 2 cầu thủ vẫn đang chơi cho Argentina từ VCK World Cup 2014 - Ảnh 4.

Đội hình Argentina tại chung kết World Cup 2014

Ai vẫn còn trong đội tuyển Argentina từ VCK World Cup 2014?

Kể từ năm 2014, chỉ còn 2 cầu thủ đang thi đấu quốc tế cho La Albiceleste là Messi và Di Maria.

Lionel Messi xác nhận trận đấu gặp Pháp tại chung kết World Cup 2022 là trận đấu cuối cùng cho đội tuyển quốc gia. Tiền đạo 35 tuổi vẫn là lá bùa hộ mệnh của La Albiceleste. Bên cạnh đó, Angel Di Maria, 34 tuổi cũng là một phần trong đội bóng của Lionel Scaloni.

Chỉ còn 2 cầu thủ vẫn đang chơi cho Argentina từ VCK World Cup 2014 - Ảnh 5.

Messi và Di Maria là cặp đôi duy nhất còn chơi tại World Cup 2022 của Argentina kể từ World Cup năm 2014

Trên thực tế, trong số 21 cầu thủ khác đã tới Brazil vào năm 2014, chỉ có 6 người vẫn thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2022 là Romero, Andujar, Rojo, Fernandez, Biglia và Perez - nhưng không có ai trong số họ góp mặt ở Qatar năm nay.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm