Chelsea: Tương lai nào hậu Abramovich?

07/03/2022 23:04 GMT+7 | Chelsea

Khi Giám đốc kỹ thuật Petr Cech tập trung đội một của Chelsea trong phòng tập tại sân tập Cobham vào thứ Năm tuần trước, thông điệp của anh rất rõ ràng: Không có gì thay đổi, cả trong ngắn hạn hay trung hạn.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 8/3, 9/3

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 8/3, 9/3

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 8/3, 9/3: Tottenham vs Everton, Nottingham Forest vs Huddersfield, Bilbao vs Levante.

Cech nói: “Chúng ta biết mục tiêu của mình là gì. Đừng lo lắng. Đừng lắng nghe những tiếng nói bên ngoài. Gắn bó cùng nhau. Đội ngũ nhân viên hỗ trợ xung quanh bạn ở Chelsea là những nhân viên tốt nhất thế giới. Họ biết họ đang làm gì. Chúng ta biết làm thế nào để giành chiến thắng. Đó là công việc như thường lệ”.

3 tỷ bảng có đắt?

Chỉ mới tuần trước, Abramovich vẫn nghĩ rằng quyết định trao quyền quản lí Chelsea cho Quỹ từ thiện của CLB là đủ để bảo vệ CLB khỏi mối quan hệ bị cáo buộc của ông với Vladimir Putin, điều mà ông luôn phủ nhận. Đến thứ Tư, kế hoạch đó đã được làm sáng tỏ khi Abramovich quyết định rao bán Chelsea với giá 3 tỷ bảng đồng thời xóa khoản nợ 1,5 tỷ bảng mà đội bóng đang nợ ông.

Có nhiều quan điểm khác nhau về sức hấp dẫn của Chelsea khi Abramovich định giá CLB tới 3 tỷ bảng. Chelsea có thể không có bề dày lịch sử như MU và Liverpool, nhưng họ đã giành được hai chiếc Cúp Champions League và không có CLB thể thao nào trên thế giới có vị trí đắc địa như vậy đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Chelsea, Abramovich, Abramovich bán Chelsea, Tương lai nào hậu Abramovich, Abramovich rời Chelsea, Roman Abramovich, bóng đá Anh, Ngoại hạng Anh, tương lai Chelsea
Sự ra đi của Abramovich là mất mát rất lớn cho Chelsea
4 ứng cử viên có thể mua lại Chelsea từ Abramovich

4 ứng cử viên có thể mua lại Chelsea từ Abramovich

Các nhà thầu đang xếp hàng để mua Chelsea sau khi Roman Abramovich thông báo sẽ bán lại CLB. Người đàn ông giàu nhất nước Anh, Sir Jim Ratcliffe, và siêu sao UFC Conor McGregor nằm trong danh sách những ứng cử viên sáng giá.

Stamford Bridge vượt xa Parc des Princes (Paris), về sự hào nhoáng và chỉ có Santiago Bernabeu là tiệm cận Stamford Bridge, nhưng Real Madrid không bao giờ bị bán. Một giám đốc điều hành thể thao từng làm việc tại Premier League và với các chủ sở hữu nhượng quyền thể thao của Mỹ cho biết: “Đây là thương vụ bán thể thao quan trọng nhất trong thập kỷ”.

Bất kỳ tỷ phú gạo cội nào cũng có thể sở hữu du thuyền sang trọng và phi cơ riêng, nhưng một CLB trong Top 6 Premier League mới mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, bạn không có được chỗ đứng tự do ở Stamford Bridge và bạn cũng không thể di chuyển CLB mà không có sự cho phép của người hâm mộ. Và sân vận động có sức chứa 41.837 nghìn chỗ ngồi là có hạn và cần được nâng cấp.

Sir Jim Ratcliffe, tỷ phú ngành hóa dầu, đã xem xét mua Chelsea vào năm 2019, khi mối quan hệ Anh-Nga buộc Abramovich đã phải chuẩn bị cho ngày này. Ratcliffe sau đó quyết định cả Chelsea và Premier League đều không đem lại giá trị nên thay vào đó, công ty của ông, Ineos, đã mua OGC Nice ở Pháp.

Bob Ratcliffe, anh trai của Jim và đang điều hành bộ phận bóng đá của công ty, nói với tờ Daily Mail rằng họ sẽ không nhìn lại Chelsea nữa.

“Chelsea có thực sự là một vụ mua bán tốt?”, Ratcliffe nói. “Tôi không chắc. Đó là một câu chuyện hay, nhưng tôi chắc rằng đó vẫn là một con số rất lớn. Khi chúng tôi xem xét các CLB lớn hơn ở Premier League, tổng cộng Premier League tạo ra 500 triệu bảng lợi nhuận trước thuế cho tất cả các câu lạc bộ.

Vì vậy, những định giá này [3 tỷ bảng Anh], mọi người chưa bao giờ trả những định giá này. Các chủ sở hữu hiện tại không trả nhiều như vậy cho các câu lạc bộ. Bạn đang nói về những con số mà theo nghĩa kinh doanh thông thường, bạn sẽ không xem xét”.

Chelsea sẽ không còn như cũ

Đối với Chelsea, họ sẽ không còn như trước nếu không có khoản vay 1,5 tỷ bảng mà Abramovich đang xóa. Câu lạc bộ đã lỗ 896 triệu bảng trong 19 năm qua dưới thời Abramovich và mặc dù số liệu của 5 năm qua có vẻ cân bằng hơn, Chelsea sẽ rất khó hoạt động lại ở mức tài chính như khi còn có ông chủ người Nga đồng hành. Các nhà phân tích tin rằng, chủ sở hữu mới rất có thể đến từ các chủ sở hữu nhượng quyền thương mại thể thao của Mỹ. Các chủ sở hữu mới sẽ bắt đầu từ một cơ sở tốt, ít nhất là một đội nắm giữ chức vô địch Champions League với một HLV thông minh.

Chelsea có một học viện ấn tượng, với thế hệ tiếp theo gồm Conor Gallagher và Armando Broja. Chelsea có một hệ thống cực kỳ hiệu quả trong việc cho mượn cầu thủ, điều này đã giúp Chelsea phát triển những cầu thủ như Mason Mount và gây quỹ. Romelu Lukaku về cơ bản được mua từ tiền bán các tài năng trẻ.

Nhưng đó là một hoạt động phức tạp, được điều chỉnh tỉ mỉ dưới sự giám sát của giám đốc học viện Neil Bath, người sẽ ở lại, và Marina Granovskaia, giám đốc điều hành, người là tai mắt của Abramovich tại Chelsea.

Granovskaia đến từ Nga với tư cách là trưởng nhóm thư ký của câu lạc bộ khi Abramovich tiếp quản vào năm 2003 và đã vươn lên trở thành người phụ nữ quyền lực nhất của bóng đá Anh. Nhưng, với mối quan hệ của Granovskaia với Abramovich, việc Granovskaia ở lại là điều không tưởng.

Cech, giám đốc kỹ thuật, cũng là người rất quan trọng trong các hoạt động của Chelsea những năm gần đây. Sẽ là khôn ngoan khi giữ lại Cech nếu muốn mô hình của Chelsea tiếp tục. Nhưng chủ sở hữu mới thường có nghĩa là những người mới. Chelsea đã bước vào một giai đoạn bất ổn ngay cả khi họ có thể tiếp tục không bị ảnh hưởng trong ngắn hạn. Ở Chelsea bây giờ, không có gì có thể trở lại như cũ sau cuộc chiến của Putin.

Chủ sở hữu một phần FSG muốn mua lại Chelsea

Theo ESPN, công ty đầu tư RedBird, vốn sở hữu một phần FSG (chủ sở hữu Liverpool) đang xem xét việc mua lại Chelsea từ Roman Abramovich.

Abramovich đã công khai rao bán Chelsea trong tuần này, dẫn đến nhiều suy đoán xung quanh việc ai có thể mua câu lạc bộ. Xét cho cùng, Chelsea là một trong những đội bóng lớn nhất thế giới và những cơ hội như thế này không xuất hiện quá thường xuyên.

Và RedBird được cho là đã xem xét khả năng mua Chelsea ngay lập tức. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là một điều đặc biệt thú vị đối với Liverpool vì RedBird sở hữu 10% FSG, chủ sở hữu của The Kop. Họ đã hoàn tất thỏa thuận trị giá 540 triệu bảng hơn một năm trước để sở hữu 10% của FSG.

Tuy nhiên, liệu RedBird có thể thực sự sở hữu Liverpool cũng như Chelsea và nó có thể đi đến định nghĩa về cổ phần kiểm soát.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm