Chelsea: Niềm hy vọng Ziyech, nỗi thất vọng Lukaku

21/02/2022 06:19 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Thomas Tuchel vốn vẫn được coi là may mắn nhờ sở hữu lực lượng dày dặn toàn ngôi sao ở Chelsea mùa này, nhưng trong thời gian gần đây, ông đã phải liên tục vá víu đội hình, còn đội bóng thì sa sút.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh mùa giải 2021-2022 vòng 26

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh mùa giải 2021-2022 vòng 26

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh mùa giải 2021-2022. Bảng xếp hạng Premier League vòng 26.

Chấn thương của Reece James và Ben Chilwell đã thổi bay đội bóng của Tuchel, trong khi Romelu Lukaku, vốn được coi là mảnh ghép còn thiếu của Chelsea mùa này, liên tục để lại nhiều vấn đề cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, cựu HLV của PSG và Dortmund vẫn cố gắng tạo ra được một đội hình chiến thắng nhờ sự tỏa sáng bất ngờ của Hakim Ziyech.

Ziyech tỏa sáng trong một Chelsea xa lạ

Chelsea đã chơi không tốt trong những tuần gần đây, nhưng điều đó không có gì đáng ngạc nhiên với tình trạng khó khăn hiện tại của The Blues khiến trung vệ Andreas Christensen bị đẩy sang đá hậu vệ phải. Tương tự, một trung vệ khác là Malang Sarr phải làm quen với vị trí hậu vệ trái đầy xa lạ. Nhưng khi rất nhiều cầu thủ của Chelsea phải học hỏi và thích nghi với những vị trí mới, thì Hakim Ziyech lại đang tận hưởng thời kỳ phong độ cao nhất của mình ở vị trí mới.

Kể từ khi Ziyech chuyển từ Ajax sang Chelsea, người hâm mộ The Blues vẫn luôn đòi hỏi nhiều hơn từ cầu thủ người Ma rốc. Khi có phong độ và sự tự tin cao nhất, Ziyech là một nhạc trưởng bóng đá thực sự, người có khả năng thay đổi trận đấu chỉ bằng một cú vung chân trái của mình.

Trong đội hình 3-4-3 ưa thích của Tuchel, Ziyech thường được sắp xếp như một trong ba cầu thủ tấn công hoặc đôi khi là một cầu thủ chạy cánh phải. Tuy nhiên, việc Ziyech thiếu tốc độ và thích đi bóng cắt mặt vào bên trong bằng chân trái thường khiến cầu thủ 28 tuổi này rơi vào ngõ cụt hoặc dễ dàng bị các hậu vệ đối phương truy cản.

"Chúng tôi đã chuyển đổi hệ thống gần đây. Nếu chúng tôi chơi với 4 hậu vệ, sơ đồ 4-1-4-1, với một tiền vệ chạy cánh phải - điều này rất phù hợp với Hakim (Ziyech)", Tuchel nói trước trận thắng Crystal Palace.

Kể từ khi Tuchel buộc phải thay đổi đội hình, Ziyech đã có thể thoải mái ôm các đường biên và tiềm tàng nhiều mối đe dọa sau hậu vệ cánh đối phương. Chính ở đó, Ziyech đã đón được quả tạt của Marcos Alonso và bắt vô lê từ cự ly gần, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Chú thích ảnh
Ziyech ăn mừng bàn thắng vô cùng quan trọng vào lưới Crystal Palace

Cho dù đó là thực hiện các quả tạt cuối cùng hoặc đón lõng một cú tạt vào vòng cấm, Ziyech có đủ khả năng và sự tự do, để làm tổn thương đối thủ ở cả hai vị trí. Rất ít cầu thủ có khả năng đỡ bóng nhạy cảm như Ziyech và Tuchel biết điều đó.

Và nếu sơ đồ 4 hậu vệ trở thành chiến thuật cố định lâu dài ở Stamford Bridge, thì Ziyech có thể sẽ trở thành một trong những cái tên đầu tiên trong danh sách đá chính.

Nhưng còn đó nỗi lo Lukaku

Romelu Lukaku đã lập kỷ lục buồn về số lần chạm bóng ít nhất của một cầu thủ trong một trận đấu ở Premier League trong chiến thắng 1-0 của Chelsea trước Crystal Palace.

Theo thống kê của Opta, cầu thủ người Bỉ chỉ có được 7 pha chạm bóng dù không bị thay ra sân trong trận đấu. Đây là số chạm bóng ít nhất đối với bất kỳ cầu thủ nào kể từ mùa giải 2003-04, khi dữ liệu bắt đầu được thu thập. Trong hiệp 1, Lukaku chỉ chạm bóng đúng 2 lần, mà một trong số đó là pha giao bóng bắt đầu trận đấu.

Lukaku có nhiệm vụ dẫn dắt hàng công Chelsea trước Crystal Palace, nhưng không làm được điều gì đáng chú ý. Điều này giờ đã trở thành một xu hướng đối với Lukaku, người đã gặp khó khăn kể từ khi gia nhập Chelsea vào mùa hè năm ngoái.

Cầu thủ người Bỉ chỉ ghi được 10 bàn sau 27 lần ra sân trên mọi đấu trường cho đội bóng của Thomas Tuchel, 5 trong số đó là ở Premier League. Lukaku đã không ghi bàn thắng nào ở Premier League cho The Blues kể từ ngày 30 tháng 12 năm ngoái, trong trận hòa 1-1 trước Brighton.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, khi được hỏi về thống kê buồn của Lukaku, Tuchel cho rằng nó không liên quan gì đến màn trình diễn chung của đội. "Tôi không chắc liệu mình có câu trả lời hay không nhưng đó không phải là về hệ thống. Tôi không cho rằng thống kê về Lukaku có liên quan đến màn trình diễn chung của đội bóng”, Tuchel khẳng định.

Nhưng dù thế nào, phong độ của Lukaku sẽ là nỗi lo lớn với Tuchel, khi đội bóng của ông gặp khó khăn ở khâu ghi bàn trong thời gian gần đây.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm