Chelsea dưới thời kỳ Guus Hiddink: Vô chiêu thắng hữu chiêu?

24/12/2015 20:14 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea của Guss Hiddink chắc chắn sẽ chẳng thay đổi gì so với thời Mourinho, trừ yếu tố tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Mà sự cải thiện ở yếu tố này lại không phải do Hiddink mang lại.

Thật vậy, sự cải thiện ấy chỉ đến khi Mourinho không còn xuất hiện ở Stamford Bridge nữa, như một kết quả của quá trình căng thẳng kéo dài giữa HLV người Bồ Đào Nha với những cầu thủ của mình.

Đừng hy vọng vào mùa Đông

Trước hết, không nên kỳ vọng mùa Đông này Chelsea sẽ có những bổ sung lực lượng đáng kể để bù đắp lại sai lầm của mùa Hè. Bổ sung hiếm hoi mà Hiddink có thể có chỉ là Alex Teixeira từ Shakhtar Donetsk (nếu như Chelsea đánh bại sự cạnh tranh của PSG hoặc PSG không mặn mà) và Ake, hậu vệ trái mà Chelsea đang cho Watford mượn (trong trường hợp Hiddink muốn gọi lại cầu thủ trẻ này). Còn Ruben Neves, tài năng của Porto đang trong tầm ngắm của nhiều đại gia, đã được xác định rõ sẽ là mục tiêu của mùa Hè 2016 chứ không phải giai đoạn cấp cứu hồi sức ở mùa Đông.

Nên nhớ, Hiddink chỉ là người ‘tạm quyền’ và với hợp đồng tạm quyền kéo dài 6 tháng, ông gần như không có quyền hạn gì trong việc mua sắm mới. Nhưng giả như ông có được cấp cho cái quyền hạn ấy đi nữa, giống như ông đã từng được trọng vọng bởi Abramovich hồi 2008-09, chưa chắc gì những quyết định mua sắm của ông đã mang lại lợi ích.

Còn nhớ, mùa Đông 2008-09, Hiddink đến thay Scolari và sau đó bổ sung hai cái tên: Quaresma (mượn của Inter) và Gokhan Tore (từ Leverkusen). Ở tuổi 17, Gokhan chắc chắn chẳng có cửa để dự bị ở Chelsea chứ đừng nói đến đá chính. Trong khi đó, Quaresma chỉ được ra sân đúng 4 lần suốt cả giai đoạn 2. Đơn giản, Hiddink vẫn không thể thoát khỏi hệ thống đã có sẵn từ thời Mourinho, một hệ thống mà từ Avram Grant cho tới Scolari đều không cách gì thay đổi được. Chelsea năm đó đi đến chức vô địch FA Cup và về thứ 4 ở Premier League với một đội hình mà chỉ cần đọc tên ra, ai cũng nhìn thấy rõ dấu ấn Mourinho.

Guus Hiddink: 'Cầu thủ Chelsea phải nhìn vào gương và soi lại mình'

Guus Hiddink: 'Cầu thủ Chelsea phải nhìn vào gương và soi lại mình'

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu với Watford vào ngày lễ Boxing tới đây, HLV Guus Hiddink tin rằng với đội hình tại, Chelsea vẫn có khả năng kết thúc trong Top 4 vào cuối mùa giải


Vô chiêu thắng hữu chiêu

Vinh quang lớn nhất của Hiddink với Chelsea chính là chiếc cúp FA 2009 và ở thời điểm đó, ông cũng sử dụng đội hình xuất quân y như của những người tiền nhiệm và lựa chọn lối chơi đề cao tính kiểm soát chẳng khác gì Mourinho. Điểm khác biệt duy nhất của ông so với Mourinho chỉ là dưới tay ông, Chelsea có vẻ bớt tiểu xảo hơn mà thôi. Và phải nói thật rằng, Hiddink chẳng để lại dấu ấn nào khiến người ta phải nhớ tới cả.

Đừng vội biện hộ rằng ông chỉ làm tạm quyền, khó tạo dấu ấn. Di Matteo cũng chỉ tạm quyền nhưng các CĐV Chelsea vẫn còn nhớ mãi, không phải vì chức vô địch Champions League năm ấy mà ngay từ màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Napoli. Dấu ấn, nhiều khi chỉ cần một trận đấu cũng đủ để lại nhiều rồi.

Hiddink là người đã lỗi thời và cái gọi là ‘phù thủy’ trong ông chắc cũng không còn nữa. Bóng đá chuyển mình rất nhanh, thế hệ của ông đã phải nhường sân khấu cho những người trẻ tài năng hơn và bởi vậy, thay đổi một hệ thống đã chơi xuất sắc ở mùa giải trước nhưng trục trặc ở mùa giải này vì vấn đề tâm lý là điều cực khó. Hiddink chắc đủ khôn ngoan để nhận ra điều đó.

Và vì thế, tốt hơn hết là vô chiêu thắng hữu chiêu, dĩ bất biến ứng vạn biến. Ông cứ diễn cho tròn vai người HLV là được, còn ra sân đá thế nào, cứ để chính các cầu thủ tự phát mà chơi. Có khi như thế lại còn tạo ra được dấu ấn cho ông cũng nên.

Không tin ư? Cứ xem trận thắng Sunderland của Chelsea là hiểu rõ. Ở trận đó chẳng có ai là người chỉ đạo thực sự cả. Vậy mà các cầu thủ Chelsea bỗng chơi đẹp mắt hơn cả chính họ ở mùa trước, mùa giải Mourinho cho rằng ông đã đưa họ lên hết tầm vóc của mình.

21 Trong nhiệm kỳ trước, Guus Hiddink đã bất bại 21 trong số 22 trận dẫn dắt Chelsea, và đạt hiệu suất chiến thắng là 72,73%.

16 Trong sự nghiệp của mình, Guus Hiddink đã thay đổi ghế huấn luyện tổng cộng 16 lần.

4 Có 4 đội bóng mà Hiddink từng dẫn dắt hai lần là PSV Eindhoven, Valencia, Chelsea, và đội tuyển Hà Lan.


Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm