Chelsea 5–1 Newcastle: Diego Costa tiếp tục hồi sinh, Newcastle không biết phòng ngự

14/02/2016 05:43 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đã đè bẹp Newcastle tại Stamford Bridge 5-1 trong một trận đấu mà Diego Costa tiếp tục hồi sinh, còn Newcastle không biết phòng ngự. 

The Blues đã có được 3 bàn dẫn trước với các pha lập công của Costa, Pedro và Willian sau 17 phút đầu tiên và trận trận đấu coi như đã được định đoạt kể từ thời điểm này. Trong thời gian còn lại, dù chủ động chơi chậm lại và thực hiện ý đồ phản công, Chelsea vẫn có thêm 2 bàn thắng nữa do công của Pedro và Traore. Bàn danh dự của đội khách ghi được Townsend ở phút cuối cùng và trận đấu khép lại với chiến thắng 5-1 cho Chelsea.

Với thảm bại này, Newcastle đã tụt một bậc xuống thứ 18, trong khi Chelsea, đội bóng đã bất bại 12 trận dưới thời Guus Hiddink leo lên hạng 12. Dưới đây là 5 điểm nhấn của trận đấu.

1. Newcastle vẫn không biết phòng ngự

Mùa trước, Newcastle đã chi 29 triệu bảng cho chuyển nhượng, nhiều hơn cả Bundesliga, nhưng Steve McClaren vẫn không thể tăng cường sức mạnh ở vị trí mình cần nhất: hàng thủ.

Cái cách mà Willian ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 chứng tỏ Newcastle vẫn không biết phòng ngự như thế nào, và vị trí 18 của họ hiện giờ là xứng đáng.

2.Chelsea thiệt hại nhân sự trước trận gặp PSG


Terry có thể nghỉ trận gặp PSG

Đội trưởng John Terry đã phải rời sân 8 phút trước khi kết thúc hiệp một sau một pha va chạm với Aleksandar Mitrovic.

Chelsea đã chơi với cặp trung vệ Gary Cahill – Ivanovic, và đó không phải lựa chọn tồi, song nếu một trong hai người lại chấn thương hoặc dính thẻ thì thật thảm họa bởi trước đó Zouma đã nghỉ dài hạn vì chấn thương.

3.Chiến thuật của McClaren vẫn bị nghi ngờ

McClaren tung Colback vào thayWijnaldum sau giờ nghỉ, nhưng tại sao ông lại không rút những tiền vệ phòng ngự như Cheick Tiote hay Jamal Lascelles, trong một thế trận mà Newcastle phải tăng cường thế trận tấn công, thay vì co cụm phòng ngự để rồi phải nhận kết quả nặng nề hơn. Rõ ràng chiến thuật của HLV này vẫn còn rất khó hiểu.

4.Mourinho nghĩ sao về sự hồi sinh của Costa?


Costa nổ súng tưng bừng dưới thời Hiddink

Trong 5 tháng đầu của mùa giải, khi Mourinho còn dẫn dắt, Costa ghi vỏn vẹn 4 bàn. Từ khi Mourinho ra đi hồi tháng 12/2015 nhường chỗ cho Guus Hiddink, Costa ghi 8 bàn trong vòng 10 trận.

Đây là một dấu hiệu rất tích cực trước thềm trận làm khách trên sân Parc des Princes của PSG vào giữa tuần sau.

5.Sự cô đơn của Remy

Thêm một trận nữa, Remy phải chứng kiến các đồng đội thi đấu từ ghế dự bị suốt 90 phút. Ngay cả khi Chelsea dẫn 3-0 sau giờ nghỉ, anh cũng chẳng được đoái hoài.

Tưởng như Remy có thể tìm được lối thoát bằng việc tới Trung Quốc, thiên đường mới của các cầu thủ hạng trung, song thương vụ ấy đã không xảy ra, và chân sút người Pháp đang cô đơn ở Chelsea 

Đội hình thi đấu

Chelsea: Courtois – Terry (Baba 37’), Gahill, Ivanović, Azpilicueta – Matic, Fàbregas – Willian (Loftus-Cheek 80’), Hazard, Pedro – Costa (Traore 60’)

Newcastle: Elliot – Janmaat, Coloccini, Taylor, Aarons – Tiote (Lascelles 66’), Shellvey – Wijnaldum (Colback 46’), Sissoko, Townsend – Mitrović (Doumbia 70’).

Ghi bàn: Costa 5', Pedro (9' & 59'), Willian 17', Traore 83' - Townsend 90'

T.C
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm