Châu Hoàng Tuyết Loan vượt qua chính mình tại Paralympic

27/08/2021 18:58 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp tục vào cuộc thi đấu ở môn bơi và cử tạ trong ngày 27/8 tại Paralympic Tokyo, trong đó có phần thi đấu của  Châu Hoàng Tuyết Loan.

HCB Paralympic Tokyo Lê Văn Công: Tấm gương của nghị lực và lòng nhân ái

HCB Paralympic Tokyo Lê Văn Công: Tấm gương của nghị lực và lòng nhân ái

Lực sỹ Lê Văn Công giành tấm HCB môn cử tạ tại Paralympic Tokyo, qua đó tiếp tục chứng minh mình là một trong những lực sỹ xuất sắc nhất thế giới ở hạng dưới 49kg nam. Đằng sau các cuộc thi đấu, Lê Văn Công còn là tấm gương của sự nỗ lực, vươn lên vượt qua nghịch cảnh và lan tỏa lòng nhân ái tới cộng đồng.

Lực sỹ Châu Hoàng Tuyết Loan vào cuộc ở hạng dưới 55kg nữ môn cử tạ tại Paralympic Tokyo vào chiều 27/8 và phải so tài cùng với nhiều đối thủ rất mạnh.

Kết thúc phần thi đấu, Châu Hoàng Tuyết Loan đạt thành tích cao nhất là 103kg sau 3 lần cử, xếp hạng 6 chung cuộc.

Người giành tấm HCV ở nội dung này là Mariana Shevchuk, lực sỹ người Ukraina với thành tích 125kg, 2 vị trí tiếp theo thuộc về lực sỹ người Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ cùng đạt thành tích 124kg.

Đánh giá về phần thi đấu của lực sỹ Châu Hoàng Tuyết Loan, HLV Lê Quang Thái cho biết: “Tuyết Loan đã rất nỗ lực thi đấu và dù không giành được huy chương, BHL vẫn rất hài lòng với thành tích này.

Trong tập luyện, Tuyết Loan chỉ nâng được mức tạ khoảng 100kg nhưng hôm nay chị đã hoàn thành mức 103kg, như vậy là đã rất nỗ lực và vượt qua được chính mình”.

HLV Lê Quang Thái cũng chia sẻ thêm, hơn 1 năm qua, việc tập luyện của VĐV Tuyết Loan cũng như các lực sỹ khác ở đội tuyển cử tạ người khuyết tật là rất khó khăn.

Các VĐV ở Trung tâm HLTTQG TPHCM cả nửa năm không về nhà, tập luyện trong điều kiện cấm trại hoàn toàn và 2 năm nay không thi đấu quốc tế nên cũng ảnh hưởng đến thành tích.

“Đặc biệt, năm nay chị Tuyết Loan đã 46 tuổi, thể lực và sức khỏe cũng không còn tốt như trước nên vượt qua chính mình trong cuộc thi đấu tại Paralympic là điều thực sự đáng khâm phục”, theo lời HLV Lê Quang Thái.

paralympic tokyo, paralympic 2021, châu hoàng tuyết loan, võ thanh tùng
Nữ lực sỹ Châu Hoàng Tuyết Loan trong cuộc thi đấu tại Paralympic Tokyo 
 ẢNH: ĐOÀN TTNKTVN

Kết thúc phần thi đấu của “lão tướng” Châu Hoàng Tuyết Loan, các thành viên đội tuyển cử tạ người khuyết tật đã hoàn tất các cuộc thi đấu tại Paralympic Tokyo 2020 với thành tích giành 1 tấm HCB của Lê Văn Công (hạng dưới 49kg nam).

Đây là điều vượt ngoài mong đợi của những người làm chuyên môn, trong bối cảnh các lực sỹ đều đã lớn tuổi, điều kiện tập luyện còn và cuộc sống của mọi người còn muôn vàn khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài.

Với Võ Thanh Tùng, kình ngư này vào cuộc thi đấu ở nội dung thi đấu thứ 3 của cá nhân anh ở Paralympic trong sáng ngày 27/8. Tuy nhiên, thành tích xếp hạng chung cuộc tại vòng loại nội dung 50m bơi bướm không được công nhận do phạm quy trong thi đấu.

Điều đáng lo lắng nhất là chấn thương vai của Võ Thanh Tùng đã có dấu hiệu tái phát, gây đau ở vùng vai khi Thanh Tùng muốn tăng tốc trong thi đấu.

Tuy nhiên, kình ngư 36 tuổi này khẳng định: “Tôi sẽ vẫn nỗ lực và dồn sức để thi đấu ở nội dung sở trường của mình trong các ngày tới đây. Hy vọng sẽ giành được tích tốt hơn, đáp lại sự cổ vũ của người hâm mộ”.

Ngày 28/8, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp tục thi đấu ở các môn điền kinh và bơi theo lịch cụ thể như sau (giờ Việt Nam)

* Điền kinh:

7h30: Nguyễn Thị Hải - Ném đĩa nữ (hạng thương tật F57)

7h00: Cao Ngọc Hùng - Ném lao nam (hạng thương tật F57)

* Bơi:

8h24: Trịnh Thị Bích Như - Vòng loại 100m bướm nữ (hạng thương tật SB5)

9h09: Đỗ Thanh Hải - Vòng loại 100m bướm nam (hạng thương tật SB5)

Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm