Chandrayaan-3: Xe thám hiểm Pragyaan của Ấn Độ đi dạo trên Mặt Trăng

25/08/2023 12:19 GMT+7 | Tin tức 24h

Tàu thám hiểm Mặt trăng của Ấn Độ đã thực hiện những bước đi đầu tiên, một ngày sau khi nước này làm nên lịch sử trở thành quốc gia đầu tiên hạ cánh gần cực Nam Mặt Trăng.

Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) cho biết tàu thăm dò Chandrayaan-3 "lao xuống" khỏi tàu đổ bộ và "Ấn Độ đã đi dạo trên Mặt trăng!".

Chủ tịch ISRO Sreedhara Panicker Somanath nói với kênh tin tức NDTV rằng tàu đổ bộ và tàu thám hiểm đang hoạt động tốt và hình ảnh của tàu thám hiểm bề mặt mặt trăng có thể sớm được công bố.

Chandrayaan-3: Xe thám hiểm Pragyaan của Ấn Độ đi dạo trên Mặt Trăng - Ảnh 1.

Ngay sau khi hạ cánh, Isro đã công bố hình ảnh bãi đáp Chandrayaan-3 với một trong bốn chân của tàu đổ bộ ở bên phải

Ấn Độ đã làm nên lịch sử vào thứ Tư khi trở thành quốc gia đầu tiên hạ cánh xuống cực Nam của Mặt Trăng khi tàu đổ bộ Vikram của sứ mệnh hạ cánh nhẹ nhàng xuống khu vực chưa được khám phá cho đến nay.

Sau khi lớp bụi bốc lên từ cuộc hạ cánh tối qua đã lắng xuống, một phần của Vikram được mở ra để triển khai một đoạn đường dốc giúp Pragyaan có thể trượt xuống bề mặt Mặt Trăng.

Tàu thám hiểm nặng 26kg có tên Pragyaan (từ tiếng Phạn có nghĩa là trí tuệ) đã được đưa lên Mặt Trăng trong bụng tàu đổ bộ Vikram.

Chandrayaan-3: Xe thám hiểm Pragyaan của Ấn Độ đi dạo trên Mặt Trăng - Ảnh 2.

Hình ảnh được phát trực tiếp gần một tháp đồng hồ ở Srinagar (Ấn Độ) cho thấy tàu Chandrayaan-3 hạ cánh thành công xuống cực Nam của Mặt Trăng, ngày 23/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Pragyaan được cung cấp năng lượng bởi các tấm pin mặt trời, sẽ dành hai tuần để dạo quanh các tảng đá và sẽ thực hiện một loạt thí nghiệm để giúp các nhà khoa học hiểu về địa chất của Mặt Trăng, tìm hiểu xem có dấu vết của nước hay không, tiến hành phân tích hóa học và tìm kiếm những khám phá tiềm năng khác.

Pragyaan đang mang theo hai dụng cụ khoa học để cố gắng tìm ra những khoáng chất nào có trên bề mặt Mặt Trăng và nghiên cứu thành phần hóa học của đất.

Chandrayaan-3: Xe thám hiểm Pragyaan của Ấn Độ đi dạo trên Mặt Trăng - Ảnh 3.

Vụ phóng tàu Chandrayaan-3 từ trung tâm vũ trụ Satish Dhawan tại bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ ngày 14/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Pragyaan sẽ chỉ liên lạc với tàu đổ bộ sẽ gửi thông tin đến tàu quỹ đạo từ Chandrayaan-2 - vẫn đang quay quanh Mặt trăng - để chuyển nó về Trái đất để phân tích.

ISRO cho biết tàu thăm dò sẽ di chuyển với tốc độ 1cm mỗi giây - với mỗi bước đi, nó cũng sẽ để lại trên bề mặt Mặt Trăng dấu ấn logo và biểu tượng của ISRO được in nổi trên sáu bánh xe của nó.

Chandrayaan-3: Xe thám hiểm Pragyaan của Ấn Độ đi dạo trên Mặt Trăng - Ảnh 4.

Người Ấn Độ ở Bengaluru vui mừng khi xem truyền hình trực tiếp về cuộc đổ bộ của Chandrayaan-3 trên bề mặt Mặt Trăng. Ảnh: Tân Hoa Xã/Shutterstock

Những hình ảnh mà nó gửi về Trái Đất sẽ được người dân Ấn Độ theo dõi chặt chẽ. Trước đó, cuộc đổ bộ đã được hàng triệu người dân Ấn Độ theo dõi, với gần 7 triệu người xem trực tiếp trên YouTube.

Thời điểm tàu đổ bộ chạm đất cũng là lúc diễn ra những màn ăn mừng cuồng nhiệt nhất. Mọi người nhảy lên, ôm nhau, reo hò, vỗ tay, đánh trống và đốt pháo nổ. Ngoài ra, những bài hát yêu nước cũng được người dân cất tiếng vang.

Xem mô phỏng trực tiếp khoảnh khắc Chandrayaan-3 của Ấn Độ đáp xuống Mặt Trăng

Thành Quách (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm