Soldado: Ngày đẹp nhất cuộc đời

02/03/2012 13:47 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - 3 bàn thắng (nếu may mắn hơn phải là 4 bàn), Soldado có màn ra mắt hoàn hảo mà bất cứ một chân sút nào cũng phải ghen tị. Sau 5 năm mới được ra sân trở lại trong màu áo ĐTQG, chân sút của Valencia đã làm tất cả để chứng minh một thực tế rằng lúc này chính anh mới là chân sút tốt nhất của La Seleccion.

Không nằm ngoài dự đoán, Del Bosque đã chọn Llorente đá chính với vai trò của một trung phong. Chân sút người xứ Basque đã chơi rất tích cực, nỗ lực di chuyển, liên tục chạy chỗ tạo khoảng trống nhưng cũng như nhiều lần trước đó, Llorente thường cho thấy anh không có duyên với những bàn thắng mỗi khi được đá chính. Hết hiệp một, tiền đạo cao kều rời sân nhường chỗ cho Soldado và tiền đạo của Valencia chỉ cần đúng 4 phút để chứng minh đẳng cấp của mình với bàn thắng đầu tiên đồng thời chính anh là tác giả của các bàn thứ 4 và thứ 5.


Soldado lập hattrick trong ngày ra mắt - Ảnh Getty

Cả 3 bàn thắng của Soldado ghi được trong trận đấu này đều có điểm tương đồng là: đơn giản, nhanh và chỉ cần duy nhất một nhịp chạm bóng. Đó là 3 bàn thắng đều được ghi ở cự ly gần khi khoảng cách dứt điểm chỉ gói gọn trong khu vực 5m. Ở một cự ly như thế, bất cứ chân sút nào cũng có thể làm được với những bàn thắng. Tuy nhiên, để có được cự ly dứt điểm ấy thì không phải chân sút nào có thể làm được. Nó đòi hỏi cảm giác bóng cũng như khả năng chọn vị trí cực tốt.  Do vậy, những pha lập công vào lưới của Venezuela đã chứng minh được bản năng săn bàn của anh tốt đến mức nào.

Lẽ ra, Soldado có thể ghi tới 4 bàn trong trận đấu này nếu như anh thực hiện thành công quả 11m ở phút thứ 66.  Ở thời điểm đó, Soldado đã ghi 2 bàn thắng và nếu xét về mặt lý thuyết, Del Bosque hoàn toàn có thể trao cơ hội ghi bàn cho những chân sút khác, những người kém duyên ở trận đấu này. Tuy nhiên “ngài râu kẽm” vẫn quyết định chỉ định Soldado với dụng ý muốn tạo ra một cú hích tinh thần lớn cho anh trong ngày đầu ra mắt. Chỉ có điều, Soldado lại không thể thực hiện thành công quả phạt đền đó (bị thủ thành của Venezuela cản phá). Nhưng cũng chính từ quả 11m không thành công này, chân sút của Valencia tiếp tục chơi hay hơn để rồi vẫn có thể hoàn thành cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp cho La Seleccion.

45 phút và 3 bàn thắng cùng việc thể hiện sự hiệu quả về mặt lối chơi cho thấy Soldado đã thích nghi cực nhanh với các đồng đội mới ở ĐTQG. Không có sự gượng gạo, không có sự choáng ngợp, tất cả những gì chân sút 26 tuổi cho thấy là một sự tự tin cao độ. Màn ra mắt quá hoàn hảo này cũng có thể coi là một lời khẳng định của Soldado rằng anh đã sẵn sàng cho những thách thức mới. Còn với Del Bosque, ngay cả khi David Villa không thể tìm lại được phong độ cao nhất sau chấn thương thì ông đã có thể yên tâm hơn vì sự xuất sắc của Soldado dẫu biết rằng một trận đấu chưa thể nói lên quá nhiều điều…

T.Giáp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm