Với Simeone, Champions League luôn là miền đất hứa

20/04/2017 19:25 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Liga coi như đã tuột khỏi tầm với của Atletico Madrid nhưng Champions League vẫn là giải đấu mà đội bóng của Diego Simeone khẳng định được đẳng cấp.

Chỉ một mùa sau khi đăng quang ở đấu trường Europa League (2012-13), Atletico Madrid bước ra sân chơi Champions League. Ngay trong mùa bóng đầu tiên chơi ở giải đấu danh giá này, họ vào tới chung kết và nếu không có bàn thắng gỡ hòa của Sergio Ramos ở những phút bù giờ, đội quân của Simeone đã đăng quang.

Thất bại 1-4 trước Real Madrid trong trận chung kết Champions League năm ấy mở ra một chương mới trong tham vọng của Atletico Madrid. Họ không phải là ngựa ô ở giải đấu này, ngược lại, Atletico vươn tầm đẳng cấp, chứng minh họ là một thế lực mới ở sân chơi danh giá của châu Âu.

Việc cầm hòa Leicester City trong trận lượt về vòng tứ kết Champions League giúp Atletico giành vé vào chơi vòng bán kết (tổng tỷ số 2-1 sau 2 lượt trận). Như vậy, chỉ sau 4 mùa bóng, Atletico đã vào tới bán kết tới 3 lần. Đó là một chiến tích mà chỉ kém Real Madrid, đội đã thắng họ trong trận chung kết mùa giải trước. ĐKVĐ châu Âu vừa vượt qua Bayern Munich (tổng tỷ số 6-3) và có lần thứ 7 liên tiếp giành quyền chơi ở bán kết Champions League.

Với Atletico, Leicester có khi còn đáng sợ hơn Barca, Bayern

Với Atletico, Leicester có khi còn đáng sợ hơn Barca, Bayern

Atletico Madrid của Diego Simeone có biệt danh “kẻ tiêu diệt các ông lớn” ở Champions League. Nhưng thắng Leicester City lúc này có thể còn khó hơn cả Barca hay Bayern Munich.

Atletico trong mùa bóng này đã không còn duy trì được tính ổn định ở đấu trường quốc nội. Ở Liga, họ đã thủng lưới nhiều hơn, đã thua nhiều hơn và nhiều lúc đứng trước nguy cơ bị loại khỏi Top 4. Ở Cúp Nhà Vua, đội quân của Simeone cũng phải dừng bước ở bán kết, sau khi bị loại bởi Barca. Nhưng ở Champions League, Atletico lại ở một vị thế khác, khi vẫn cho thấy sự ổn định cao nhất.

Sự ổn định của Atletico được xây chắc ở hàng thủ, khi Oblak, Godin hay Jimenez vẫn cho thấy được sự chắc chắn. Trong khi đó Koke hay Gabi vẫn đóng vai trò bệ phóng còn Griezmann và Saul luôn thể hiện được bản năng sát thủ. Nhờ những nhân tố này, Atletico luôn tiến từng bước chậm, nhưng chắc chắn trong mỗi trận đấu ở Champions League.

Cũng cần phải nhấn mạnh rằng lá thăm may mắn đã giúp Atletico tránh được những đội bóng lớn ở châu Âu ở các vòng 1/8 và tứ kết. Leverkusen và Leicester rõ ràng chưa phải là thuốc thử đúng liều cho tham vọng xưng bá châu Âu của thày trò HLV Simeone. Có lẽ, họ sẽ phải chờ tới vòng bán kết mới gặp một thách thức thực sự.

Nhưng với một đội bóng từng loại cả Barcelona lẫn Bayern Munich, Atletico chắc chắn sẽ không chùn chân cho dù đối thủ ở bán kết của họ là ai. Ngược lại, chính những đội bóng có tên ở bán kết mới là đội ngán gặp Ateltico nhất.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm