Vấn đề của PSG: Khi Neymar làm đau đầu Pochettino

07/04/2021 19:44 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoài việc phải làm thế nào để đánh bại được đương kim vô địch Bayern Munich, HLV Mauricio Pochettino lại còn phải tính làm sao để… sử dụng ngôi sao lớn nhất đội, Neymar, ở cuộc “báo thù” cho thất bại ở chung kết Champions League mùa trước.

Bóng đá hôm nay 7/4: MU trở lại với vụ Dembele. De Bruyne gia hạn hợp đồng với Man City

Bóng đá hôm nay 7/4: MU trở lại với vụ Dembele. De Bruyne gia hạn hợp đồng với Man City

Bóng đá hôm nay: MU đưa 6 trung vệ vào danh sách rút gọn, sẽ chọn mua 1 trong số này. MU trở lại theo đuổi Ousmane Dembele.

Không có Neymar do chấn thương, PSG đã loại thuyết phục Barcelona ở vòng 1/8, mà trong đó, trận thắng 4-1 ngay trên sân Camp Nou là một trong những màn trình diễn hay nhất của đội những năm gần đây.

PSG hay hơn khi vắng Neymar

Ở trận đấu đó, HLV Pochettino bố trí một sơ đồ lạ lẫm gồm bộ đôi tiền vệ đánh chặn Gueye - Paredes chơi thấp, Verratti dâng cao hơn thường lệ, chơi như một con thoi kết nối với hàng công gồm 3 mũi nhọn Kean - Icardi - Mbappe. Đó là thứ vũ khí đã hủy diệt Messi và các đồng đội, khi nó sở hữu quá nhiều tốc độ, thể lực và sức ép được tạo ra nghẹt thở lên các hậu vệ cánh của Barca, buộc họ phải mắc sai lầm. Mbappe ghi hat-trick, Kean cũng ghi bàn, nhưng Verratti là người chơi hay nhất. Câu hỏi cho Pochettino là liệu Neymar có thể làm được điều mà tiền vệ người Italy đã làm hay không, khi thay thế vai trò dẫn dắt lối chơi.

Một câu hỏi rất khó cho nhà cầm quân người Argentina. Neymar, người vẫn được cho là chỉ chịu kém hai tượng đài Messi - Ronaldo trong làng bóng thế giới, lại không phải là người lúc nào cũng có thể đặt niềm tin. Messi hay Ronaldo kéo đội bóng của họ đi lên, nhưng Neymar thì đôi khi làm ngược lại, là vật cản bước các đồng đội. Lối chơi có phần cá nhân và tự phụ của Neymar, xuất phát từ khao khát chứng tỏ bản thân quá lớn khiến anh quên đi tính kỷ luật tập thể, cộng với tâm lý dễ bị chi phối bởi các biến cố trên sân, đã nhiều lần làm hại PSG. Điển hình là chính trong trận chung kết mùa trước với Bayern, Neymar gây ức chế cho các đồng đội khi cầm bóng quá nhiều, chơi ích kỷ và rườm rà trong bối cảnh PSG rất cần triển khai bóng nhanh, rộng để tìm bàn gỡ. Thực tế phải thừa nhận: Nếu không có Neymar, chưa chắc PSG đã bế tắc đến thế.

Cuối tuần qua, Neymar trở lại đá chính lần đầu tiên sau 2 tháng dưỡng thương và gia tăng nỗi lo cho Pochettino. Anh vẫn đá như vậy, góp phần khiến PSG thua trắng Lille 0-1 trên sân nhà và bị chính đối thủ này soán ngôi đầu bảng Ligue 1, còn bản thân anh bị thẻ đỏ vì nổi nóng với cầu thủ đối phương.

Chú thích ảnh
HLV Pochettino sẽ sử dụng Neymar như thế nào trước Bayern Munich?

Nhưng không thể gạt bỏ Neymar

Đã qua đủ số trận đỉnh cao để người ta hiểu rằng không phải cứ có mặt Neymar mới là tốt, đặc biệt là ở PSG, nơi cho anh quá nhiều đặc quyền. Bóng đá hiện đại không chỉ cần chuyên môn, mà khía cạnh thương mại cũng chiếm một nửa tầm quan trọng, thậm chí là nhiều hơn. PSG thậm chí đã phải từ bỏ quyền sở hữu bản quyền hình ảnh Neymar, đổi cả màu áo sân khách mùa 2017-2018 sang màu vàng Brazil để thuyết phục ngôi sao sinh năm 1992 chuyển nhà tới Paris. Neymar có tiệc tùng phè phỡn thế nào, hay thậm chí lôi cả các đồng đội vào những màn ăn chơi xuyên đêm, thì cũng vẫn được ưu ái. Điều đó tạo nên một vị vua không ngai ở đội bóng nước Pháp mà ngay cả những ông thầy cũng phải phục tùng.

Không thể nói Neymar đóng góp ít cho PSG. Sau Ibrahimovic, Neymar là đầu tàu giúp PSG duy trì vị thế số 1 ở nước Pháp, cũng như đẩy mạnh phát triển thương mại. Nhưng việc PSG chưa giành được thành công cụ thể nào ở Champions League, giải đấu mà các ông chủ giàu có và CĐV của đội bóng khao khát nhất, cũng là danh hiệu mà Neymar cần phải có để nuôi ước mơ giành Quả bóng Vàng, cũng có phần nguyên do từ cầu thủ này. Từ khi gia nhập PSG, Neymar hiếm khi tỏa sáng ở những trận đấu lớn thực sự.

Đêm nay, ở Munich, là một trận đấu lớn thực sự. Neymar ở đó và Pochettino sẽ phải đưa anh vào đội hình xuất phát, nhất là khi Verratti, người hùng Camp Nou, đang dính chấn thương nhẹ. So với trận chung kết cách đây 8 tháng, cơ hội lần này của PSG được cho là sẽ cao hơn khi Bayern Munich mất chân sút chủ lực Lewandowski và hàng thủ đội bóng Đức mùa này cũng không mấy chắc chắn. Thời cơ tốt, nhưng Neymar chưa đủ tốt. Quả là nhức óc cho Pochettino.

Florenzi mắc Covid-19

PSG xác nhận Florenzi sẽ vắng mặt ở trận gặp Bayern đêm nay do dương tính với Covid-19. Hậu vệ phải người Italy đã không thể tham dự trận gặp Lille ở Ligue 1 cuối tuần qua. Florenzi là cầu thủ quan trọng của PSG cả dưới thời HLV Tuchel lẫn HLV Pochettino, luôn có suất đá chính nếu không chấn thương. Anh đã chơi trọn vẹn 8 trận của PSG ở Champions League mùa này.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm