Tuổi 30 dang dở của Neymar

08/02/2022 18:06 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 30, Pele gần như đã giành được tất cả, trong khi ở tuổi này, Neymar vẫn chưa làm được gì nổi bật. Và anh chỉ còn World Cup 2022 vào cuối năm nay để thay đổi.

Bóng đá hôm nay 8/2: Zidane muốn tái ngộ Ronaldo ở PSG, Messi đen đủi nhất châu Âu

Bóng đá hôm nay 8/2: Zidane muốn tái ngộ Ronaldo ở PSG, Messi đen đủi nhất châu Âu

Bóng đá hôm nay 8/2: Zidane muốn tái ngộ Ronaldo ở PSG, Messi là 'vua' xà ngang, cột dọc, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Neymar vừa bước sang tuổi 30. Liệu có trùng hợp không khi World Cup 2022 bắt đầu ở Qatar, tiền đạo này sẽ gần như cùng tuổi với huyền thoại Pele khi ông từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế năm 1971? Thế nhưng có một sự khác biệt rất lớn - ngay cả khi Neymar (70) đương nhiên sẽ vượt qua Pele (77) để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của đội tuyển Brazil. Pele rút lui sau khi đã làm được tất cả, với chức vô địch World Cup ở tuổi 17 vào năm 1958 trước khi làm lại điều đó vào năm 1962 và 1970. Với Neymar, anh vẫn chưa có danh hiệu nào cả.

Sau khi được Carlos Dunga gọi vào đội hình sơ bộ dự World Cup 2010 khi mới 18 tuổi, Qatar 2022 sẽ là kì World Cup thứ 3 của Neymar. Việc anh không giành chiến thắng tại World Cup không phải lỗi của anh - anh đã bị chấn thương lưng trong trận tứ kết năm 2014 với Colombia trên sân nhà và không có được phong độ tốt nhất tại Nga 2018 sau khi vội vã trở lại sau 3 tháng vắng mặt vì chấn thương ở PSG sau vụ chuyển nhượng trị giá 222 triệu euro từ Barcelona một năm trước đó. Tuy vậy, ít người bên ngoài Brazil sẽ nhớ lại Huy chương Vàng Olympic 2016 của Neymar, và trong khi anh đã có 3 năm tuyệt vời trước đó ở Confederations Cup, Brazil đã học được rằng, sẽ là không khôn ngoan nếu đặt quá nhiều tầm quan trọng vào giải đấu này. Và trong 3 lần cố gắng, anh vẫn chưa một lần vô địch Copa America. Trên tất cả, World Cup luôn là giải đấu lớn. Vì thế, năm nay, kì vọng càng cao và áp lực lại gia tăng.

Ở trung tâm của gánh xiếc truyền thông vây quanh, Neymar luôn là một chàng trai trẻ rất dễ chịu. Anh thường rất nổi tiếng với các đồng đội của mình, nhưng anh đã và luôn là một trường hợp đặc biệt, một tài năng nóng bỏng trên con đường trở nên vĩ đại trong một dự án do cha anh dẫn dắt. Không có gì được cho là có thể cản trở hạnh phúc của anh.

Chú thích ảnh
Người hâm mộ vẫn chờ đợi Neymar sẽ đem đến cho họ những danh hiệu lớn

Thực tế thì trận đấu lớn nhất trong đời của Neymar cho đến nay là trận chung kết Champions League 2020: PSG - Bayern Munich. Đó là bằng chứng cho thấy trận đấu của anh sụp đổ như thế nào kể từ thời điểm Bayern ghi bàn thắng duy nhất ở phút 59. Anh trông rất giống cái tên trên lưng áo của mình - Neymar Junior - bị mắc kẹt trong tuổi thanh xuân vĩnh viễn bởi mối quan hệ đối tác với cha và cảm xúc trong sâu thẳm của anh.

Có lẽ, vụ chuyển nhượng kỉ lục thế giới của anh từ Barcelona sang PSG vào năm 2017 là một kiểu nổi loạn thay thế. Anh và Lionel Messi có một tình bạn bền chặt, nhưng hồi đó, Barca là nhà của Messi. Bỏ Barca và đến Paris là một cử chỉ độc lập mà anh chưa bao giờ làm được từ cha mình.

Việc Messi đến Parc de Princes vào mùa Hè này theo dạng chuyển nhượng tự do giúp Neymar có cơ hội bước ra khỏi ánh đèn sân khấu khắc nghiệt và tập trung trở lại vào trận đấu của mình. Và đó là một câu chuyện tương tự ở đội tuyển Brazil. Neymar đã vắng mặt ở 3 trận vòng loại World Cup gần nhất, nhưng đó không phải là vấn đề: Vinicius đang nổi lên như một ngôi sao toàn cầu, Raphinha xuất sắc bước ra thế giới và Brazil có rất nhiều các lựa chọn.

Tuy nhiên, nếu Neymar thành công trong nhiệm vụ vô địch World Cup, đó sẽ là một thành viên quan trọng của một đội bóng vận hành thành công - điều này cũng đúng với Pele vào năm 1958 và 1970. Nếu sự tập trung và trách nhiệm được dàn trải xung quanh, thì điều đó chắc chắn sẽ tốt hơn cho Neymar, đội bóng và cho những người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm