Totti tuyên bố rời AS Roma: 'Có kẻ đã đâm sau lưng tôi'

18/06/2019 11:09 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – “Hoàng tử thành Rome” Francesco Totti đã chính thức rời khỏi cương vị giám đốc ở CLB AS Roma và chấm dứt 30 gắn bó với đội bóng áo bã trầu.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Copa America 2019. Trực tiếp Nhật Bản vs Chile

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Copa America 2019. Trực tiếp Nhật Bản vs Chile

Trực tiếp bóng đá Copa America 2019, Nhật Bản vs Chile (06h ngày 18/6). Trực tiếp Nhật Bản vs Chile. Xem trực tiếp bóng đá Nhật Bản đấu với Chile. Lịch thi đấu Copa America 2019. Link trực tiếp Copa America 2019.

Francesco Totti (42 tuổi) đã dành cả toàn bộ sự nghiệp cầu thủ của mình ở AS Roma. Danh thủ người Italy đã giải nghệ vào tháng 7/2017. Sau đó, anh chấp nhận đề nghị làm giám đốc của đội bóng áo bã trầu. Chiều qua, Totti đã tuyên bố trước giới truyền thông ở Italy trong cuộc họp báo dài 85 phút về lý do anh quyết định rời CLB sau 30 năm gắn bó.

Mối quan hệ của Totti với chủ tịch James Pallotta đã đổ vỡ, đặc biệt trong bối cảnh mà AS Roma cán đích ở vị trí thứ 6 tại Serie A mùa trước và không giành được vé dự Champions League.

“Tôi đã gửi một email để nói về điều mà tôi cảm thấy không tưởng tượng được. Tôi đã viết đơn từ chức. Tôi hy vọng rằng điều đó là không cần thiết nhưng ngày định mệnh đó đã đến và tôi cảm thấy rất tiếc và đau đớn”, Totti chia sẻ trong cuộc họp báo.

Totti, Francesco Totti, AS Roma, Totti rời AS Roma, Serie A, Hoàng tử thành Rome, De Rossi, Totti chia tay AS Roma
Totti đã quyết định rời AS Roma

“Tôi đã đưa ra quyết định hợp lý nhất sau khi cân nhắc mọi thứ, đặc biệt là khi mà tôi chưa có cơ hội làm việc về công tác kĩ thuật với CLB AS Roma. Tôi đã suy nghĩ nghiêm túc rất lâu. Có thể nói rằng tôi không có lỗi khi đưa ra quyết định này. CLB biết ý định của tôi và điều mà tôi muốn, đó là cống hiến thật nhiều cho AS Roma. Nhưng thành thật mà nói, ban lãnh đạo chưa bao giờ muốn tôi góp sức. Họ đã loại tôi ra khỏi mọi quyết định của CLB”, Totti nói tiếp.

Totti nói tiếp: “Mọi người đều biết rằng ban lãnh đạo CLB đã khiến tôi giải nghệ. Họ muốn tôi dừng việc thi đấu lại. Tôi có hợp đồng 6 năm với vai trò là một giám đốc của AS Roma. Tôi từ từ nhận ra mình đang ở một lĩnh vực khác hoàn toàn so với việc thi đấu. Ban lãnh đạo CLB đã hứa hẹn rất nhiều điều nhưng họ không giữ lời. Đương nhiên là khi thời gian trôi qua, bạn sẽ đánh giá mọi thứ. Tôi cũng có cá tính của mình và tôi không thể ngồi một chỗ để làm những điều mà họ yêu cầu. Tôi đã cống hiến hết mình cho AS Roma nhưng khi thời gian trôi qua, tôi nghĩ rằng thật không công bằng khi tiếp tục ở lại CLB với những người không hoan nghênh mình”.

Totti cho rằng có những người ở CLB tỏ ra hài lòng khi đội bóng thất bại. “Sau cùng, bạn cần có một Romanista phụng sự CLB. Bởi vì đôi khi, bạn nhìn thấy những gương mặt nở nụ cười khi thấy đội bóng gặp thất bại. Điều đó sẽ làm bạn thất vọng. Nhưng tôi sẽ không bao giờ nêu tên những kẻ đó. Nếu chúng ta đoàn kết, CLB có thể sẽ giành được thành công".

Totti nói về Franco Baldini, giám đốc của AS Roma: “Tôi chưa bao giờ có mối quan hệ với Franco Baldini và sẽ không bao giờ có cả. Nếu tôi đưa ra quyết định ra đi, đó đơn giản là bởi có những hiểu lầm và vấn đề ở bên trong CLB. Một trong số chúng tôi phải đi. Tôi bước sang một bên bởi vì không thể có quá nhiều người cùng chèo lái CLB, điều đó chỉ mang lại sự hỗn loạn mà thôi”.

Totti, Francesco Totti, AS Roma, Totti rời AS Roma, Serie A, Hoàng tử thành Rome, De Rossi, Totti chia tay AS Roma
Sau De Rossi, tới lượt Totti rời AS Roma

“Liệu có ai đâm lén sau lưng tôi không ư? Có. Song tôi sẽ không nói tên kẻ đó. Tôi có thể nói rằng có những kẻ không muốn tôi ở lại CLB. Họ đã làm tổn thưởng AS Roma và không làm những điều tốt nhất cho đội bóng này. Ông Palotta không có trong nhóm này. Ông ấy không biết điều gì đang xảy ra nhưng tôi thì có. Tôi nắm rõ mọi việc ở CLB giống như vật trong túi mình. Tôi biết mọi người ở CLB, từ người lao công cho đến ngài chủ tịch. Tôi đã lớn lên ở AS Roma và biết vấn đề của CLB ở đâu cũng như những ai đang nói xấu sau lưng người khác. Hãy thử tượng tượng xem những kẻ đó sẽ phun ra những gì khi bạn không có mặt. Tôi nghĩ ông Palotta ở Boston sẽ chỉ nhận được 1/10 sự thật trong bản báo cáo mà ông ấy nhận được”, Totti tuyên bố.

Totti ra đi càng khiến các CĐV AS Roma đau buồn khi mà trước đó, Daniele de Rossi đã chia tay đội bóng sau 18 năm gắn bó. “Mục tiêu chính của những kẻ đó là loại bỏ những người trung thành với CLB. Cuối cùng thì sự thật đã sáng tỏ và những kẻ đó đã được toại nguyện”, cựu danh thủ người Italy khẳng định.

VIDEO top 10 bàn thắng đẹp nhất của Francesco Totti

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm