Super League không thể sánh với Champions League

12/11/2018 14:26 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Một số CLB lớn, theo tin đồn, đang manh nha hình thành Super League. Nhưng cuộc chơi mới này sẽ không bao giờ sánh được với Champions League.

Từ trận thắng của Sao Đỏ Belgrade trước Liverpool: Lời cảnh cáo cho Super League

Từ trận thắng của Sao Đỏ Belgrade trước Liverpool: Lời cảnh cáo cho Super League

Nói một cách đơn giản thì nếu European Super League chỉ có 16 đội bóng hàng đầu châu Âu thì người hâm mộ sẽ không bao giờ được chứng kiến những cú sốc kiểu như Red Star Belgrade (Sao Đỏ Belgrade) vừa đánh bại Liverpool ở Champions League.

1. Theo Football Leaks - nổi tiếng về việc phanh phui những bí mật trong thế giới bóng đá - một loạt CLB châu Âu đang tẩy chay UEFA, lên kế hoạch về giải đấu mới Super League để cạnh tranh với Champions League.

Ý tưởng về giải đấu Super không ngoài yếu tố tiền bạc, khi UEFA và các CLB đang có nhiều xung đột trong thời gian gần đây. Real Madrid, Barca hay M.U cho rằng họ xứng đáng nhận khoản thưởng cao vì những gì họ mang đến cho Champions League. Họ không hài lòng khi phải chia thưởng cho các CLB nhỏ, gần như không tạo dấu ấn nào khi dự Champions League.

Trong khi đó, Man City, Chelsea hay PSG tẩy chay UEFA vì khía cạnh khác: Luật công bằng tài chính. Kể từ khi UEFA nghĩ ra điều luật này, kiểm soát chi tiêu của các CLB, họ chịu ảnh hưởng rất nhiều. Đặc biệt, PSG và Man City, với túi tiền không đáy từ Trung Đông, dù có muốn cũng không thể chi tiêu quá nhiều. Nếu không đáp ứng được Luật công bằng tài chính, họ sẽ bị UEFA phạt bằng cách không được chuyển nhượng, hoặc loại khỏi các giải đấu châu lục.

2. Super League, nếu ra đời, sẽ là sự thay thế cho Champions League? Câu trả lời là không thể! Về mặt nào đó, Super League cũng chỉ như International Champions Cup, giải đấu giao hữu dành cho các CLB châu Âu được tổ chức từ năm 2013, vào mỗi mùa Hè.

Yếu tố làm nên một giải đấu vĩ đại không đơn thuần chỉ là tiền bạc, với sự tham dự của các CLB có nhiều tiền. Sao Đỏ Belgrade vừa có chiến thắng mang tính lịch sử trước Liverpool, và yếu tố quan trọng làm nên kỳ tích ấy là là tinh thần chiến đấu ở Champions League. Đội Sao Đỏ ấy, khi giành quyền trở lại vòng bảng Champions League, toàn bộ cầu thủ bị các CĐV tràn xuống sân lột sạch quần áo. Một hình ảnh cho thấy giá trị của Champions League lớn như thế nào.

Như Real Madrid, nằm trong nhóm các đội tổ chức Super League, khi bước ra Champions League luôn thể hiện bộ mặt tích cực hơn ở La Liga. Trong triều đại thứ hai của Florentino Perez, Real chỉ giành được 2 danh hiệu La Liga, trong khi có đến 4 chức vô địch châu Âu từ 2014 đến nay.

Adriano Galliani, cựu Tổng giám đốc và phó chủ tịch Milan, từng chia sẻ vui rằng trước các trận đấu Serie A, ông lấy Champions League để kích thích thi thần cho các cầu thủ.

Để kỷ niệm những chiến thắng ở châu Âu với Real Madrid, hậu vệ trái Marcelo đã xăm lên chiếc Cúp Champions League. Cristiano Ronaldo, người ghi 105 bàn cho Real Madrid ở Champions League, thừa nhận anh luôn bị ám ảnh bởi nhạc hiệu giải đấu hấp dẫn nhất thế giới này.

3. Vì sao Real Madrid vĩ đại nhất thế kỷ 20, và cũng là một trong những CLB lớn nhất thế giới từ đầu thế kỷ 21? Vì những chiến tích ở Champions League/C1. Họ có đến 13 lần đăng quang. Vì sao Milan kém Juventus ở Serie A, nhưng là đội bóng Italy vĩ đại nhất châu Âu? Vì họ 7 lần giành danh hiệu Champions League, so với chỉ 2 lần đăng quang của Juventus.

Sự vĩ đại của một CLB không được đánh giá dựa trên sức chứa SVĐ, doanh thu hay giá trị thương mại, cũng không vì lượng CĐV hùng hập trên khắp thế giới. Vĩ đại hay không, hãy so số lần giành Champions League. Chỉ đơn giản thế.

Super League sẽ chỉ mang tính biểu diễn. Còn về sức hấp dẫn và giá trị bóng đá đích thực, chỉ có thể là Champions League!

NH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm