Roma vắng Totti như Barca không có Messi

10/04/2018 07:12 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng thủ đô Italy đứng trước một ngọn núi có tên Barcelona, và một tỉ số thật khó để có thể lật ngược thế cờ, khi họ thiếu một nguồn cảm hứng như Francesco Totti.

Chắc chắn không ai khẳng định, có cựu tiền vệ hào hoa này trên sân, AS Roma sẽ ở cùng đẳng cấp với đội bóng xứ Catalunya, nhưng Giallorossi luôn thiếu một điều gì đó như sự sáng tạo và bầu nhiệt huyết giống như Francesco Totti mang đến cho các đồng đội. Ngay cả khi đã thay đổi rất nhiều với triết lý tấn công của HLV Di Francesco, họ không còn mang đến sự tin cậy trước khung thành của đối thủ, như những gì mà huyền thoại của câu lạc bộ vẫn làm được khi còn tung hoành trên sân cỏ.

Chúng ta còn nhớ rằng, Francesco Totti từng giành danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu ở mùa bóng 2006-07, khi anh đã 30 tuổi, và phải cạnh tranh với rất nhiều ngôi sao lớn thời điểm đó như Cristiano Ronaldo, Samuel Eto'o, Didier Drogba hay Ronaldinho.

Vì sao điều này lại quan trọng với AS Roma? Cuối tuần vừa rồi, đội bóng thủ đô Italy thất bại ngay trên sân nhà trước Fiorentina, sau khi đã có đến 25 cú sút trong 90 phút so với 3 của đối thủ, mà vẫn thất bại 0-2 ở Olympico. Giống hệt như cách họ đã nhận thất bại trước Barcelona tuần trước, dù đã đến gần khung thành của Ter Stegen, với vài cơ hội có thể biến thành bàn thắng, nhưng rồi đổ vỡ nhanh chóng vì hai pha đá phản lưới nhà của đội trưởng De Rossi và Manolas.

Totti phản ứng 'bất ngờ' khi Roma gặp Barcelona ở Tứ kết Champions League

Totti phản ứng 'bất ngờ' khi Roma gặp Barcelona ở Tứ kết Champions League

Francesco Totti, cựu danh thủ của CLB AS Roma, đã không giấu được sự vui mừng khi biết được đội nhà sẽ chạm trán với Barcelona ở trận Tứ kết Champions League.

"Lội ngược dòng ư? Điều đó là không tưởng, Barcelona sẽ chơi theo cách quen thuộc, đó là kiểm soát bóng", cựu huyền thoại Bruno Conti không nhìn thấy khả năng nào để đội bóng một thời của ông lật ngược thế cờ trước đối thủ, "Di Francesco cứ nói về sự bình tâm, nhưng bóng đá là môn thể thao mà bạn phải ghi được bàn chỉ trong vòng có hai phút, chứ không phải là cần đến gần 80 phút mới có được bàn thắng như trận lượt đi, và nếu Barcelona vượt lên dẫn trước, thì mọi thứ coi như chấm hết".

Một hàng công chỉ có 3 cú sút trúng đích trong 12 lần sút bóng ở Camp Nou, 8 cú sút trúng đích sau 25 lần uy hiếp khung thành Fiorentina ở Olympico mà không ghi được bàn nào, chính là lý do khiến các tifosi của họ cảm thấy nhớ Totti hơn bao giờ hết.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm