PSG: Vì sao Messi, Mbappe, Neymar chưa ‘tìm thấy’ nhau?

29/09/2021 19:41 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trên lí thuyết bộ ba siêu sao có tổng giá trị thị trường lên tới 340 triệu euro ấy có sức mạnh hủy diệt nhưng thực tế những gì họ thể hiện chưa đáp ứng được mong đợi. Tại sao lại như vậy?

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 30/9, 1/10 trên FPT Play

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 30/9, 1/10 trên FPT Play

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 30/9, 1/10: MU vs Villarreal, Juventus vs Chelsea, Benfica vs Barcelona, Bayern Munich vs Dinamo Kiev, Salzburg vs Lille, Wolfsburg vs Sevilla.

Trận gặp Man City mới là trận thứ 3 Messi, Neymar, Mbappe đá cùng nhau, nghĩa là họ mới kết hợp cùng nhau trong thời gian rất ngắn. Nhưng liệu đó có phải là lí do quan trọng cắt nghĩa cho việc họ chưa có được sự kết nối tốt với nhau hay không? Chắc chắn là không.

Nên nhớ, ông Pochettino vẫn xếp Messi đá ở cánh phải trên hàng công PSG. PSG cũng chơi 4-3-3 như Barca. hồi Messi còn ở đó. Messi đá đúng vị trí như anh từng chơi bao năm ở Barca, đá theo sơ đồ anh chơi bao năm ở Barca. Mbappe (trung phong) và Neymar (cánh trái) cũng vẫn đá đúng chỗ ưa thích và là sở trường của họ.

Dù Messi đã có bàn thắng mở hàng trong màu áo PSG và bàn thắng ấy được thực hiện sau pha phối hợp 1-2 rất ăn ý với Mbappe nhưng trước khi Messi ghi bàn và sau khi Gueye mở tỷ số cho PSG, 3 siêu sao tấn công của PSG thực tế chỉ là 3 cá nhân đơn lẻ. Không có sự kết nối tốt giữa họ.

Chú thích ảnh
Messi, Neymar, Mbappe chưa có sự gắn kết với nhau

Ở trận PSG gặp Club Brugge, vấn đề tương tự đã xuất hiện dù Messi vẫn có vài khoảnh khắc tỏa sáng, có sự ăn ý nhất định với Mbappe. Nhưng những sự kết hợp giữa 3 siêu sao của PSG cơ bản vẫn là quá ít so với kỳ vọng.

Vậy tại sao ba cá nhân siêu tài năng lại không mặc định hợp thành “tam tấu” hủy diệt như lẽ ra phải thế?

Câu trả lời nằm ở “cái tôi” của họ. Cả Messi, Neymar, Mbappe đều là những siêu sao tấn công tầm cỡ, đẳng cấp thế giới của họ đều đã được thừa nhận dù Mbappe chỉ là đàn em (về tuổi tác) so với hai đồng đội người Nam Mỹ.

Neymar từng chơi cực ăn ý với Messi ở Barca khi Luis Suarez cũng ở đó. Nhưng đấy là khi Suarez chấp nhận “hi sinh” bằng cách chủ động “nhường đất”, tránh “đóng đô” ở những vị trí trung tâm để tạo cơ hội cho Messi và Neymar tỏa sáng.

Ở PSG hiện tại, có vẻ như không ai sẵn sàng chấp nhận làm “người thứ 3” trên hàng công. Messi, Neymar, Mbappe tất cả đều muốn làm “đầu tàu” của đội bóng và vì thế không ai sẵn sàng mở không gian, sẵn sàng đóng vai “chim mồi” lôi kéo hậu vệ đối phương để tạo khoảng trống cho đồng đội chiếm lĩnh để ghi bàn.

Mbappe đã là đầu tàu số 1 trên hàng công PSG trước khi Messi xuất hiện và Mbappe có vẻ không sẵn sàng hi sinh để làm bệ phóng cho siêu sao đàn anh. Neymar thì từ khi còn ở Barca cũng vẫn chỉ muốn làm “đầu tàu” bên cạnh Messi thay vì làm “người thứ 3” và giờ ở PSG Neymar có vẻ cũng không muốn thay đổi.

Khi 3 siêu sao của PSG đều muốn xuất hiện ở những không gian trung tâm, đều muốn ghi bàn hơn là phục vụ đồng đội ghi bàn thì rất khó để họ kết nối tốt được với nhau vì họ quan tâm thể hiện tài năng và khát vọng cá nhân của mình hơn là chơi vì đội bóng.

Câu chuyện có thể khác đi vào Hè 2022 khi Mbappe ra đi nhưng từ giờ cho đến lúc đó ông Pochettino đối mặt với vấn đề nan giải dù ai cũng bảo ông là HLV sướng nhất thế giới.

Thực tế cho thấy các đội chơi với 3 ngôi sao tấn công muốn có sự gắn kết thì ít nhất một người trong số họ phải chấp nhận hi sinh. Chúng ta dễ thấy Firmino đóng vai “người thứ 3” ở Liverpool để phục vụ Sadio Mane và Salah. Chúng ta từng thấy Benzema sắm vai người thứ 3 ở Real Madrid để phục vụ Ronaldo và Bale. PSG cũng cần một Benzema, một Firmino của riêng họ. Nhưng hiện tại, không ai muốn sắm vai đó tại sân Parc des Princes.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm