Paco Alcacer: Hàng thải Barca, siêu hot ở Dortmund

08/10/2018 18:13 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Paco Alcacer đã phải rời Barca đến Dortmund theo dạng cho mượn vì không thể cạnh tranh nổi một vị trí trên hàng công của đội chủ sân Camp Nou. Nhưng hóa ra, đó là một quyết định rất sáng suốt.

Paco Alcacer: Tạm biệt cơn hạn ở La Liga

Paco Alcacer: Tạm biệt cơn hạn ở La Liga

"Tôi cần bàn thắng này", Paco Alcacer nói sau khi ghi bàn đầu tiên cho Barcelona ở mùa giải, trong trận gặp Hercules ở Cúp nhà Vua, một cú đánh đầu nhẹ nhàng cận thành đầy may mắn trong trận thắng 7-1 của đội bóng xứ Catalunya...

Ra mắt bằng bàn thắng ấn định chiến thắng trước Eintract Frankfurt, ghi 1 bàn nữa vào lưới Monaco, lập cú đúp vào lưới Bayer Leverkusen, và bây giờ là hat-trick vào lưới Augsburg, Alcacer đã ghi tới 7 bàn thắng sau 4 trận đầu tiên khoác áo Dortmund. Và đó là một hiệu suất ghi bàn mà cả những Ronaldo, Messi cũng phải ao ước. Khi được hỏi về cậu học trò, HLV Lucien Favre xoa tay hài lòng: “Đây đúng là một bản hợp đồng rất, rất, rất chất lượng”. Có thể hiểu được tâm trạng đầy hưng phấn của Favre, Dortmund đã giành chiến thắng đầy kịch tính 4-3 trước Augsburg, và Alcacer chỉ vào sân ở phút 59, nhưng đã ấn định cuộc rượt đuổi tỷ số bằng một cú sút phạt đẹp mắt ở phút bù giờ thứ 6 của trận đấu.

Trong lịch sử Bundesliga, chỉ có duy nhất một cầu thủ từng ghi 6 bàn trong ba trận đầu tiên khoác áo một CLB. Đó là huyền thoại Charly Doerfel của Hamburg. Tuy nhiên, Doerfel đã mất 223 phút để ghi 6 bàn thắng, còn Alcacer chỉ mất có… 81 phút. Đó là một kỷ lục chắc chắn sẽ tồn tại rất lâu dài.

Với phong độ cực ấn tượng trong màu áo Dortmund, Alcacer rõ ràng đã nhận được sự chú ý của HLV Luis Enrique, và việc anh được triệu tập chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Xứ Wales (giao hữu, 11/10) và Anh (Nations League, 15/10) sắp tới là một minh chứng. “Hy vọng cậu ấy sẽ trở về mạnh khỏe”, Favre hồi hộp. Trước đó, Alcacer từng đau cơ sau khi ra mắt ở trận gặp Frankfurt, nên đã phải nghỉ hai vòng đấu, trước khi trở lại và không thể ngừng ghi bàn. Trận đấu với Monaco mới là lần đầu tiên sau hơn… 3 năm, Alcacer đá trọn 90 phút.

Nhưng bây giờ, những trận như thế sẽ diễn ra nhiều hơn, bởi đơn giản, Alcacer đã trở thành nhịp thở của Dortmund.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm