NÓNG: PSG khởi động kế hoạch mang Pep Guardiola về thay Unai Emery

20/01/2018 09:51 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – CLB Paris Saint-Germain đã đưa HLV Pep Guardiola vào danh sách chuyển nhượng và rất tự tin sẽ có được chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Theo tờ Mirror, CLB bạo chi nhất thế giới PSG đã xác định HLV Pep Guardiola là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn còn hợp đồng 16 tháng cùng mức lương 15 triệu bảng/năm cùng Man City. Ông đã hứa sẽ cân nhắc và mở rộng thêm hợp đồng với nửa xanh thành Manchester.

Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản được sự quan tâm của PSG. Đội chủ sân Công viên các Hoàng Tử thậm chí còn rất tự tin sẽ có được Pep Guardiola bằng cách tạo ra một cơ hội mới cho ông và gia đình ở Pháp.

PSG vừa trả khoản tiền kỷ lục 222 triệu euro (199 triệu bảng) để sở hữu Neymar hồi đầu mùa giải này và họ sẽ phải chơi một trò chơi rất dài nên muốn sở hữu HLV Pep Guardiola.

Chú thích ảnh
PSG xác nhận muốn có Pep Guardiola

Sở dĩ PSG đang tự tin trong thương vụ này là bởi trong 4 năm dẫn dắt Barca và sau đó là 3 năm dẫn dắt Bayern Munich, Pep Guardiola đều từ chối mở rộng hợp đồng. Ông luôn nói rằng mình đã sẵn sàng cho những thử thách mới rồi quyết định ra đi.

Pep Guardiola là một người giàu tham vọng. Ông luôn hướng đội bóng của mình đến những chiến thắng và danh hiệu. Ông là một người luôn muốn chinh phục những thử thách mới.

Như vậy, PSG là điểm đến rất phù hợp dành cho chiến lược gia 47 tuổi. Tại đây, với nguồn tài chính dồi dào, ông có thể thỏa sức mua sắm để thực hiện tham vọng của mình. Bên cạnh đó, ông cũng có cơ hội chinh phục danh hiệu Ligue 1, điều mà ông cũng chưa từng có trong sự nghiệp.

Không mua Sanchez, Pep Guardiola nói chỉ muốn ký hợp đồng với những ‘người tử tế’

Không mua Sanchez, Pep Guardiola nói chỉ muốn ký hợp đồng với những ‘người tử tế’

HLV của Man City, Pep Guardiola, nói rằng ông chỉ muốn ký hợp đồng với những cầu thủ ‘tử tế’ và thừa nhận hậu vệ mới là ưu tiên số 1 sau khi bỏ lỡ Alexis Sanchez.

Vấn đề hiện tại là PSG thuộc sở hữu của tập đoàn Qatar Sports Investments (QSI). Trong khi Man City nằm dưới quyền quản lý của Tập đoàn Liên hiệp Abu Dhabi. Hai nước này là đối thủ cạnh tranh trong cả chính trị lẫn thương mại, và đã cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm ngoái.

Mối quan hệ thân thiết giữa Pep Guardiola với giới chủ Man City sẽ giúp các CĐV Man City tự tin rằng ông sẽ không ra đi. Nhưng tại thành Manchester, những lời đồn cũng như sự quan tâm của PSG vẫn còn đó. Diễn biến thương vụ này sẽ còn rất phức tạp và Man City nên làm mọi cách để giữ chân HLV đại tài của họ.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm