Nations League là cái gai trong mắt cầu thủ

15/06/2022 06:53 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Nations League mùa này diễn ra vào mùa Hè không hoàn toàn tạo ra hứng thú cho các cầu thủ, những người còn đang trong quá trình hồi phục sau một mùa giải căng thẳng trong lúc mùa giải mới và World Cup cuối năm đang chờ họ.

Kết quả bóng đá Nations League: Đức vùi dập tuyển Ý 5-2

Kết quả bóng đá Nations League: Đức vùi dập tuyển Ý 5-2

Đức với đội hình mạnh và lợi thế sân nhà đã dễ dàng đánh bại đội tuyển Ý với tỷ số 5-2 trong trận đấu thuộc khuôn khổ Nations League

Thật ra Nations League không có lỗi, nhưng vấn đề lại nằm ở tính thời điểm khi mùa này diễn ra. Hai mùa Nations League đầu tiên diễn ra khá êm đẹp, chỉ dấu cho thấy ý tưởng của UEFA về một giải đấu mới quy tụ các đội tuyển châu lục để thay thế những trận đấu giao hữu vô bổ đang đi đúng hướng.

Giải đấu hay lại diễn ra sai thời điểm

Cụ thể, Nations League mùa đầu tiên diễn ra ba tháng sau khi World Cup 2018 kết thúc mang đến sự hứng thú cho những cầu thủ và ĐTQG được trải nghiệm một sân chơi mới. Đến mùa thứ hai vào thời điểm từ tháng 9/2020 đến tháng 11/2020, Nations League trở thành bữa ăn đúng thời điểm các cầu thủ đói bóng đá sau khi đại dịch Covid-19 buộc hàng loạt giải đấu quốc tế phải dời thời điểm. Chừng đó đủ để tất cả kỳ vọng Nations League sẽ có sức nặng ngang với những giải đấu lớn như EURO hay World Cup.

Lần tổ chức thứ ba này, Nations League lại trở thành cái cớ để các cầu thủ, HLV và ĐTQG trút giận vào lịch thi đấu vốn đã dày đặc không ngừng nghỉ từ năm ngoái đến giờ. World Cup 2022, giải đấu được chờ đợi sẽ diễn ra vào thời điểm này, lại phải dịch chuyển sang cuối năm do chẳng ai dám thi đấu ở Qatar dưới điều kiện nhiệt độ lên tới 50 độ vào tháng Sáu này. Cộng thêm một kỳ EURO 2020 cũng bị dời lại 12 tháng so với dự tính ban đầu, các cầu thủ như phải chịu áp lực quá lớn của những trận đấu dồn dập từ ĐTQG đến CLB. Kevin De Bruyne, tiền vệ thuộc biên chế Man City và là trụ cột đội tuyển Bỉ, khẳng định thật điên rồ khi một cầu thủ như anh có thể phải chơi đến 79 trận trong một năm. Anh chia sẻ áp lực không chỉ đến từ việc phải chơi quá nhiều trận đấu, mà còn đến ngay trong những buổi tập và quá trình di chuyển đến các sân đấu vốn hoàn toàn có thể vắt kiệt sức các cầu thủ ngay trước khi họ hiện diện trong những trận đấu.

Chú thích ảnh
Không khó nhận ra dấu hiệu mệt mỏi của nhiều cầu thủ khi tham dự Nations League

Tư tưởng không mặn mà với Nations League

Đó là lý do vì sao tâm lý từ cầu thủ đến HLV đều không xem trọng Nations League, thậm chí coi đây là cơ hội thử nghiệm đội hình trước thềm World Cup 2022 trong bối cảnh chẳng biết đào đâu ra khoảng thời gian trống từ nay đến cho ngày trái bóng Al Rihla lăn trên đất Qatar. Đội tuyển Anh không hoàn toàn sử dụng những con người mạnh nhất trong mọi trận đấu tại Nations League tính đến thời điểm hiện tại. Trận gặp Italy vừa qua, dễ thấy những cái tên lạ xuất hiện trong đội hình chính thức của thầy trò Southgate, tù Fikayo Tomori ở hàng thủ, James Ward-Prowse ở tuyến giữa cho đến lần đá chính đầu tiên của chân sút Tammy Abraham, thay vì lựa chọn quen thuộc Harry Kane cho vị trí trung phong. Không còn lựa chọn nào khác, bởi Anh phải đá 4 trận Nations League chỉ trong vòng nửa đầu tháng Sáu.

Đức, đối thủ của Anh trong bảng 3 nhóm A Nations League, thấu hiểu tâm trạng bức xúc khi phải trải qua lịch đấu quá dày trong một mùa Hè đáng ra các cầu thủ cần được nghỉ ngơi. HLV Hansi Flick khẳng định điều này ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của các học trò cho World Cup 2022. Cụ thể, họ sẽ có quá ít thời gian “sạc pin” trong lúc Bundesliga dự kiến khởi tranh vào cuối tháng Bảy, còn Champions League bắt đầu vòng bảng từ đầu tháng Chín, đều sớm hơn so với thông lệ.

Đó là lý do vì sao một số cầu thủ sẵn sàng rời bỏ các trận đấu tại Nations League để ưu tiên cho những việc cá nhân. Trường hợp này xảy ra ở đội tuyển Scotland khi thủ thành Zander Clarke và thủ quân Liam Cooper đã không thi đấu trận gặp Ireland cuối tuần qua khi trùng với lịch tổ chức lễ cưới của bộ đôi này. HLV Steve Clarke không quá khắt khe với mong muốn của Clarke và Cooper, chỉ dấu cho thấy những trận đấu tại Nations League không còn có sức nặng đến mức buộc các HLV và ĐTQG phải ưu tiên những con người ưu tú nhất, dẫu việc đứng đầu tại các bảng đấu Nations League đem đến lợi ích không hề nhỏ cho chiến dịch vòng loại EURO 2024 vào năm tới.

Việc Nations League mùa này bỗng trở thành cái gai trong mắt nhiều cầu thủ, HLV và ĐTQG phần nào làm giảm giá trị giải đấu vốn được kỳ vọng đánh bóng tên tuổi của UEFA cũng như mô hình Nations League vốn được nhiều Liên đoàn bóng đá khác cân nhắc học tập trong thời gian tới.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm