Mbappe và Haaland chưa chắc trở thành cặp kỳ phùng địch thủ như Messi và Ronaldo

12/03/2021 12:58 GMT+7 | Champions League

Kỷ nguyên của cặp kỳ phùng địch thủ Cristiano Ronaldo – Lionel Messi được cho là đã kết thúc sau khi cả hai lần đầu tiên sau 16 năm không góp mặt ở Tứ kết Champions League.

Ronaldo, Messi cùng bị loại ở vòng 1/8 Cúp C1: Cuộc chuyển giao 'quyền lực' bắt đầu

Ronaldo, Messi cùng bị loại ở vòng 1/8 Cúp C1: Cuộc chuyển giao 'quyền lực' bắt đầu

Không Messi, không Ronaldo, lần đầu tiên sau 16 năm, vòng tứ kết cúp C1 chứng kiến sự vắng mặt cùng lúc của hai siêu sao tấn công lừng lẫy nhất thế giới bao năm qua. Thay thế họ là Kylian Mbappe và Erling Haaland, những trung phong trẻ tài năng nhất hiện tại.

 

Messi và Ronaldo đã không thể giúp đội bóng của mình vượt qua vòng 1/8 Champions League mùa này. Hai ngôi sao hàng đầu thế giới đều đang ở vào giai đoạn xế chiều của sự nghiệp và không thể tạo ra sự khác biệt như trước. Cùng với đó, ở Champions League mùa này chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của 2 cầu thủ trẻ là Erling Haaland và Kylian Mbappe. Thế nhưng chưa chắc bóng đá thế giới sẽ được chứng kiến một cuộc cạnh tranh vĩ đại nữa, như Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Trong hơn thập kỷ qua, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã thiết lập vô số kỷ lục trên sân cỏ. Sẽ không quá lời nếu cho rằng Messi và Ronaldo là “siêu nhân” trong thế giới bóng đá. Họ duy trì được đẳng cấp cao trong thời gian dài và vượt trội so với những cầu thủ cùng thế hệ.

Để có thể sánh với Messi và Ronaldo, Haaland và Mbappe sẽ phải cố gắng rất nhiều. Và ngoài sự cố gắng, họ còn cần những yếu tố khác nữa.

Messi, Ronaldo, Mbappe, Haaland, bóng đá, lịch thi đấu, Champions League, Cúp C1
Ronaldo và Messi đều bị loại ở vòng 1/8 Champions League mùa này

Haaland (20 tuổi) thực sự là hiện tượng của bóng đá thế giới ở thời điểm này. Cầu thủ người Na Uy có chiều cao lý tưởng (1m94), cùng với đó là tốc độ và sức mạnh đáng sợ. Cái cách mà Haaland vượt qua các hậu vệ, gieo giắc kinh hoàng cho thủ môn đối phương, khiến người ta nhớ tới những chân sút khét tiếng trong quá khứ. Cầu thủ người Na Uy đã ghi 20 bàn ở Champions League sau 14 trận. Ronaldo mất 56 trận để cán mốc 20 bàn ở Cúp C1, trong khi đó, Messi cần 40 trận. Tuy nhiên sẽ thật không công bằng khi so sánh Messi, Ronaldo ở giai đoạn đầu sự nghiệp với Haaland khi mà 2 cầu thủ trên xuất phát đều là những cầu thủ đá cánh. Mặc dù vậy, thành tích ghi bàn của Haaland vẫn rất ấn tượng.

Mbappe (22 tuổi) đã góp công lớn giúp PSG vượt qua Barcelona ở vòng 1/8 Champions League mùa này. Chân sút người Pháp đã lập hat-trick ở lượt đi giúp PSG vùi dập Barca của Messi với tỉ số 4-1. Cầu thủ người Pháp có tốc độ đáng sợ. Anh là cầu thủ trẻ nhất cán mốc 25 bàn thắng ở Champions League.

Messi, Ronaldo, Mbappe, Haaland, bóng đá, lịch thi đấu, Champions League, Cúp C1
Haaland và Mbappe được kỳ vọng sẽ trở thành cặp kỳ phùng địch thủ mới 

Có lẽ 2 cầu thủ này sẽ thống trị bóng đá trong thập kỷ tới, giống như Messi và Ronaldo. Tuy nhiên chưa chắc họ có thể tạo ra cuộc ganh đua vĩ đại như Messi và Ronaldo. Trong kỷ nguyên của mình, Messi và Ronaldo đã chinh phục hàng triệu CĐV và được so sánh với những huyền thoại như Pele, Diego Maradona.

Ở vào thời kỳ đỉnh cao của mình, Ronaldo và Messi còn chơi bóng ở 2 CLB vĩ đại, luôn đối địch với nhau là Real Madrid và Barcelona. Ronaldo và Messi có lẽ đã được truyền cảm hứng bởi sự kình địch đó để phấn đấu, vươn cao hơn nữa trong sự nghiệp của mình.

Ngoài ra, Messi và Ronaldo còn hưởng lợi bởi những yếu tố khác để trở thành những cá nhân kiệt xuất trong thời kỳ của mình. Messi đã giành 2 trong số 4 chức vô địch Champions League của mình dưới thời của HLV Pep Guardiola, chiến lược gia xuất sắc với lối chơi tiki-taka. Năm 2012, Messi đã ghi tới 91 bàn thắng (79 bàn thắng ở Barcelona).

Trong khi đó, Ronaldo trở nên cực đáng sợ khi chơi quanh những cầu thủ đẳng cấp thế giới như Luka Modric, Toni Kroos và đặc biệt là Karim Benzema, người đã làm nền để CR7 toả sáng.

Khi sang Juventus, Ronaldo vẫn thể hiện được khả năng của mình, nhưng anh không còn được vây quanh bởi những cầu thủ đẳng cấp như trước. Và đó là một trong những lý do khiến Ronaldo chưa thể vô địch Champions League với “Bà đầm già”.

Từ trường hợp của Ronaldo và Messi, có thể thấy rằng thành công của họ gắn liền với sức mạnh tập thể, hệ thống chiến thuật của đội bóng. Dĩ nhiên, Messi và Ronaldo với khả năng của mình đã góp phần giúp đội bóng của mình trở nên mạnh hơn. Nhưng rõ ràng, hai cầu thủ này sẽ không để gặt hái được nhiều thành công đến thế trong sự nghiệp nếu như họ không ở trong một tập thể đẳng cấp với chiến thuật ưu việt.

 

Với Erling Haaland và Mbappe, 2 cầu thủ này được kỳ vọng sẽ chuyển sang những CLB khác để chứng tỏ tài năng. Haaland rõ ràng cần chơi ở một CLB có tham vọng hơn, cung cấp nền tảng để anh chinh phục các danh hiệu, ghi thêm nhiều bàn thắng nữa. Mbappe cũng được kỳ vọng sẽ chơi bóng ở giải đấu đầy tính cạnh hơn Ligue 1. Tiền đạo người Pháp đã vô địch World Cup 2018 nhưng anh vẫn cần chinh phục những danh hiệu lớn khác.

Erling Haaland và Mbappe đang trên đường trở thành ngôi sao lớn trong tương lai. Nhưng chưa chắc hai cầu thủ này có thể tái hiện sự so kè vĩ đại như Messi – Ronaldo. Đây có lẽ là cuộc cạnh tranh độc nhất vô nhị trong thế giới bóng đá hiện đại.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm