Man City vs Real Madrid: Khi số phận thách thức Guardiola…

14/04/2022 20:46 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - 11 năm sắp qua kể từ lần gần nhất Pep Guardiola vô địch cúp C1, HLV người Catalunya khát khao chinh phục Châu Âu lần nữa nhưng ông đang đối mặt với thách thức lớn.

Atletico Madrid 0-0 Man City: Kịch chiến nghẹt thở, Man City vào bán kết Cúp C1

Atletico Madrid 0-0 Man City: Kịch chiến nghẹt thở, Man City vào bán kết Cúp C1

Atletico 0-0 Man City. Với kết quả hòa 0-0 trong trận lượt về, Man City đã vượt qua Atletico với tổng tỷ số 1-0 để giành vé vào bán kết Champions League.

Dù đã 2 lần vô địch cúp C1 khi còn dẫn dắt Barca, Pep Guardiola vẫn bị “mang tiếng” là ông chiến thắng nhờ dẫn dắt một đội bóng mà… không cần HLV vẫn thắng.

Nói thế là quá lời nhưng sự thực đúng là Pep quá thuận lợi trong 2 lần ông vô địch C1 với Barca vì Barca khi ấy có cả dàn cầu thủ đang ở phong độ cao bên cạnh một Messi siêu việt không ai cản nổi.

Sau khi rời Barca, Guardiola đã trải qua 8 mùa thất bại ở cúp C1. 3 năm dẫn dắt Bayern Munich với lực lượng hùng mạnh, ông đều bị chặn lại ở bán kết. 5 mùa đã qua cầm quân ở Man City thì một mùa đội bóng của Pep bị loại từ vòng 1/8, 3 mùa bị loại ở tứ kết và mùa trước họ bị Chelsea đánh bại ở trận chung kết.

Chú thích ảnh
Guardiola đang đối mặt với lằn ranh thành bại mong manh

8 mùa bóng thất bại ở cúp C1 sau khi rời Barca khiến tài cầm quân của Pep bị nghi ngờ dù ông vẫn luôn được coi là một trong những HLV giỏi nhất thế giới.

Để xóa tan mọi hoài nghi, Guardiola cần giúp City chinh phục Châu Âu nhưng có vẻ như số phận vẫn đang thách thức tham vọng lên đỉnh Châu Âu một lần nữa của Pep.

Man City đang bị kẹp giữa hai thách thức khó khăn. Họ vừa phải bảo vệ ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh trước sự cạnh tranh gay gắt của Liverpool nhì bảng với đúng 1 điểm ít hơn khi mùa giải còn 7 vòng, vừa phải chuẩn bị thật tốt cho 2 cuộc đối đầu với Real Madrid ở bán kết C1.

Khi Man City đang nắm lợi thế và tiến gần với chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 4 trong 5 mùa trở lại đây, Pep chắc chắn không muốn bỏ lỡ cơ hội đăng quang. Nhưng mặt khác, ông cũng khát khao vô địch C1 với City sau 5 mùa thất bại liên tiếp trước đó.

Phải làm sao để đạt được cả hai mục tiêu này? Có lẽ Pep lại một lần nữa phải “nghĩ quá nhiều”.

Làm sao không “nghĩ quá nhiều” khi Liverpool đang bám đuổi quá gắt gao mà chỉ một sơ sảy nhỏ cũng khiến Man City mất ngôi đầu bảng và có thể lỡ cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh cực đáng tiếc?

Làm sao Pep có thể không “nghĩ quá nhiều” khi City mất Cancelo (treo giò) ở bán kết lượt đi với Real Madrid trong khi khả năng phục hồi chấn thương của De Bruyne và Kyle Walker (chấn thương ở trận gặp Atletico Madrid) sau đây 2 tuần vẫn là dấu hỏi?

Thực tế cho thấy không phải cứ “nghĩ quá nhiều” là Guardiola sẽ thành công mà nhiều khi là ngược lại. Nhưng ông đang lâm vào tình huống rất có thể lại phải “nghĩ quá nhiều” một lần nữa.

Vô địch ngoại hạng Anh và vô địch C1, chiếc cúp nào Man City cũng đều ở cách không quá xa. Tuy không quá xa nhưng lại cũng không quá gần. Guardiola đang đứng trước lằn ranh mong manh của thành bại và chưa biết cuối cùng ông và Man City sẽ đi đến đâu.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm