Man City chắc gì dọa được Monaco!

20/02/2017 18:30 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Với sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola, ban lãnh đạo Man City hy vọng đội bóng sẽ giành được thành công ở đấu trường châu Âu Champions League. Tuy nhiên, cuộc đối đầu với Monaco ở vòng 1/8 tới đây sẽ không hề đơn giản.

Lúc này, Man City là niềm hy vọng của bóng đá Anh sau khi Arsenal nhận thất bại 1-5 trước Bayern Munich vào tuần trước.

Niềm hy vọng mang đầy lo lắng

Thực tế, Premier League còn có một đại diện khác là Leicester. Tuy nhiên trong bối cảnh “Bầy cáo” đang chật vật trụ hạng thì không nhiều người tin họ sẽ làm nên câu chuyện cổ tích nữa. Vì thế, áp lực dành cho Pep Guardiola và các học trò là có.

Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola, Man City vẫn đang loay hoay chưa tìm ra được đội hình tối ưu nhất. Với Gabriel Jesus trong đội hình, Man City thi đấu bùng nổ và khó đoán hơn. Nhưng tiền đạo người Brazil đang gặp chấn thương. Sử dụng Kelechi Iheanacho tại Champions League sẽ là lựa chọn may rủi. Pep Guardiola có lẽ chẳng có nhiều phương án ngoài việc sử dụng Sergio Aguero.

Man City quyết chi 100 triệu để sở hữu Messi

Man City quyết chi 100 triệu để sở hữu Messi

Lionel Messi thời gian qua vẫn chưa xác định được tương lai của mình ở Barcelona. Trong khi đó, Man City tỏ ra không e ngại việc phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng để sở hữu tiền đạo này

Thế nhưng, tiền đạo 28 tuổi này đang không có được cảm giác tốt nhất. Trận đấu với Huddersfield tại vòng 5 FA Cup là một minh chứng cụ thể. Aguero có rất nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng anh bất lực trước thủ môn Coleman của đối phương. Đáng tiếc nhất là tình huống đối mặt ở phút cuối hiệp 1. Cú cứa lòng của Aguero tỏ ra quá hiền lành.

Trước một đối thủ kém hơn nhưng Aguero lại không chứng minh được giá trị của mình. Điều đó khiến tương lai của anh càng trở nên bất ổn hơn vào mùa Hè tới. Bởi nếu cứ tiếp tục phong độ thiếu ổn định như hiện tại, Aguero sẽ quay trở lại băng ghế dự bị khi Jesus bình phục chấn thương. Dẫu vậy, đó là câu chuyện của ít nhất 3 tháng tới. Còn trước mắt, Man City sẽ vẫn cần Aguero tại cuộc đấu với Monaco.

Đừng khinh thường Monaco

Ở vòng 1/8 Champions League, nước Pháp đóng góp 2 đại diện đó là PSG và Monaco. PSG tuần trước đã đánh bại Barcelona một cách dễ dàng trên sân nhà với tỷ số 4-0. Mùa này, Man City cũng từng đánh bại Barcelona với tỷ số 3-1. Vì thế, thất bại của Barcelona trước PSG phần nào đó không khiến đội chủ sân Etihad ngạc nhiên.

Tuy nhiên, Man City nên nhìn vào phong độ của PSG tại Ligue 1. Đội bóng của HLV Unai Emery với những Di Maria hay Edinson Cavani chỉ đang xếp thứ 3 với 4 điểm ít hơn đội bóng dẫn đầu Monaco. Đội bóng của HLV Leonardo Jardim mùa này đang thi đấu rất ổn định. Trong khi PSG mới chỉ ghi được 50 bàn tại Ligue 1 thì Monaco đã có tới 76 lần phá lưới đối phương.

Huddersfield 0-0 Man City (vòng 5 FA Cup)


Người lĩnh xướng hàng công của Monaco không phải là cái tên xa lạ gì khi đó là Radamel Falcao. “Mãnh hổ” Colombia từng có thời gian thi đấu theo dạng cho mượn ở Man United và Chelsea nhưng không thành công. Trở về CLB chủ quan, Falcao hồi phục chấn thương và lấy lại luôn cả hình ảnh của mình. Ở tuổi 31, Falcao không còn duy trì khả năng ghi bàn đều đặn. Nhưng tính tới thời điểm này, anh đã ghi được tổng cộng 18 bàn thắng cho Monaco trên mọi mặt trận. Nó cho thấy, anh vẫn chưa đánh mất bản năng săn bàn của mình.

Ở trận đấu sắp tới, Man City sẽ là đội chủ nhà. Tuy nhiên với Monaco mùa này, họ chẳng lạ lẫm gì với đất Anh. Tại vòng bảng, đoàn quân HLV Leonardo Jardim từng hành quân tới sân White Hart Lane của Tottenham và giành chiến thắng 2-1. Chưa kể, cách đây hai mùa giải, Monaco cũng tới làm khách trên đất Anh tại vòng 1/8 Champions League. Khi đó, Monaco đã đánh bại Arsenal với tỷ số 3-1 ngay trên sân Emirates. Chính vì thế, HLV Pep Guardiola có lý do phải thận trọng.

Lịch thi đấu Champions League giữa tuần này

Ngày 22/2 2h45

Leverkusen – Atletico

Man City – Monaco

Ngày 23/2 2h45

Porto – Juventus

Sevilla – Leicester


Trọng Hiệp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm