Lý do Lewandowski xứng đáng giành giải The Best hơn Messi và Ronaldo

18/12/2020 11:17 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Các thống kê cho thấy ngôi sao của Bayern Munich, Robert Lewandowski, là người xứng đáng nhất giành giải The Best của FIFA năm nay.

Xem lễ trao giải FIFA The Best 2020 ở đâu, diễn ra khi nào?

Xem lễ trao giải FIFA The Best 2020 ở đâu, diễn ra khi nào?

Lễ trao FIFA The Best 2020 sẽ diễn ra vào lúc 01h00 ngày 18/12. Link xem trực tiếp sẽ được Thethaovanhoa.vn liên tục cập nhật.

Trong một năm thế giới đầy biến động, sự chói sáng bền bỉ của Lewandowski là điều gì đó an ủi với rất nhiều người. Trong khi việc giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và những giới hạn mới trong cuộc sống trở thành tiêu chuẩn, thì việc nhìn thấy một số thứ vẫn như cũ đã giúp làm giảm cảm giác căng thẳng.

Lewandowski là một trong những ví dụ điển hình cho sự nhất quán. Và vào tuần trước, cầu thủ người Ba Lan đã lọt vào danh sách rút gọn cho giải The Best của FIFA bên cạnh Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Bất chấp danh tiếng của các đối thủ, Lewandowski xứng đáng là chủ nhân của giải thưởng này năm nay. Trong khoảng từ ngày 20 tháng 7 năm 2019 đến ngày 7 tháng 10 năm 2020, không có cầu thủ nào trên thế giới thi đấu xuất sắc như tiền đạo của Bayern.

Lewandowski đã ghi được 60 bàn thắng chỉ sau 52 lần ra sân trong những ngày đó, nhiều hơn 20 bàn so với bất kỳ cầu thủ nào khác chơi ở năm giải đấu hàng đầu châu Âu.

Không thể nghi ngờ khả năng săn bàn của Lewandowski. Anh đã có hiệu suất 76 phút/bàn trong suốt 15 tháng. Đây cũng là hiệu suất cao nhất tính trong các cầu thủ đã ghi được hơn 30 bàn.

The Best, Lewandowski, Messi, Ronaldo, cầu thủ xuất nhất, FIFA The Best 2020, trực tiếp trao giải The Best, xem trao The Best ở đâu, link xem trực tiếp The Best
Thống kê của Lewandowski so với các tiền đạo khác

Nếu tiếp tục nhìn vào bảng thành tích khi chơi cho ĐTQG và CLB của 3 cầu thủ lọt vào danh sách rút gọn giải The Best, chúng ta cũng có thể thấy được Lewandowski là người nổi trội hơn cả.

Anh có tổng số bàn thắng (64 bàn) nhiều nhất, tỷ lệ chuyển đổi cú sút (25%) và hiệu suất ghi bàn (79) cao nhất. Chỉ có thống kê kiến tạo là Lewandowski thua kém Messi.

Trong mùa giải 2019/2020, Lewandowski đã kết thúc với 55 bàn thắng ở cấp CLB cho Bayern. Đây là thành tích tốt nhất của một cầu thủ trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu, và cũng chỉ kém kỷ lục 59 bàn mà Luis Suarez lập được ở Barca mùa giải 2015/2016.

34 bàn trong số trên được ghi ở Bundesliga, nơi anh là vua phá lưới giải đấu. Đó là số bàn thắng nhiều nhất mà một cầu thủ ghi được trong một mùa giải Bundesliga, kể từ khi Dieter Muller ghi được 34 bàn trong mùa giải 1976-77 cho Cologne.

34 bàn đó được Lewandowski ghi với tỷ lệ chuyển đổi cú sút là 24,6%. Trong mùa giải này, Lewandowski thậm chí có thể tự phá kỷ lục của mình khi đang có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội lên tới 32,5%.

The Best, Lewandowski, Messi, Ronaldo, cầu thủ xuất nhất, FIFA The Best 2020, trực tiếp trao giải The Best, xem trao The Best ở đâu, link xem trực tiếp The Best
Thống kê giữa 3 cầu thủ lọt vào danh sách rút gọn The Best

Tiếp tục nhìn vào dữ liệu trong mùa giải 2019/2020, cụ thể ở tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) không penalty của những cầu thủ đã chơi 1000 phút trở lên, chúng ta mới thấy rõ Lewandowski xuất sắc như thế nào.

Lewandowski đã ghi bàn với tỷ lệ 0,94 bàn/90 phút ở Bundesliga. Dù vẫn thua Erling Haaland (1,1) và Kylian Mbappe (1,07) nhưng hai sao trẻ này lại không thi đấu thường xuyên như lão tướng 32 tuổi.

Không chỉ ở Bundesliga, Lewandowski còn gây ấn tượng khi dẫn đầu bảng xếp hạng ghi bàn tại Champions League. Với 15 bàn thắng sau 10 lần ra sân, anh đã góp phần giúp Bayern lên ngôi vô địch tại giải đấu này.

Trước khi tịt ngòi ở trận chung kết, Lewandowski đã ghi bàn trong 9 trận Champions League liên tiếp. Chỉ có Ronaldo là có thành tích tốt hơn Lewandowski trong lịch sử khi ghi bàn trong 11 trận liên tiếp từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 4 năm 2018.

Cùng với hai danh hiệu vua phá lưới ở Bundesliga và Champions League, Lewandowski đã hoàn tất cú “ăn ba” của mình với giải thưởng vua phá lưới DFB-Pokal với 6 bàn thắng.

Với tất cả những điều đó, Lewandowski đã giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA hồi tháng 10. Nhìn chung, anh đang là “số 9” xuất sắc nhất tại châu Âu lúc này và xứng đáng là ứng cử viên số 1 cho giải The Best của FIFA.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm