Guardiola cần làm gì để giúp Man City vô địch Champions League?

18/04/2018 06:59 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola đã cùng Man City đăng quang tại Premier League mùa giải 2017-18, nhưng đích đến của gã nhà giàu nước Anh không thể chỉ dừng lại ở đó. Champions League mới thực sự đỉnh cao họ cần vươn tới. Để đạt được, Man City cần HLV của mình thay đổi tư duy.

Bước đệm Premier League

Trong hai mùa giải gắn bó với Man City, Pep Guardiola đã thay đổi hoàn toàn hình ảnh của đội bóng này. Đội chủ sân Etihad từ một gã nhà giàu thích vung tiền giờ đây trở thành nỗi khiếp sợ của toàn Premier League. Đoàn quân HLV Pep Guardiola trong mùa giải này đã lập nên kỷ lục 18 trận thắng liên tiếp. Chính bởi thành tích này, Man City biến Premier League 2017-18 trở thành một trong những mùa giải tẻ nhạt trong lịch sử.

Dẫu vậy, Man City không nên quá hân hoan với danh hiệu này. Danh hiệu mùa giải năm nay không phải lần đầu họ giành được. Vị thế của họ tại Premier League kể từ khi được những ông chủ dầu mỏ đầu tư chưa bao giờ bị xem thường. Nhưng còn khi vươn ra ngoài châu lục, Man City vẫn chỉ được giá ở mức tiềm năng.

Thành tích của Man City tại Champions League luôn rất kém. Họ mới chỉ lọt vào bán kết một lần ở mùa giải 2015-16. Còn lại, họ hầu như dừng chân ở vòng 16 đội hoặc vòng bảng. Mùa Hè 2016, khi giới thượng tầng ở Etihad đưa Pep Guardiola về chèo lái con thuyền Man City thì mọi người hiểu Champions League là tham vọng, là đỉnh cao mới mà họ hướng đến. Bởi lẽ, vô địch Champions League thời điểm này như một lời khẳng định sức mạnh không chỉ với châu lục mà toàn thế giới.

Tuy vậy, những gì Pep Guardiola đem lại cho Man City chỉ là tứ kết Champions League. Một đội hình tạo ra nỗi khiếp sợ cho cả Premier League nhưng lại bé nhỏ khi bước ra ngoài châu Âu thì vấn đề nằm ở người huấn luyện chứ không phải cầu thủ.

Xavi nói về Guardiola: 'Khi kết thúc trận đấu, bạn chỉ muốn đá thêm 15 phút nữa'

Xavi nói về Guardiola: 'Khi kết thúc trận đấu, bạn chỉ muốn đá thêm 15 phút nữa'

Từng là học trò cưng của Pep Guardiola, từng được ví như bộ não trong lối chơi tiki-taka ảo diệu, Xavi Hernandez hiểu được những gì hay nhất của ông thầy người Tây Ban Nha.

Pep phải thay đổi

Pep Guardiola là nhà cầm quân đại tài. Những danh hiệu cùng Barcelona, Bayern Munich và Man City chẳng khác nào một lời khẳng định cho tài năng của ông. Thế nhưng, chiến lược gia Tây Ban Nha giỏi nhưng chưa trọn vẹn. Các đội bóng của Pep luôn sở hữu lối chơi đa dạng và linh hoạt nhưng tư duy của Pep thì không như vậy.

Nhắc tới Pep là nói tới lối chơi kiểm soát bóng với những đường chuyền ngắn đặc trưng. Lối chơi được xây dựng và phát triển tới mức thăng hoa khi Pep Guardiola dẫn dắt Barcelona. Chính phong cách này đã đem đến cho đội bóng xứ Catalunya và Pep Guardiola vô số danh hiệu cao quý ở châu lục lẫn thế giới. Nhưng cũng với thứ bóng đá quyến rũ đó khi áp dụng vào Bayern hay Man City thì kết quả lại hoàn toàn khác.

Trong quãng thời gian ở Đức, Pep chưa một lần nào đưa Bayern Munich vào chung kết Champions League. Đối với Man City, tứ kết là thành tích tốt nhất của họ dưới thời chiến lược gia Tây Ban Nha. Dường như bản thân Pep Guardiola đang bảo thủ với lối đá ông cho là hoàn hảo nhất. Và hệ quả là Bayern và Man City vẫn chưa thể thăng hoa tại Champions League.

Pep Guardiola đã giúp Man City vô địch Premier League nhưng đó chưa thể là cái đích. So với những gì Pep đạt được cùng thời điểm với Barca và Bayern, rõ ràng ông đang tự thụt lùi. Lối chơi Pep xây dựng cho Man City có thể phát huy tại Premier League nhưng Champions League là một đẳng cấp khác. Pep Guardiola phải thay đổi nếu muốn chứng minh danh hiệu đến nhờ tài năng của ông chứ không phải do ông nhận đầu tư “thả phanh” từ các ông chủ đội bóng.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm