Gattuso: 'Tôi quá non so với Wenger nhưng Milan vẫn có thể hạ Arsenal'

08/03/2018 11:48 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm nay AC Milan đối đầu Arsenal trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 đội Europa League. HLV đội bóng Italy Gennaro Gattuso thừa nhận ông quá non kinh nghiệm cầm quân so với Arsene Wenger.

Cựu tiền vệ phòng ngự của Milan mới nắm đội từ cuối tháng 11/2017 nhưng đã gây ấn tượng mạnh. Sau 19 trận dẫn dắt Milan cho tới lúc này, Gattuso mới để thua 3 trận và đội bóng của ông đang sở hữu chuỗi 12 trận bất bại ở các giải.

Trong khi ban lãnh đạo Milan tính gia hạn hợp đồng với Gattuso thì ông Arsene Wenger đang đối mặt với sức ép dữ dội từ các CĐV đòi ông ra đi sớm do Pháo Thủ chơi quá tệ. Mặc dù vậy, Gattuso tỏ ra rất tôn trọng HLV người Pháp.

Chú thích ảnh

“Arsene đã chiến thắng rất nhiều trong sự nghiệp, đã dẫn dắt Arsenal 22 năm trong khi sự nghiệp HLV của tôi mới chỉ bắt đầu. Trận đấu đêm nay sẽ rất thú vị. Tôi đã trải qua những trận đấu thế này nhưng là với tư cách cầu thủ. Giờ mọi thứ khác hẳn. So với Arsene Wenger, tôi chỉ là một HLV mới khởi nghiệp còn ông ấy đã làm nghề này được 30 năm”.

Wenger: Đã đến lúc ra đi!

Wenger: Đã đến lúc ra đi!

Alex Ferguson đủ khôn ngoan để rời Man United trên đỉnh cao vinh quang nhưng Arsene Wenger chắc chắn không có được cảm giác như vậy ở mùa giải năm nay, hoặc sau đó. Nói cách khác, tất cả, trừ ông ra, đều thấy rằng, thời của ông đã kết thúc.

Đánh giá về đối thủ của Milan đêm nay, Gattuso nhấn mạnh: “Arsenal là đội bóng chơi kỹ thuật, đá tấn công. Chúng tôi sẽ phải chơi tốt nếu không muốn bị họ trừng phạt và Milan phải buộc Arsenal chạy theo khi chúng tôi cầm bóng. Chúng tôi không có gì phải sợ hãi vì đã có 70 nghìn tifosi ủng hộ ở San Siro. Milan cần chơi thứ bóng đá kỹ thuật và đạt thể lực tốt. Nếu làm được như vậy, chúng tôi có thể khiến Arsenal gặp rắc rối to”.

Chú thích ảnh

“Mối bận tâm của tôi là làm sao ngăn Arsenal ghi bàn. Mỗi khi đi ngủ tôi lại nghĩ đến Oezil và Wenger chứ không phải nhớ về thời tôi còn thi đấu. Arsenal đang gặp khó khăn nhưng họ có những nhà vô địch trong đội ngũ. Họ đã ghi 18 bàn thắng ở Europa League. Milan phải tôn trọng họ và cần chơi thật tốt trận này”.

“Những năm gần đây chúng tôi không chơi trận nào ở cúp Châu Âu trước 70 nghìn khán giả. Cả đội chỉ có 2 cầu thủ có kinh nghiệm đá cúp Châu Âu là Bonucci và Biglia. Ở các giải VĐQG khác, các trận đấu diễn ra cởi mở hơn trong khi ở Serie A lại nặng về chiến thuật hơn. Chúng tôi phải cận trọng với các phẩm chất kỹ thuật của Arsenal. Nhưng Milan cũng có những phẩm chất của mình”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm