EURO 2020 không có Ibrahimovic và Van Dijk

18/05/2021 08:08 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Việc EURO 2020 bị hoãn lại đúng là may cho kẻ này và đen đủi cho kẻ khác. Bởi nếu diễn ra vào một năm trước, giải đấu có lẽ đã có sự có mặt của những cầu thủ như Zlatan Ibrahimovic hay Virgil van Dijk…

MU sẽ cạnh tranh sòng phẳng cho chức vô địch với Harry Kane

MU sẽ cạnh tranh sòng phẳng cho chức vô địch với Harry Kane

Đã 8 mùa giải trôi qua, MU không vô địch Ngoại hạng Anh. Đó cũng là 8 mùa MU không có tiền đạo nào ghi quá 17 bàn thắng/mùa. Nếu có Harry Kane Hè này, Quỷ Đỏ sẽ trở nên đáng sợ hơn nhiều.

Đã đành EURO 2020 bị hoãn vì đại dịch Covid-19 là không thể tránh khỏi, nhưng khi mùa giải 2020-21 chuẩn bị hạ màn, một chấn thương đầu gối xảy ra với Zlatan Ibrahimovic vào lúc này xem như đã buộc tiền đạo người Thụy Điển phải ngồi chơi xơi nước trong cả mùa Hè.

Không Ibra, không Piatek, không Van Dijk

Thực tế thì việc lên bàn mổ đồng nghĩa Ibrahimovic khó phục hồi kịp để kịp tham dự EURO 2020. Mỉa mai ở chỗ, hồi đầu năm, chân sút của Milan đã rút lại quyết định chia tay đội tuyển và chờ đợi giải đấu này.

Không có Ibrahimovic, Thụy Điển của Janne Andersson sẽ mất đi một mũi nhọn nguy hiểm, dù Ibrahimovic đã ở tuổi 39. Tại EURO 2012, Ibrahimovic đã có pha ghi bàn vào lưới đội tuyển Pháp, trong khi ở EURO 2020, Thụy Điển nằm cùng bảng với Tây Ban Nha, Slovakia và Ba Lan. Điều an ủi cho Andersson là ông có thể gọi 26 cầu thủ vào danh sách thay vì 23 người như trước.

Giống như Thụy Điển, đội tuyển Ba Lan sẽ không có sự phục vụ của một chân sút xuất sắc là Krzysztof Piatek vì chấn thương mắt cá. Đành rằng Ba Lan vẫn còn đó Robert Lewandowski, Piatek từng khoác áo Milan trước đây và ở mùa giải năm nay, tiền đạo 25 tuổi này ghi 7 bàn cho Hertha Berlin ở Bundesliga. Theo kế hoạch, Ba Lan sẽ có trận mở màn EURO 2020 trước Slovakia, sau là Tây Ban Nha và Thụy Điển.

Trong khi đó, sự vắng mặt của trung vệ Van Dijk ở đội tuyển Hà Lan đã được dự báo trước sau gần hết mùa giải anh nghỉ thi đấu vì chấn thương gặp phải hồi tháng 10/2020. Không có Van Dijk, Liverpool nhanh chóng thất bại ở Premier League mà họ đã vô địch cách đây 1 năm, cũng như không thể vượt qua vòng tứ kết Champions League. Vì thế, khỏi cần nói thì Liverpool và HLV người Đức, Jurgen Klopp đều chờ đợi sự trở lại của Van Dijk ở mùa giải 2021-22, đặc biệt sau khi anh có cả mùa hè để phục hồi thể lực. Ý nghĩ đó giải thích tại sao Klopp đã gây sức ép với trung vệ người Hà Lan trước thông tin anh muốn tham dự EURO 2020.

Chú thích ảnh
Chấn thương này không chỉ đồng nghĩa với việc Ibrahimovic vắng mặt ở EURO, mà còn là sự chấm dứt sự nghiệp của anh ở ĐTQG

Thực tế thì HLV đội tuyển Hà Lan, Frank de Boer rất muốn triệu tập Van Dijk, không chỉ vì anh là một chốt chặn quan trọng ở hàng phòng ngự mà còn vì anh rất có ảnh hưởng trong phòng thay đồ. Và hơn lúc nào hết, Oranje cũng cần người đội trưởng của mình để phục thù cho thất bại trước Bồ Đào Nha ở chung kết Nations League năm 2019. Tuy vậy, cũng sẽ là mạo hiểm nếu Van Dijk trở lại sân cỏ sớm sau 7 tháng vắng mặt và Liverpool sẽ chịu tổn thất lớn về lực lượng, trong khi vẫn phải trả lương cho anh chứ không phải phía Hà Lan.

Cơ hội để ngỏ

Phải nói rằng, Liverpool thất bại trong chiến dịch bảo vệ danh hiệu Premier League và không thể tiến xa ở Champions League là vì họ có quá nhiều chấn thương. Trường hợp của Jordan Henderson là một ví dụ khi tiền vệ người Anh nghỉ thi đấu từ tháng 2 đến nay sau chấn thương háng. Tuy vậy, trong lúc phản đối việc Van Dijk tham dự EURO 2020, Klopp cho biết ông vẫn lạc quan vào cơ hội góp mặt của Henderson. “Không may cho chúng tôi (Liverpool) nhưng may cho đội tuyển Anh”, Klopp nói. “Hendo vẫn chưa hết hi vọng dự EURO. Có lẽ phải đến tuần cuối cùng, anh ấy mới trở lại tập luyện cùng đội bóng và khi đó, anh ấy có cơ hội thi đấu cho đội tuyển Anh…”

Sau Van Dijk hay Henderson, nạn nhân mới nhất của Liverpool là Diogo Jota, tiền đạo người Bồ Đào Nha không thể có mặt trong 3 vòng đấu cuối cùng ở Premier League do chấn thương. Jota đã bị đau ở trận thắng MU 4-2 mới đây và không dự trận thắng West Brom cuối tuần qua của The Reds, cũng như 2 trận gặp Burnley và Crystal Palace sắp tới. Trước đó, cựu cầu thủ của Wolves đã phải nghỉ 3 tháng vì chấn thương đầu gối, trước lúc trở lại hồi tháng 3. Tuy vậy, giống như Henderson, khả năng tham dự EURO 2020 của Jota vẫn rất lớn, khi Bồ Đào Nha nằm cùng bảng với Pháp, Đức và Hungary.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm