Erling Haaland và nỗi ám ảnh ghi bàn

28/10/2020 18:39 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Bất cứ ai quan tâm đến bóng đá châu Âu trong 12 tháng qua đều sẽ biết, Erling Haaland là một tay săn bàn. Anh ấy, như Haaland thừa nhận, “bị ám ảnh” với việc ghi bàn. Và anh làm điều đó tốt hơn và hiệu quả hơn hầu hết các cầu thủ có thể mơ ước - ở tuổi 20.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp MU vs Leipzig, Juventus vs Barcelona. K+PM, K+PC

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp MU vs Leipzig, Juventus vs Barcelona. K+PM, K+PC

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá vòng bảng cúp C1 Champions League: trực tiếp MU vs Leipzig, Juventus vs Barcelona. Lịch thi đấu bóng đá hạng Nhất Anh. Lịch bóng đá ngày 28/10, sáng 29/10.

Như dự kiến, Real Madrid đang theo dõi sát sao và tờ Marca cho biết, đại diện Tây Ban Nha sẽ đưa ra một đề nghị - Haaland có điều khoản giải phóng 63 triệu bảng - nếu họ không thể có được Kylian Mbappe của Paris Saint-Germain, một tiền đạo trẻ xuất sắc khác.

Sự xuất sắc chưa đến

Điều đáng nói là Haaland bùng nổ chỉ hơn 1 năm trước với một hat-trick trong trận ra mắt Champions League cho Red Bull Salzburg. Vài tháng sau, anh đã phá kỉ lục Bundesliga với 5 bàn thắng trong 51 phút đầu tiên khi khoác áo Dortmund. Tốc độ như tên bắn, khả năng dứt điểm hiệu quả và cái chân trái đầy uy lực của anh đã trở nên quen thuộc, có thể nhận ra ngay lập tức đối với người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.

Mặc dù bị ám ảnh bởi việc ghi bàn, Haaland cũng quan tâm đến việc cải thiện bản thân. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Ruhr Nachrichten, anh khẳng định “Erling Haaland xuất sắc nhất vẫn chưa xuất hiện”.

Động lực phát triển không ngừng đó luôn là một phần trong câu chuyện của Haaland. Con đường sự nghiệp của anh, từ Molde đến Salzburg rồi đến Dortmund, đã được vạch định cẩn thận để cho phép anh vững vàng bước qua các bánh răng phát triển của bản thân. Hằng ngày, anh học cách sinh hoạt của Cristiano Ronaldo, với ý nghĩ rằng, sự tối ưu hóa bản thân có tính toán là chìa khóa dẫn đến sự vĩ đại trong bóng đá hiện đại. Đối với Haaland, điều đó có nghĩa là anh phải tìm cách đạt được những lợi thế nhỏ bé bằng mọi cách có thể, từ việc tắm nước đá thường xuyên đến sử dụng kính chặn ánh sáng xanh để cải thiện giấc ngủ của mình.

Chú thích ảnh
Ở tuổi 20, Haaland đã là một trong số những chân sút được săn đón nhất thế giới

Cuối cùng, tất cả đều thể hiện trên sân. Ngay trong 10 tháng ở Dortmund, Haaland đã phát triển ở vị trí tiền đạo. Khi Bundesliga trở lại vào tháng trước, nhiều người biết rằng, cầu thủ người Na Uy đã trở lại sau kì nghỉ hè với một vóc dáng cơ bắp hơn. Tốc độ và khả năng dứt điểm của anh không hề suy giảm, nhưng Haaland giờ trông mạnh mẽ hơn, có thể tì đè đối thủ trong khi cầm bóng.

Hoàn thiện bản thân

Giám đốc thể thao của Dortmund, Michael Zorc, cho tạp chí Kicker biết: “Erling mới 20 tuổi, vì vậy việc anh ấy ngày càng trở nên mạnh mẽ và cơ bắp hơn là điều bình thường”. Tuy vậy, những người khác vẫn thấy sự cải thiện ở những nơi khác. Tại Salzburg và Dortmund, số bàn thắng của Haaland thường thuộc một trong hai loại. Có những bàn thắng dứt điểm cận thành, những pha sút bồi và những lần di chuyển phía sau hàng phòng ngự của đối thủ.

Theo tiền đạo ghi bàn kỉ lục của đội tuyển Đức là Miroslav Klose, Haaland có thể dựa vào những pha phản công chớp nhoáng và những pha di chuyển nhanh về phía sau tuyến hàng phòng ngự trong một thời gian dài. “Sau hai hoặc ba năm, các đội đã phân tích anh và anh cần phải thích nghi, thay đổi,” Klose nói.

Như quan điểm của Klose, Haaland sẽ sớm phải cải thiện lối chơi chuyền ngắn và liên kết nếu muốn duy trì phong độ hiện tại hoặc đạt được đẳng cấp cao hơn. Về phần mình, Haaland đồng ý với lời khuyên này.

Chú thích ảnh
Haaland vẫn còn nhiều thời gian để trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và nguy hiểm hơn

“Những pha dứt điểm của tôi cần phải hiệu quả và dứt khoát hơn, và tôi cần phải cải thiện lối chơi phối hợp với các đồng đội”, tiền đạo người Na Uy nói.

Hạnh phúc là anh đã có môi trường hoàn hảo để làm điều đó tại Dortmund. Bên cạnh Jadon Sancho, Jude Bellingham và Giovanni Reyna, Haaland không còn là tài năng duy nhất ở CLB lớn thứ hai Bundesliga, mà là một phần của một dàn tấn công mà một số người gọi là “tuổi trẻ hoang dã của Dortmund”.

Thậm chí, anh đã chơi ngày càng ăn ý với Reyna. Cả hai đều phối hợp ghi bàn trong nhiều lần ở mùa giải này, gần đây nhất là bàn thắng của cầu thủ người Na Uy trong trận thua 3-1 trước Lazio tại trận mở màn Europa League. Và Haaland đã tổng kết mối quan hệ đối tác của họ một cách ngắn gọn vào đầu tháng này. "Anh chuyền cho tôi, tôi ghi bàn", anh nói với ngôi sao người Mỹ sau khi họ làm được điều đó trong chiến thắng 4-0 của Dortmund trước Freiburg.

Dĩ nhiên, mọi chuyện không phải lúc nào cũng đơn giản như vậy, như Haaland tìm thấy sự thất vọng của mình trong màu áo đội tuyển Na Uy mới đây. Sau cú hat-trick vào lưới Romania, anh không ghi bàn trong chiến thắng 1-0 trước Bắc Ireland. Tuy nhiên, nếu phối hợp tốt hơn với các đồng đội, tiền đạo người Na Uy sẽ trở thành một tiền đạo hoàn thiện hơn. Và sự bùng nổ trong 12 tháng qua có thể chỉ là khởi đầu.

Erling đọ sức với Lovren

Bóng chưa lăn nhưng Erling Haaland tuyên bố anh sẽ khiến trung vệ Dejan Lovren bên phía Zenit St Petersburg có một ngày bận rộn khi Dortmund đón tiếp họ trên sân nhà Signal Iduna Park đêm nay.

Sự tự tin của tiền đạo người Na Uy là có cơ sở bởi anh đã ghi được 7 bàn thắng trong 8 trận ở các giải trong mùa bóng này. Gần đây nhất là bàn thắng vào lưới Schalke trong trận thắng 3-0 của Dortmund cuối tuần qua, nâng thành tích của Haaland lên 23 bàn trong 26 trận kể từ khi anh đến Đức hồi tháng 1/2020.

Tuy nhiên, đội hình Dortmund có thể sẽ có một chút xáo trộn trong trận gặp Zenit bởi Jadon Sancho và Gio Reyna có thể bị xoay vòng để nhường chỗ cho Marco Reus. Trong khi đó, dự kiến Mahmoud Dahoud sẽ đá chính bên cạnh Axel Witsel, tiền vệ từng ghi 22 bàn trong 180 trận cho Zenit từ 2012 đến 2017. Ngoài ra, do Emre Can bị treo giò sau trận đấu giữa Dortmund với Paris Saint-Germain vào mùa giải trước, Lucien Favre có thể trở lại với hàng thủ 3 người với sự có mặt của Lukasz Piszczek.

Bên phía Zenit, cũng như Dortmund, đại diện của Nga đã thua trận mở màn vòng bảng Champions League năm nay trước Club Brugge. Điều tồi tệ cho thầy trò Sergei Semak là họ cũng thua tiếp Rubin Kazan cùng tỉ số 1-2 trên sân nhà cuối tuần qua. Vì thế, trong khi đội khách hi vọng vào tiền đạo Artem Dzyuba ở phía trên, họ cũng cần sự chắc chắn của trung vệ Dejan Lovren, cựu cầu thủ của Liverpool, để giữ sạch mành lưới tại Signal Iduna Park.

 

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm