Erling Haaland: Sinh ra để ghi bàn

22/09/2019 13:16 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong vòng 3 ngày, ghi 2 cú hat-trick. 1 trong số đó là trận ra mắt Champions League. Mùa giải 2019-20, anh ghi 17 bàn sau 9 trận. Chúng ta đang nói về Erling Braut Haaland.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 22/9: Trực tiếp Văn Hậu ra mắt Heerenveen. U16 Việt Nam vs U16 Úc

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 22/9: Trực tiếp Văn Hậu ra mắt Heerenveen. U16 Việt Nam vs U16 Úc

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá Hà Lan vòng 7. Trực tiếp Văn Hậu ra mắt Heerenveen. Trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 6. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vòng 5. Trực tiếp bóng đá Ý vòng 4. Trực tiếp bóng đá Đức vòng 5. Trực tiếp bóng đá Pháp vòng 6. Trực tiếp vòng loại U16 châu Á, Lịch bóng đá ngày 22/9, rạng sáng 23/9. 

Ở tuổi 19, sở hữu chiều cao 1,94 mét, thuận chân trái và kỹ thuật khá tốt, Erling Haaland như được sinh ra để ghi bàn.

Hat-trick lịch sử của Erling Haaland

“Tôi khó có thể tin được! Tôi đã lập hat-trick và chúng tôi giành chiến thắng”, Haaland hồ hởi sau chiến thắng 6-2 của Red Bull Salzburg trước Genk ở vòng bảng Champions League. Quả thực, mọi thứ trôi qua với Haaland kỳ diệu đến mức không phải ai cũng tin được. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Haaland chỉ cần 45 phút để hoàn tất cú hat-trick, trong trận đấu mà anh lần đầu tiên ra mắt Champions League.

Erling Haaland trở thành người đầu tiên sau 15 năm ghi hat-trick ở trận ra mắt Champions League, kể từ sau Wayne Rooney năm 2004. Anh cũng là người thứ 8 làm được điều kỳ diệu này. 6 người trước gồm có Marco van Basten (Milan), Faustino Asprilla (Newcastle), Yakubu (Maccabi Haifa), Vincenzo Iaquinta (Udinese), Grafite (Wolfsburg), Yacine Brahimi (Porto). Một ngày sau Haaland, Mislav Orsis trở thành cầu thủ thứ 9 làm được điều tương tự, khi Dinamo Zagreb thắng Atalanta 4-0.

Hat-trick của Haaland được ghi khi anh 19 tuổi 58 ngày. Anh là cầu thủ trẻ thứ 3 trong lịch sử Champions League ghi hat-trick, sau Rooney (18 tuổi 340 ngày, năm 2004), và kỷ lục gia Raul (18 tuổi 113 ngày, năm 1995).

Chú thích ảnh
Haaland ghi 2 hat-trick trong 3 ngày, và 4 hat-trick từ đầu mùa

3 bàn mà Haaland ghi vào lưới Genk đến sau 3 cú sút chính xác đầu tiên của anh trong trận. Một hiệu suất thực sự ấn tượng. Trước đó 3 ngày, Haaland cũng khiến cả nước Áo sôi sục, khi lập hat-trick ở trận thắng Hartberg 7-2. “Mọi người vẫn bảo thật dễ dàng để ghi hat-trick ở giải VĐQG Áo. Nhưng đây là Champions League. Không thể kỳ diệu hơn”, Haaland đầy tự tin.

Sinh ra để ghi bàn

Erling Haaland sinh ra ở Leeds, nước Anh, trong thời gian cha anh – cựu hậu vệ Alf-Inge Haaland – đang chơi bóng ở đây. Ông Alf-Inge Haaland có 10 năm chơi bóng ở xứ sương mù, trong màu áo Nottingham Forest, Leeds United và Man City. Cựu hậu vệ 46 tuổi này được biết đến có “mối thù” với Roy Keane, sau lần bị phạm lỗi nặng trong trận derby MU và Man City. “Tôi không bao giờ nhìn mặt anh ta”.

Giống như cha mình, Erling Haaland khởi nghiệp ở Bryne, một CLB nhỏ của Na Uy. Ngay từ khi mới bước vào thế giới bóng đá, Haaland đã bộc lộ bản năng săn bàn. Anh khởi đầu sự nghiệp chuyên nghiệp khi mới hơn 15 tuổi. Ole Gunnar Solskjaer – người hiện dẫn MU – đánh giá cao tài năng Haaland và đưa anh về Molde.

Haaland từng bước trưởng thành dưới bàn tay Solskjaer, trước khi chính thức gia nhập Salzburg. Như cá gặp nước, tài năng của Haaland được đẩy lên tầm cao mới ở Áo. Chính xác là nhờ Jesse Marsch, nhà cầm quân người Mỹ mùa trước còn làm trợ lý ở Leipzig. Chỉ sau 9 trận với Marsch, Haaland ghi 17 bàn, cùng 4 lần kiến tạo. Từ đầu mùa giải, anh ghi 4 hat-trick trên 3 đấu trường khác nhau, giải VĐQG Áo, Cúp Áo và Champions League. Trước đó, anh ghi 9 bàn trong trận đấu thuộc U20 World Cup 2019 ở Ba Lan, khi U20 Na Uy thắng U20 Honduras 12-0.

Ở Áo, báo chí và người hâm mộ gọi Haaland là “Elektrifizierend” (tia chớp). Marsch là người đầu tiên gọi Haaland như vậy, vì hiệu suất ghi bàn và những cú dứt điểm một chạm chính xác của anh. Nhìn như một người khổng lồ, nhưng Haaland luôn giải quyết mọi thứ gọn gàng và tinh tế. “Cậu ấy luôn xuất hiện với nụ cười trên môi, một chàng trai ngoan hiền, một cầu thủ tuyệt vời”, Marsch khen ngợi.

Haaland đang bắt đầu được các CLB lớn ở châu Âu để mắt. Tài năng của anh cần đến những giải đấu lớn hơn nước Áo để tiếp tục phát triển. Trước mắt, Haaland muốn tiếp tục chinh phục thành phố quê hương của thiên tài âm nhạc Mozart.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm