Cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu 2015: Aubameyang bứt phá, Lewandowski, Mueller 'ngửi khói'

01/12/2015 14:21 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Dortmund cực khó níu chân Bayern, nhưng Aubameyang thì đang nhìn Lewandowski và Mueller trên kính chiếu hậu. Đó là điều an ủi với những cá nhân cực kỳ xuất sắc, nhưng một mình họ thì không thể “gánh team”.

Juergen Klopp đã ra đi, nhưng Dortmund đang trình diễn một thứ bóng đá tấn công đầy ấn tượng. Cách thức luân chuyển bóng rất nhanh từ dưới lên trên để khai thác những khoảng trống bên hàng thủ đối phương rất phù hợp với Aubameyang, chân sút giàu tốc độ và thường xuyên đứng ngang hàng với hậu vệ cuối cùng để tận dụng tốc độ cực nhanh của mình. Và với 17 bàn thắng sau 14 trận ở Bundesliga mùa này, anh đang là người hưởng lợi nhất trong cuộc đua giành Chiếc giày Vàng châu Âu. Bundesliga được tính hệ số 2, nên số điểm của Aubameyang bây giờ đang là 34 điểm, xếp số một tại châu Âu, dù xét về số lượng bàn thắng thì anh không phải là số một.

Dortmund: Aubameyang vẫn là 'siêu anh hùng

Dortmund: Aubameyang vẫn là 'siêu anh hùng

Với cú đúp vào lưới VfB Stuttgart, Aubameyang giúp đội nhà củng cố vị trí thứ nhì Bundesliga, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế chân sút số một châu Âu.

Sự phân chia về hệ số là lý do mà những chân sút như Tomas Radzinevicius của CLB Suduva ở giải vô địch Lithuania khó lòng giành được danh hiệu Chiếc giày Vàng, dù hiện tại, anh là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong số các giải vô địch quốc gia châu Âu. Tiền đạo 34 tuổi này đã ghi 28 bàn, song do hệ số giải vô địch Lithuania chỉ là 1, nên anh mới được 28 điểm, bằng với Lewandowski (Bayern), Neymar (Barcelona), và Jamie Vardy (Leicester), những cầu thủ đang ghi được 14 bàn tại Bundesliga, La Liga, và Premier League. Trong cuộc đua tranh với Aubameyang, bộ ba trên chắc chắn ân đứt Radzinevicius.

Nhìn qua BXH 10 chân sút hàng đầu trong cuộc đua Chiếc giày Vàng, có thể nhận thấy sự thống trị của Bundesliga, khi họ góp mặt ba đại diện. Cả ba đều đang thi đấu cho những đội bóng có chiều sâu lực lượng và nhận được sự tiếp đạn tốt từ tuyến dưới. Sẽ không ngạc nhiên nếu họ tiếp tục bứt phá trong cuộc đua này. Phong độ tuyệt vời của Barca hiện tại cũng là một lợi thế của Neymar, trong khi Vardy là một hiện tượng đặc biệt, song ít người kỳ vọng anh sẽ tạo bất ngờ nữa không ai biết Leicester có thể duy trì sự hưng phấn đến bao giờ.

Hiện tại, Top 10 chân sút hàng đầu không có mặt hai tên tuổi lớn Cristiano Ronaldo, và Lionel Messi. Ronaldo mới ghi 9 bàn, được 18 điểm, trong khi Messi, thậm chí mới ghi được vỏn vẹn 4 bàn (8 điểm). Serie A cũng không có đại diện nào trong Top 10 khi hai chân sút đang cùng dẫn đầu danh sách làm bàn tại đây là Higuain (Napoli) và Eder (Sampdoria) mới chỉ có 10 lần lập công.

Người đang xếp thứ hai trên BXH là Alex Teixeira, người đã ghi 21 bàn thắng sau 14 trận cho Shakhtar Donetsk ở giải vô địch Ukraina (hệ số 1,5). Điều đáng nói là anh vốn thi đấu ở vị trí tiền vệ.

10 chân sút hàng đầu châu Âu

Cầu thủ                          Đội                 Bàn x hệ số                Điểm

1.Aubameyang            Dortmund               17 x 2                       34.0

2.Alex Teixeira            Shakhtar                 21 x 1.5                   31.5

3.Lewandowski            Bayern                  14 x 2                       28.0

4.Radzinevicius             Suduva                  28 x 1                      28.0

5.Vardy                       Leicester                 14 x 2                      28.0

6.Neymar                   Barcelona                14 x 2                      28.0

7.Thomas Muller           Bayern                  13 x 2                      26.0

8.N.Nikolic                  Legia W                 17 x 1.5                   25.5

9.Arshakyan                 Trakai                    25 x 1                      25.0

10. Richie Towell          Dundalk                 25 x 1                      25.0


T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm