Chuyển nhượng Juve: Có De Ligt, Juventus không cần giữ Bonucci bằng mọi cách

01/07/2019 09:31 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Leonardo Bonucci đang là nhân vật chính trong câu chuyện về tương lai Juventus, khi có những thông tin về khả năng anh gia nhập PSG với khoản lương cao hơn.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp bán kết Copa America 2019. Lịch bóng đá ngày 1/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp bán kết Copa America 2019. Lịch bóng đá ngày 1/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bán kết Copa America, lịch thi đấu CAN 2019, lịch thi đấu Gold Cup CONCACAF 2019. Lịch bóng đá ngày 1/7.

Một khi chiêu mộ thành công Matthijs de Ligt, Juventus không cần phải làm mọi cách để giữ Bonucci - một mẫu cầu thủ mà lòng trung thành là thứ xa xỉ.

Juventus, Bonucci và những khúc quanh

Các tifosi Juventus khó quên được sự kiện ngày 17/2/2017. Hôm ấy, trên sân Allianz, Juventus thắng Palermo 4-1, trong trận đấu mà Bonucci kỷ niệm lần thứ 300 khoác áo đội bóng thành Turin. Cùng với bước ngoặt ấy là tranh cãi giữa Bonucci với HLV Max Allegri. Mối quan hệ giữa hai người đã có những ồn ào nhất định, trước khi bùng nổ trước sự chứng kiến của gần 4 vạn khán giả. Bonucci không chấp nhận một số quyết định của Allegri, nên cãi thẳng thừng.

Nhiều người chờ đợi cách giải quyết của Allegri. Ít ngày sau, câu trả lời được đưa ra. HLV Allegri vẫn đưa Bonucci vào danh sách đến Bồ Đào Nha, chuẩn bị cho trận đấu với Porto ở Champions League. Nhưng Juventus vào trận mà không có Bonucci - người bị đẩy lên khán đài. Allegri trừng phạt Bonucci bằng cách không đăng ký anh vào danh sách thi đấu. Hình ảnh Bonucci ngồi bên cạnh Phó chủ tịch Pavel Nedved, trong khu VIP sân Dragao, sau đó được phát đi khắp thế giới.

Sự rạn nứt không thể hàn gắn. Sau trận Chung kết Champions League 2017 thua Real Madrid 1-4, trên sân Thiên niên kỷ ở Cardiff, Xứ Wales, Bonucci đòi được chuyển nhượng sang Milan theo tiếng gọi của bộ đôi Fassone và Mirabelli. Khi ấy, Milan được chuyển quyền sở hữu từ gia đình Berlusconi cho tỷ phú Trung Quốc Li Yonghong. Fassone và Mirabelli muốn xây dựng Milan mới quanh Bonucci.

Một chuyến phiêu lưu thất bại, với nhiều trận đấu Bonucci trở thành trò cười. Trước khi chính thức thi đấu cho Milan, Bonucci gây chú ý bằng tranh cãi với cầu thủ trẻ Franck Kessie, tranh chiếc áo số 19 yêu thích của anh. Milan kết thúc mùa giải 2017-18 với vị trí thứ 6 Serie A, thấp hơn mục tiêu đề ra. Những rắc rối về tài chính phát sinh, Li Yonghong lộ rõ một tỷ phú không có tiền, phải nhường Milan cho Elliott. Bonucci cũng tháo chạy, trở lại Juventus trong mùa Hè 2018 mà “Bà đầm già” gây đình đám với bản hợp đồng lịch sử Cristiano Ronaldo.

Vừa mới cùng gia đình ổn định cuộc sống ở Turin, giờ đây Leo lại tính đến chuyện rời Juventus. Gazzetta dello Sport cho biết, tân GĐTT Leonardo của PSG vừa liên hệ với Alessandro Lucci, đại diện của Bonucci. Khả năng trung vệ người miền Trung Italy sang PSG là rất cao. Hành trình đến dưới chân tháp Eiffel giúp anh nhận mức lương cao hơn so với thu nhập ở Juve. Bonucci - xuất thân từ Inter - không phải mẫu cầu thủ có lòng trung thành, nên việc anh bước vào khúc quanh mới cũng không bất ngờ.

Juve, chuyển nhượng Juve, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, Juve mua De Ligt, Juve chiêu mộ De Ligt, Juve bán Bonucci, Bonucci rời Juve, chuyển nhượng mùa Hè, bóng đá
Nếu Bonucci muốn đi, Juventus không cần phải giữ

Có De Ligt, không cần Bonucci

Không có cuộc bầu chọn chính thức nào, nhưng Bonucci mặc nhiên được xem là trung vệ tốt nhất Juve trong vòng 10 năm trở lại đây. Antonio Conte tin tưởng, đưa anh từ một trung vệ trung bình khá bước lên hàng ngũ ngôi sao ở Serie A. Max Allegri duy trì điều này, cho dù giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn. Tuy nhiên, cùng với hiệu suất phòng ngự cao, Bonucci cũng không ít lần mắc sai lầm vì lơ đễnh. Nguyên nhân là anh luôn thích phiêu lưu trong các pha bóng.

Bonucci muốn ra đi, Juventus không có lý do gì để phải giữ anh bằng mọi giá. Bonucci đã bước sang tuổi 32, và bán anh lúc này giúp Juventus kiếp được một khoản đáng kể. 50 triệu euro là hoàn toàn có thể, vì PSG đang cần người thay Thiago Silva – trung vệ sẽ 35 tuổi vào đầu mùa giải 2019-20.

Juventus đang tiến rất gần đến hợp đồng với Matthijs de Ligt, trung vệ mà Fabio Capello gọi là “một hiện tượng”. Ở tuổi 19, năng lực của De Ligt không thể bàn cãi. Đội trưởng của Ajax có tố chất thủ lĩnh, cũng là trung vệ có khả năng phát động tấn công từ tuyến sau, và rất hiệu quả khi tham gia vào các pha bóng cố định. Với một De Ligt trẻ trung, Juventus có người thay thế hợp lý cho Bonucci.

Chủ tịch Andrea Agnelli đang hướng đến cuộc cách mạng về tư duy ở Allianz Stadium. Nếu Bonucci quan tâm đến việc chuyển sang PSG, thì bán anh cũng là cách để cuộc cách mạng được thuận lợi hơn.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm