Bóng đá Hà Lan hủy bỏ mùa giải 2019-20, Văn Hậu sẽ ra sao?

22/04/2020 10:27 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn)- Giải VĐQG Hà Lan mùa giải 2019-20 nhiều khả năng sẽ không thể hoàn thành, sau khi Thủ tướng Hà Lan, Mark Rutte tuyên bố các giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá nước này không diễn ra trước ngày 1/9.

Tiết lộ lí do MU không muốn trả giá kỷ lục mua Harry Kane

Tiết lộ lí do MU không muốn trả giá kỷ lục mua Harry Kane

Theo báo Anh, MU không muốn chi cỡ 200 triệu bảng để mua Harry Kane do lo ngại tác động của dịch Covid-19 và Ole Gunnar Solskjaer hài lòng với lựa chọn này.

Kể từ tháng 3, nhiều giải bóng đá châu Âu đã phải tạm dừng vì đại dịch Covid-19. Thời điểm này, khi dịch bệnh đã được kiểm soát ở một số quốc gia, các giải đấu đang rục rịch tính đến giải pháp trở lại. Nhưng tại Hà Lan là một câu chuyện khác.

Hôm qua, Thủ tướng Mark Rutte đã có buổi họp báo chính thức. Tại đây, ông Rutte thông báo cấm tất cả các giải đấu chuyên nghiệp cho tới ngày 1/9. “Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, và an toàn là điều quan trọng nhất. Đây là điều tốt nhất chúng ta có thể làm lúc này. Việc nới lỏng cách ly xã hội quá nhanh sẽ dẫn đến làn sóng nhiễm virus thứ 2 và điều đó cần phải được ngăn chặn. Thật khó khăn khi đưa ra quyết định này, nhưng chúng tôi buộc phải thận trọng”.

Ông Rutte cũng thừa nhận rằng quyết định kéo dài lệnh cấm với các sự kiện có đông người tham gia thêm 4 tháng 10 ngày là vì “chúng tôi không thể đối phó với các rủi ro tiềm ẩn”.

Ngay sau tuyên bố của Thủ tướng Rutte, Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB) đã ra thông báo về dự định hủy bỏ phần còn lại của mùa giải 2019-20: “Các giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá Hà Lan sẽ không diễn ra trước ngày 1/9, ngay cả khi các trận đấu được diễn ra trên các SVĐ không có khán giả. Do đó, chúng tôi dự định không tiếp tục mùa giải 2019/20”.

Những ngày tới, KNVB sẽ tham khảo ý kiến của UEFA sau đó đưa ra quyết định cuối cùng. Họ cũng sẽ có cuộc họp với các CLB và các bên liên quan để thảo luận về hậu quả, đặc biệt là ảnh hưởng kinh tế.

Trước đó vào ngày 2/4, Giải VĐQG Bỉ cũng đã quyết định kết thúc mùa giải sớm với chức vô địch thuộc về Club Brugge. Quyết định của LĐBĐ Bỉ khả năng sẽ được UEFA phê chuẩn bởi trong cuộc họp hôm qua, UEFA cho hay sẽ xem xét để một số trường hợp đặc biệt có thể hủy kết quả mùa giải 2019-20.

bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, bóng đá Hà Lan, giải vô địch Hà Lan, Văn Hậu, Covid 19, Heerenveen
Đoàn Văn Hậu sẽ hết hợp đồng với SC Heerenveen vào tháng 6 tới

  

Nếu bóng đá Hà Lan hủy bỏ phần còn lại của mùa giải 2019-20, CLB Ajax có thể sẽ được trao chức vô địch Eredivisie. Trước đại dịch, Eredivisie đã đi qua được 25 vòng đấu, Ajax dẫn đầu với 56 điểm, xếp thứ 2 là AZ Alkmaar có cùng số điểm nhưng kém chỉ số phụ.

Việc hủy mùa giải hiện tại cũng sẽ ảnh hưởng tới tuyển thủ Việt Nam, Đoàn Văn Hậu. Hậu vệ trái này đang khoác CLB Heerenveen (đang chơi ở Eredivisie) theo dạng cho mượn. Hợp đồng giữa hai bên sẽ hết hạn vào tháng 6 tới đây trong khi tới tháng 9 bóng đá Hà Lan mới trở lại. Hiện chưa rõ các bên liên quan sẽ giải quyết vấn đề này ra sao.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm