Bayern Munich đối mặt với án phạt của UEFA khi để CĐV ném tiền giả xuống sân

24/11/2017 08:47 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – UEFA đã mở một phiên tòa xử phạt Bayern Munich sau khi có một số CĐV ném tiền giả vào sân để phản đối giá vé của trận đấu với Anderlecht tại Champions League.

Ngày hôm qua, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA tuyên bố ĐKVĐ Bundesliga Bayern Munich đã vi phạm 2 điều lệ là có “biểu ngữ bất hợp phát” và “ném đồ vật” vào SVĐ. Phiên xét xử sẽ được đưa ra vào ngày 7 tháng 12 tới bởi cơ quan kỷ luật.

Mọi chuyện bắt đầu từ chuyến làm khách tới Anderlecht của Bayern. Các CĐV của họ đã phải trả tới 100 euro cho những tấm vé và đã ném tiền giả xuống sân Constant Vanden Stock để phản đối BTC.

Ngoài ra, cuộc biểu tình của họ còn khiến trận đấu bị gián đoạn trong một thời gian ngắn. Một nhóm CĐV còn giơ biểu ngữ với nội dung: “Các ông đã thỏa mãn lòng tham chưa?” và “100 euro?”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hình ảnh không mấy đẹp mắt của các CĐV Bayern đêm qua

Một nhóm CĐV độc lập của Bayern có tên Group #12 nói rằng một số CĐV thậm chí đã không chọn tới Brussel để cổ vũ đội nhà, bên cạnh đó hành động của họ là để thông báo với các quan chức UEFA rằng "lương của họ không tương đương với các fan bóng đá bình dân".

Group #12 cũng cáo buộc Anderlecht vi phạm các Quy định an toàn và an ninh của UEFA khi đẩy giá vé lên quá cao.

Video clip highlights bàn thắng trận Anderlecht 1-2 Bayern Munich

Video clip highlights bàn thắng trận Anderlecht 1-2 Bayern Munich

Tại bảng B Champions League, Bayern Munich đã giành chiến thắng 2-1 trước Anderlecht trên sân khách. Lewandowski và Tolisso là hai cầu thủ ghi bàn cho Bayern.

Trong quá khứ, Bayern cũng từng 2 lần phản đối giá vé trong các trận đấu ở Champions League. Lần gần nhất là hôm 27/9 vừa qua, khi Bayern hành quân tới sân của PSG với tấm băng rôn: "Chúng tôi không phải Neymar. Giá vé nên hợp lý một chút". Ở trận đấu này, các CĐV Bayern phải trả 75 cho 1 tấm vé.

Lần thứ 2 là vào năm 2015 trong chuyến làm khách tới sân Emirates của Arsenal. Một nhóm CĐV Bayern đã tẩy chay 5 phút đầu tiên để thể hiện sự bức xúc của họ.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm