Atletico Madrid tham dự Champions League: Khách quen không ai muốn gặp

14/07/2020 15:44 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày hôm qua, Jurgen Klopp lên kế hoạch cho mùa bóng tiếp theo là cạnh tranh mạnh mẽ với Pep Guardiola, đối thủ trực tiếp của ông tại xứ sở sương mù nhưng HLV người Đức cũng cần biết thêm một thông tin khác cho dự án của mình: Atletico Madrid chính thức giành quyền tham dự Champions League mùa tới.

 

Sinh nhật thứ 50 của Simeone: Từ vực thẳm Catania tới đỉnh cao Atletico Madrid

Sinh nhật thứ 50 của Simeone: Từ vực thẳm Catania tới đỉnh cao Atletico Madrid

Anfield hai tháng trước là nơi kết thúc cho mọi mơ ước và sự kiêu hãnh của Juergen Klopp. Ông đã đầu hàng trước một Diego Simeone kiên định, tinh quái, biết cách dồn nén và chịu đựng.

 

Jurgen Klopp chắc hẳn cũng chẳng vui vẻ gì nếu như phải gặp lại Diego Simeone, người đàn ông bụi bặm, dữ dội và cuồng nhiệt đấy vừa có lần thứ 8 liên tiếp đưa Atletico Madrid tham dự đấu trường châu Âu, sau chiến thắng trước Real Betis với cú đánh ngực phi thường của Diego Costa.

Lẽ thường, đó chẳng phải là điều gì quá lớn lao, Barcelona hay Real Madrid chơi bóng thường xuyên ở đây, Bayern Munich, Juventus hay Paris St Germain cũng vậy nhưng đấy thật sự là cuộc cách mạng so với những tháng ngày xưa cũ, trước khi HLV người Argentina tới Calderon, cái thời mà Atletico Madrid chỉ tham dự Champions League một hai lần trong khi đối thủ cùng thành phố của họ vô địch đấu trường này đến gần cả một bàn tay.

Và thậm chí những đội bóng như Porto cũng từng lên ngôi vào năm 2004 và Valencia cũng chơi tới hai trận chung kết Champions League. Giờ thì họ được tôn trọng, được sợ hãi ở bất cứ nơi đâu mình đặt chân tới, dù cho đó có là Anfield, Camp Nou hay Allianz Arena.

Diego Simeone khiến tất cả phải dùng kính ngữ khi nhắc tới tên ông, người không chỉ thay đổi chất lượng bóng đá của Atletico Madrid mà còn giúp đội bóng áo sọc đỏ trắng vượt qua được khoảng cách lớn lao về tiền bạc và đưa họ tới đẳng cấp của những đội bóng lớn.

Chú thích ảnh
Atletico Madrid là vị khách quen của Champions League

Không có nhiều người làm được điều đó với tiềm lực tài chính ít ỏi, với những cầu thủ bình dân và một cái tên khiêm tốn ở cựu lục địa, bạn có thể nói tới Jurgen Klopp và chẳng ai ở phía sau nữa.

Trong từng đấy thời gian, MU chỉ hai lần tham dự Champions League và Arsenal đang trở thành khách quen ở Europa League. Bạn có nghĩ là bóng đá đang thay đổi rất nhiều hay không và vì sao đội bóng này có thể tham dự Champions League còn đội khác thì không, liệu có phải vì La Liga ít tính cạnh tranh hơn Premier League hay vì Diego Simeone thật sự là anh hùng trên ghế chỉ đạo ở Metropolitano so với những đồng nghiệp như Ole Gunnar Solskjaer hay Mikel Arteta?

Atletico Madrid không thay đổi chỉ sau một đêm, họ giành chức vô địch La Liga 2014 không nhờ núi tiền của những ông chủ giàu có giống như Paris St Germain hay Man City và cả Chelsea của Jose Mourinho những năm 2004, 2005. Nó là sự tích lũy về giá trị bóng đá, niềm tin và cá tính quật cường.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm