9 CLB từng tham dự Super League trở lại Hiệp hội các CLB châu Âu

17/08/2021 10:36 GMT+7 | Champions League

9 CLB, trong đó có 6 đội của Premier League, đã chính thức trở về ECA (Hiệp hội CLB châu Âu) sau khi đã ly khai trước đó để gia nhập Super League.

PSG khiến MU lo lắng khi đề nghị lương ‘siêu khủng’ cho Pogba

PSG khiến MU lo lắng khi đề nghị lương ‘siêu khủng’ cho Pogba

PSG đang tỏ rõ tham vọng của mình khi sẽ đề nghị Paul Pogba một mức lương khổng lồ nếu tiền vệ này chịu đến với họ mùa sau.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, MU, Tottenham cùng 3 CLB AC Milan, Inter Milan và Atletico Madrid đã tái gia nhập ECA (Hiệp hội CLB châu Âu) cho đến năm 2023. Trước đó, 9 CLB này đã ly khai hồi tháng 4 để gia nhập Super League nhưng kế hoạch bất thành.

ECA cho biết động thái trên đã kết thúc “một giai đoạn đáng tiếc và hỗn loạn” của thế giới bóng đá. Trong khi đó, 3 CLB Barca, Real Madrid và Juventus thì chưa có động thái gì.

Bộ ba này là những CLB còn lại trong số 12 thành viên sáng lập vẫn bám trụ với quyết định ly khai.

Chú thích ảnh
Dự án Super League từng vấp phải nhiều sự phản đối của truyền thông

Chủ tịch Juventus Andrea Agnelli đã từ chức Chủ tịch ECA và vị trí này được thay thế bởi chủ tịch PSG, ông Nasser Al-Khelaifi, hồi tháng 4.

Vào tháng 7, Juventus, Barca và Real cho biết họ sẽ tiếp tục với kế hoạch của mình, đồng thời tuyên bố đã phản đối thành công mọi hình phạt của UEFA. Trước đó vào mùa Hè, 9 CLB còn lại đã bị UEFA đưa ra các hình phạt về tài chính.

Các đội bóng của Premier League đã đồng ý thực hiện một khoản thanh toán "thiện chí" riêng với tổng trị giá 22 triệu bảng hồi tháng 6.

ECA cho biết 9 CLB trên sẽ được phép duy trì tư cách thành viên sau một quá trình tái tham gia.

“Ban điều hành ECA đã xem xét sự thừa nhận của các CLB rằng cái gọi là dự án European Super League không vì lợi ích của cộng đồng bóng đá. Họ đã từ bỏ hoàn toàn dự án ESL nói trên”, ECA thông báo.

“Hội đồng quản trị ECA thừa nhận sự tái tham gia của 9 CLB. Họ cùng ECA sẽ có chung sứ mệnh phát triển bóng đá cấp CLB ở châu Âu, vì lợi ích công khai và minh bạch của tất cả mọi người”.

“Quyết định này của hội đồng ECA đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn đáng tiếc và đầy biến động đối với bóng đá châu Âu. Điều đó hoàn toàn phù hợp với trọng tâm của ECA trong việc tăng cường sự đoàn kết của bóng đá châu Âu”.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm