CHẤM ĐIỂM West Brom 2-3 Chelsea: Pedro hay nhất trong ngày Terry tệ nhất

23/08/2015 22:46 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Chelsea vừa giành chiến thắng đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay ngay trên sân đối thủ West Brom. Dưới đây là bảng điểm cụ thể của các cầu thủ đội ĐKVĐ trong trận đấu này.

Thibaut Courtois (6,5/10): Trở lại sau án treo giò, Courtois đã xuất sắc cản phá cú penalty đầu trận của James Morrison, nhưng anh cũng không thể ngăn Morrison ghi đến 2 bàn sau đó.

Branislav Ivanovic (4,5/10): Ivanovic đã chơi quá tệ trong trận đấu này, anh liên tiếp bị Callum McManaman vượt qua trong rất nhiều đường lên bóng của đội chủ nhà.

John Terry (4/10): Đội trưởng của Chelsea vừa có một khởi đầu tệ nhất trong suốt nhiều năm qua. Trận khai mạc anh chơi mờ nhạt khiến Chelsea thủng lưới 2 bàn, trận thứ 2 bị thay ra sau hiệp 1,  đến trận này được đá chính thì lại… bị thẻ đỏ ở phút 54.


Terry bị truất quyền thi đấu

Cesar Azpilicueta (7/10): Trong một ngày mà hàng phòng ngự Chelsea chơi tệ, Cesar Azpilicueta lại là điểm sáng. Anh đã nâng tỷ số lên 3-1 trong một tình huống băng lên hỗ trợ tấn công bên cánh trái.


Azpilicueta ghi bàn

Kurt Zouma (6/10): Được ra sân từ đầu thay vị trí của Gary Cahill, Zouma đã chơi khá chững chạc dù vẫn để tiền đạo Jose Salomon Rondon nắm lợi thế trong một số pha tranh chấp tay đôi.

Cesc Fabregas (6,5/10): “Số 4” của Chelsea vẫn thể hiện một phong độ ổn định trong trận đấu này. Dù vẫn đùn đẩy quá nhiều nhiệm vụ phòng ngự cho Matic, nhưng anh đã đưa nhiều đường chuyền tuyệt vời cho Hazard, Pedro và Costa ở tuyến trên.

Willian (6/10): Dù đã bỏ lỡ một cơ hội rất tuyệt vời sau đường dọn cỗ của Pedro, nhưng Willian vẫn cho thấy anh là cầu thủ có lối chơi sáng tạo bậc nhất ở Chelsea. Anh buộc phải rời sân nhường chỗ cho Cahill sau khi đội trưởng Terry bị đuổi.

Nemanja Matic (4/10): Ngày thi đấu khá đáng quên của cựu tiền vệ Benfica. Anh phạm lỗi “dâng” cho West Brom một quả penalty ngay đầu trận và cũng bất lực khi cản Morrison trong tình huống anh này đánh đầu ngược rút ngắn tỷ số xuống 2-3.

Eden Hazard (7,5/10): Hazard giữ phong độ cao trong trận này. Anh góp công lớn giúp Pedro mở tỷ số và rất nhiều lần khuấy đảo hàng phòng ngự West Brom.

Pedro (8,5/10): Tân binh của Chelsea xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này. Anh chỉ mất 20 phút để ghi bàn trong màn chào sân giải Ngoại hạng Anh, và chỉ 9 phút sau, đã kiến tạo giúp Diego Costa nhân đôi cách biệt.


Pedro rực sáng trong trận ra mắt Chelsea

Diego Costa (7,5/10): Quái thú đã trở lại, hiệp 1 trận đấu này là màn trình diễn hay nhất của Costa từ đầu mùa. Anh đã ghi bàn từ một pha đệm bóng khá dễ ở cự ly 2m, nhưng pha kiến đạo bằng ngực cho Azpilicueta làm bàn lại là một tình huống rất đẳng cấp của Costa.


Nhưng Costa cũng không hề kém cạnh

+Các cầu thủ vào sân thay người:

Gary Cahill (6,5): Dù phải ngồi dự bị cho Zouma từ đầu trận, nhưng khi được vào sân trám chỗ đội trưởng Terry vừa bị đuổi, Cahill đã giúp Chelsea chống trả tốt để bảo toàn tỷ số 3-2 mong manh trong những phút cuối cùng.

John Obi Mikel (không chấm): Vào sân thay Pedro trong 6 phút cuối, nhiệm vụ của Mikel có lẽ chỉ là làm dày thêm “bức tường người” của Chelsea.

Radamel Falcao (5/10): Vào sân thay Costa ở tận phút 78, nhưng Falcao đã bỏ lỡ một cơ hội khá ngon ăn từ đường kiến tạo của Pedro. Cú sút của anh quá nhẹ và thiếu chính xác.

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm