Chấm điểm Bayern - Man United: Rooney hoàn toàn lu mờ trước 'Robbery'

10/04/2014 05:26 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Sự có mặt của Wayne Rooney đã không thể giúp Man United làm nên kỳ tích trước một Bayern quá toàn diện. Số 10 của Man United thậm chí bị đánh giá là cầu thủ chơi tệ nhất trận.

Như một bóng ma định mệnh luôn theo đuổi trong những thời khắc quan trọng nhất sự nghiệp, Bayern Munich xứng đáng được coi là “hung thần” của Wayne Rooney. Tiền đạo người Anh đã nén đau để vào sân khi chấn thương chưa bình phục. Nhưng anh lại gây thất vọng lớn khi không có nhiều tình huống đi bóng sáng tạo hay các đường kiến thiết thông minh thường thấy.

Tệ hơn, Rooney còn là người bỏ lỡ hai cơ hội nguy hiểm nhất của United ở trận đấu này, trong đó có tình huống sút bóng như chuyền trong vòng cấm của “Quỷ đỏ”. Anh chính là cầu thủ bị chấm điểm thấp nhất (3 điểm).


Bộ đôi này đã chơi quá hay - Ảnh: Getty

Ngoài Rooney, một cầu thủ Man United khác cũng phải nhận điểm 3 là Fletcher. Evra chẳng khá hơn (4 điểm) dù là người ghi bàn mở tỷ số. Anh bị Robben quần tơi tả trong hiệp hai và là cái tên chịu trách nhiệm chính trong bàn thua thứ ba của đội khách.

Bên phía đối diện, Arjen Robben đương nhiên là cái tên sáng nhất. Anh có một bàn thắng và một đường kiến tạo cho Mueller. Ribery là cầu thủ được đánh giá cao thứ hai với nhiều pha đi bóng nguy hiểm. Mandzukic và Mueller chỉ được lần lượt 7 điểm và 6 điểm bất chấp hai bàn thắng đã ghi được.

ĐIỂM SỐ CỤ THỂ (hệ số 10) 

Bayern Munich: Neuer - 6; Alaba - 7, Dante - 7, Boateng - 6, Lahm - 7; Goetze - 7, Kroos - 7; Ribery - 8, Mueller - 6, Robben - 9; Mandzukic - 7. 

Thay người: Rafinha - 6, Pizarro - 5. 

Man United: De Gea - 5; Jones - 6, Smalling - 7, Vidic - 4, Evra - 4; Fletcher - 3, Carrick - 6; Valencia - 5, Rooney - 3, Kagawa - 5; Welbeck - 4. 

 Thay người: Januzaj - 5, Hernandez - 5.


Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm