Celtic vs Lazio (FPT Play trực tiếp): Sarri, hãy thôi phàn nàn!

04/10/2023 11:08 GMT+7 | Champions League

HLV Maurizio Sarri đã cực lực lên án cách xếp lịch thi đấu sau trận thua Milan 0-2 ở vòng 7 Serie A cuối tuần qua. Tuy nhiên, người ta chỉ thấy rằng dường như ông đang bất lực trước sự sa sút của Lazio sau một mùa giải thăng hoa.

"Tôi luôn phải thay đổi hàng tiền vệ vì lịch đấu điên khùng", Sarri tỏ ra rất bức xúc trong phòng họp báo. "Tôi lên án UEFA, FIFA, Lega Serie A và tất cả những kẻ tạo ra điều này. Họ đang đưa các cầu thủ vào lò mổ mà không ai can thiệp cả. Không ai có thể ra sân cứ mỗi 70 giờ 1 trận như thế này. Kết quả là mỗi mùa chúng tôi có 40 hay 50 ca chấn thương cơ. Bóng đá bây giờ như thể bắt các cầu thủ cầm lấy tiền mà chạy đi, nhưng càng ngày càng ít tiền".

Không chỉ phàn nàn về lịch đấu dày, Sarri cũng phẫn nộ vì Lazio phải đá 3 trận sân khách liên tiếp trước các đối thủ lớn Napoli, Juventus và Milan, điều ông cho là không chấp nhận được, khiến ông rất khó khăn trong việc xoay tua. Sau cùng, ông chỉ trích ban lãnh đạo Lazio: "Tôi đề xuất các phương án A, B và C, nhưng họ đã thực hiện các phương án X hay Y. OK, tôi chấp nhận, nhưng tôi không phải là thánh. Lazio thua Milan vì họ có cầu thủ tốc độ 35km/giờ, còn tôi thì không".

02h00 ngày 5/10, sân Celtic Park, Celtic – Lazio: Sarri, hãy thôi phàn nàn! - Ảnh 1.

HLV Sarri dường như đang bó tay trước sự sa sút của Lazio

Trên thực tế, không phải đến bây giờ Sarri mới bất bình về tình hình lực lượng của Lazio. Hồi đầu tháng 8, ông đã từng có thái độ tẩy chay các học trò sau một trận giao hữu thua đậm, hoàn toàn ngắt liên lạc để phản đối thượng tầng Lazio tỏ ra quá thiếu quyết tâm và tham vọng. Ông đã dọa từ chức, khiến Lazio tức tốc đưa về những Kamada, Isaksen, Rovella và Guendouzi chỉ trong ít ngày. Thế nhưng, sau 7 vòng đấu, Lazio chỉ có 7 điểm và ghi đúng 7 bàn thắng, thành tích chỉ bằng 1 nửa so với cùng kỳ mùa trước (14 điểm, 13 bàn). Đây là sự khởi đầu tệ nhất của Lazio ở Serie A kể từ mùa giải 2007-08.

Sự sa sút của Lazio có nguyên nhân từ việc họ không có lực lượng đủ dày và trình độ cầu thủ đủ tốt để có thể đảm đương cùng lúc cả Serie A và Champions League. Tuy nhiên, những phàn nàn của Sarri về lịch đấu chỉ cho thấy ông đang cố tìm lý do để bào chữa cho việc bản thân đang gặp bế tắc. Sự ra đi của thủ lĩnh Milinkovic-Savic đã hạ sức cạnh tranh của Lazio xuống, trong khi tuổi tác của các cầu thủ trụ cột như Immobile, Luis Alberto hay Felipe Anderson mỗi năm một lớn.

Thay vì than phiền về những thứ không thể thay đổi được, Sarri nên nghiêm túc xem lại những gì đang thực sự xảy ra với Lazio. Nếu không đủ lực, Lazio cũng phải xác định tập trung vào chỉ Serie A hoặc chỉ Champions League, trong đó, những khoản thu vượt trội từ Champions League cũng là thứ không thể không tính đến. Thắng một trận đấu như trước Celtic đêm nay có thể giúp Lazio thu về tới 2,7 triệu euro riêng tiền thưởng từ UEFA, trong khi mùa này họ thậm chí còn chẳng bán được quyền tài trợ trên chính áo đấu của mình. Quả là khó cho Sarri, nhưng đó là trách nhiệm với công việc. Với một HLV đáng trọng vọng như ông, những công kích theo kiểu Mourinho thế này không làm cho mọi chuyện tốt lên. 

Nguyễn Vinh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm