Cech sẽ trở thành Van der Sar của Arsenal?

02/08/2015 12:01 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - “Hiện tượng Van der Sar” là cách truyền thông Anh nhắc tới hình ảnh những cầu thủ (và cụ thể là thủ môn) cập bến cuối của sự nghiệp ở một CLB để rồi thành công rực rỡ, vượt trên kỳ vọng ban đầu. Petr Cech liệu có trở thành một thương vụ tương tự?

Thật khó để khẳng định là “không”. Sự thật là Petr Cech vẫn đang cực kỳ sung mãn ở độ tuổi 33. Anh gần như không hề suy giảm phong độ dù phải ngồi dự bị nhiều ở Chelsea mùa giải qua, thể hiện rất rõ trong từng lần ra sân hiếm hoi, cũng như trong kỳ trù bị Hè 2015 cùng Arsenal.

Cech là Van der Sar, là Lehmann?

Nếu tính riêng trong số những thủ môn đã có từ hai mùa trở lên gắn bó với Premier League, Petr Cech là số một – không cần phải bàn cãi nữa. Nói đơn giản, xét trên khía cạnh số liệu thống kê, anh vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại. Sau 333 trận cho Chelsea, Cech để lọt lưới trung bình 0,7 bàn. Nhóm 3 người theo sau gồm Tim Howard (374 trận), Joe Hart (267 trận) và David De Gea (131 trận) đều đứng ở ngưỡng 1,0 bàn thua/trận, tức thua Cech khá nhiều.

33 tuổi vẫn chưa phải một mốc đáng lo cho những thủ môn sử dụng cái đầu nhiều hơn là phản xạ như Cech. Khi Edwin van der Sar chuyển tới Manchester United từ Fulham, anh cũng đã bước vào tuổi 34. Nhưng thủ môn là một vị trí đặc biệt. Van der Sar thi đấu 6 năm tại Old Trafford, góp hàng loạt chiến công lớn lao. Cech được kỳ vọng sẽ làm được điều tương tự cho Arsenal.

Arsene Wenger từng nói: “Petr sở hữu tổ hợp tốt về chất lượng, tốc độ, thể hình. Cậu ta như sinh ra cho bóng đá Anh”. Quan trọng hơn, theo HLV người Pháp, Cech “tạo ra một dáng vẻ rất đáng sợ”. Đó là điều mà Arsenal hầu như không có kể từ sau thời kỳ của Jens Lehmann.

Khác với Cech, Lehmann không ôn hòa và bền bỉ mà hừng hực và nóng nảy. Tuy nhiên, điểm chung là cả hai đều tạo ra cảm giác “dang tay che hết khung thành” khó giải thích cho tiền đạo đối thủ.

Cech có mang đến tâm lý chiến thắng?

Không còn nghi ngờ gì nữa, sự có mặt của Cech tại Arsenal sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới màn trình diễn của đội bóng này trong mùa giải sau theo hướng có lợi. Mà có lợi cho Arsenal bao nhiêu thì cũng là có hại cho Chelsea bấy nhiêu – họ sẽ khó lòng đơn thương độc mã tiến tới chức vô địch như mùa trước được nữa.

Jose Mourinho đã được hỏi về sự ra đi của Cech liệu có làm ông e ngại. Sau vài giây bối rối, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói: “Ngay từ đầu, tôi đã khẳng định tôi không muốn việc này diễn ra. Nhưng sau một vài buổi họp thì tôi đã nắm được lý do vì sao đội để cậu ta đi. Tôi không nên nói thêm về chuyện này nữa. Mọi thứ xong rồi”.

Vậy liệu Cech có thể mang thứ tâm lý chiến thắng của Chelsea đến cho Arsenal? “Không phải ai cũng giành chiến thắng, không phải ai cũng chiến thắng thường xuyên và nhiều lần. Rất khó để có thể miêu tả tâm lý chiến thắng là điều gì và điều gì làm nên tâm lý chiến thắng” – Mourinho lòng vòng.

Nhưng rồi ông cũng hé lộ: “Điều duy nhất tôi có thể cảm nhận được trong sự nghiệp của tôi, đó là tâm lý chiến thắng có thể được hình thành qua cách làm việc của chúng tôi”.

Cách làm việc, đó cũng là vấn đề của Arsenal trong giai đoạn 8 năm trắng tay. Với việc trả xong món nợ xây sân vận động Emirates, họ đã khôi phục sự mạnh mẽ về tài chính và có được nhiều ngôi sao lớn.

Nhưng những Mesut Oezil, Alexis Sanchez, Petr Cech cũng chỉ có thể mang về những Cúp FA, Cúp Liên đoàn Anh nếu như cách làm việc chưa “chuẩn”. Để vô địch Premier League hay Champions League, còn phải chờ Arsene Wenger...

11 Cech gia nhập Chelsea vào năm 2004 với giá 7 triệu bảng. 11 năm sau, Chelsea bán anh cho Arsenal với giá 11 triệu bảng

486 Trong 11 năm ở Chelsea, Cech đã bắt tổng cộng 486 trận. Anh đã giành 4 chức VĐ Premier League, 4 Cúp FA, 3 Cúp Liên đoàn, 2 Siêu Cúp Anh, 1 chức VĐ Champions League và 1 Cúp Europa League.

114 Cech bắt cho đội tuyển Czech từ năm 2002. Tính đến nay, anh đã 114 lần khoác áo tuyển Czech.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm