CĐV Arsenal thất vọng khi Saka xếp hạng dưới Onana trong BXH Quả Bóng Vàng 2023

31/10/2023 09:53 GMT+7 | Bóng đá Anh

Mặc dù là ngôi sao sáng của Arsenal, Bukayo Saka chỉ xếp ở vị trí thứ 24 trên bảng xếp hạng Quả bóng vàng - xếp sau thủ môn Andre Onana của MU.

CĐV Arsenal sốc trước kết quả xếp hạng của Saka tại Quả Bóng Vàng 2023

CĐV Arsenal đã lên các diễn đàn trên mạng xã hội để đặt câu hỏi về vị trí của Bukayo Saka trong bảng xếp hạng Quả Bóng Vàng 2023. Nhiều người thắc mắc tại sao anh lại cán đích ở vị trí thứ 24.

Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Pháo thủ luôn có mặt trong đội hình chính của Mikel Arteta và đó là điều dễ hiểu. Mới chỉ 22 tuổi, tuyển thủ người Anh đã khẳng định mình là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất ở Premier League. Saka đã kết thúc mùa giải trước với tư cách là một trong những cầu thủ duy nhất đạt thành tích hai con số về cả lượng bàn thắng và đường kiến tạo ở giải đấu, với lần lượt là 14 và 11.

CĐV Arsenal thất vọng khi Saka xếp hạng dưới Onana trong BXH Quả Bóng Vàng 2023 - Ảnh 2.

Saka xếp hạng thứ 24, dưới Onana tại kết quả bầu chọn cuối cùng của Quả Bóng Vàng 2023

Hơn nữa, Saka cũng có màn trình diễn tuyệt vời cho đội tuyển Anh tại Qatar World Cup. Tiền đạo sinh năm 2001 đã ghi 3 bàn thắng, lập hat-trick cho Tam sư ở vòng loại Euro 2024 và nhiều người tỏ ra bối rối khi anh không có được thứ hạng cao.

Càng làm tăng thêm sự thất vọng của người hâm mộ Arsenal, Saka không chỉ có thành tích khá thấp mà còn bị thủ môn Andre Onana của MU đánh bại. Tuyển thủ Cameroon đã có khởi đầu không mấy suôn sẻ ở Old Trafford, nhưng vẫn có thứ hạng trên trụ cột của Pháo thủ.

"Ít nhất phải lọt vào top 20 chứ…" một người hâm mộ Arsenal bất mãn viết trên mạng xã hội. Một người khác nói thêm: "Không hiểu tại sao mọi người lại coi trọng những điều này". Một CĐV Arsenal khác tức giận đăng: "Cậu ta xứng đáng lọt vào top 5, họ cướp đi Starboy của tôi".

Một người dùng đã chỉ ra thành tích cao của Onana và than thở: "Hãy dừng toàn bộ buổi trao giải này đi, Onana đã về đích cao hơn Saka và Jamal Musiala." Công bằng mà nói với Onana, anh đã có một mùa giải tồi tệ ở Inter Milan trong nhiệm kỳ trước, vô địch hai giải đấu cúp và lọt vào trận chung kết Champions League, trước khi chuyển đến Manchester.

Đội trưởng Arsenal cũng không có thứ hạng cao tại Quả Bóng Vàng 2023

Tuy nhiên, thứ hạng không hề đi xuống với các tín đồ Pháo thủ, khi Saka không phải là cầu thủ duy nhất của Arsenal có vị trí khá thấp trong danh sách.

Đội trưởng Pháo thủ Martin Odegaard xếp thứ 28, điều này đã gây ra phản ứng khó chịu tương tự từ những người ủng hộ Arsenal. "Tất cả thứ hạng này là gì? Martin Odegaard có lẽ phải nằm trong top 10," một người viết. Một người khác nói thêm, "Vị trí thứ 28? Anh ấy thực sự đã bị cướp mất vị trí (trong bảng xếp hạng)".

CĐV Arsenal thất vọng khi Saka xếp hạng dưới Onana trong BXH Quả Bóng Vàng 2023 - Ảnh 3.

Danh sách kết quả bình chọn cuối cùng của Quả Bóng Vàng 2023

Cả Saka và Odegaard đều kết thúc mùa giải trước với số bàn thắng ấn tượng ở giải VĐQG, tuyển thủ Na Uy đã vượt qua thành tích ghi bàn của Saka với 15 bàn thắng được ghi. Con số đó đã giúp tiền vệ kiến tạo này trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Arsenal ở mùa giải trước, cùng với Gabriel Martinelli.

Họ đã có những khởi đầu hơi trái ngược so với mùa giải hiện tại. Saka vẫn đang có phong độ đáng chú ý nhưng Odegaard đang ở trong một giai đoạn tồi tệ hơn. Thứ 7 vừa rồi anh đã phải ngồi dự bị trong chuyến làm khách của Sheffield United.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm