Cầu thủ U22 Indonesia buồn nhất sau chiến thắng trước U22 Việt Nam: Cậu ấy cảm thấy có lỗi

14/05/2023 06:23 GMT+7 | Thể thao 360

Chiều tối 13/5, đội tuyển U22 Indonesia đã nghẹt thở vượt qua U22 Việt Nam với tỷ số 3-2 để tiến vào trận chung kết SEA Games 32. Trước chiến tích đáng nhớ này, các cầu thủ Indonesia không giấu được niềm hạnh phúc, thậm chí có người còn bật khóc.

Dù vậy vẫn có một cầu thủ của U22 Indonesia cảm thấy buồn bã. Đó là trường hợp của Pratama Arhan, người đã phải nhận thẻ đỏ và chắc chắn vắng mặt tại trận chung kết.

Cầu thủ U22 Indonesia buồn nhất sau chiến thắng trước U22 Việt Nam: Cậu ấy cảm thấy có lỗi - Ảnh 1.

Cầu thủ U22 Indonesia buồn nhất sau chiến thắng trước U22 Việt Nam: Cậu ấy cảm thấy có lỗi - Ảnh 2.

Cầu thủ U22 Indonesia buồn nhất sau chiến thắng trước U22 Việt Nam: Cậu ấy cảm thấy có lỗi - Ảnh 3.

Arhan phải nhận thẻ đỏ trong trận gặp U22 Việt Nam. Ảnh: Thanh Xuân

'Arhan đã cảm thấy rất buồn sau khi nhận thẻ đỏ và hiện tại vẫn còn buồn. Cậu ấy cảm thấy có lỗi bởi vì cậu ấy muốn được góp mặt trong trận chung kết. Tôi nói với cậu ấy rằng ở trên sân thì điều gì cũng có thể xảy ra', HLV Indra Sjafri chia sẻ.

Thiếu vắng Arhan sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới sức mạnh của U22 Indonesia tại trận chung kết. Năm nay 21 tuổi, Arhan đã có 29 lần khoác áo tuyển quốc gia và ghi được 2 bàn thắng. Ở trận gặp U22 Việt Nam, hai quả ném biên của Arhan đã mở ra 2 bàn thắng cho đội bóng xứ vạn đảo.

U22 Indonesia sẽ có hai ngày chuẩn bị trước khi so tài cùng U22 Thái Lan vào lúc 19h30 ngày 16/5. Trước đó, U22 Việt Nam tranh HCĐ cùng đối thủ U22 Myanmar.

AB

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm