Cầu thủ nào có học vấn cao trong làng bóng đá?

16/10/2022 14:57 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Để bắt đầu và phát triển sự nghiệp chuyên nghiệp, chắc chắn cầu thủ không có nhiều thời gian dành cho việc học. Họ cần tập trung cho việc chơi bóng, điều đó không sao cả. Nhưng có một số cầu thủ đặc biệt, họ có trí thông minh và ngoài bóng đá, họ muốn học lên cao để có được bằng cấp có thể giúp ích cho mình một khi rời xa sân cỏ.

Erling Haaland: Những bàn thắng đến từ yếu tố khoa học

Erling Haaland: Những bàn thắng đến từ yếu tố khoa học

Erling Haaland đang có một thành tích ấn tượng cùng Man City mùa giải này và đằng sau những kỷ lục mà cầu thủ người Na Uy thiết lập được đó là sự đóng góp từ yếu tố khoa học

Dưới đây là những tấm gương điển hình về việc đã đá bóng hay, lại còn học giỏi.

Juan Mata

Juan Mata, tiền vệ người Tây Ban Nha, không chỉ được biết đến với tấm lòng nhân ái, mà còn sở hữu trí óc rất thông minh. Cựu cầu thủ của MU từng theo học ngành báo chí tại Universidad Politecnica e Madrid. Và trong thời gian chơi bóng cho MU, Mata đã hoàn thành thêm bằng khoa học thể thao và tài chính. Không nhiều cầu thủ có thể đạt được nhiều bằng cấp khi còn thi đấu như Mata.

Andrey Arshavin

Nếu không bước chân vào làng bóng đá thì có lẽ Arshavin đã trở thành một nhà thiết kế thời trang. Cầu thủ người Nga từng tốt nghiệp trường Đại học Công nghệ và Thiết kế St Petersburg. Arshavin đã nghiên cứu về công nghệ thời trang trong thời gian theo học tại trường. Không muốn bỏ phí những kiến thức đã học được, Arshavin đã quyết định mở thương hiệu thời trang của mình ở Nga.

Simon Mignolet

Thủ môn người Bỉ có một chuỗi cửa hàng café mở tại quê nhà. Vì thế, anh sẽ chẳng phải lo lắng về nguồn tài chính khi sự nghiệp kết thúc. Nhưng nếu muốn, Mignolet cũng có thể dựa vào tấm bằng luật và khoa học chính trị của mình để thay đổi nghề nghiệp.

Frank Lampard

Nhiều năm trước, trong một cuộc kiểm tra chỉ số thông minh (IQ) của các cầu thủ Chelsea để phục vụ cho việc nghiên cứu tác động của các chấn thương vùng đầu đối với sự phát triển trí não cầu thủ, tiền vệ Frank Lampard đã đạt điểm số đáng kinh ngạc là 150. Chỉ số IQ này đưa Lampard lọt 0,1% dân số thông minh nhất thế giới. Trong quá khứ, Lampard có tới 12 điểm A chứng chỉ GCSE tại Anh và chứng chỉ tiếng Latin đạt điểm A .

Chú thích ảnh
Lampard và Mata, những cầu thủ siêu thông minh trong làng bóng đá thế giới

Giorgio Chiellini

Ít ai biết rằng, ở trường trung học, Giorgio Chiellini từng được ngưỡng mộ bởi khả năng học tập. Chiellini vượt qua tất cả các kỳ thi của mình một cách dễ dàng. Sau đó, Chiellini vào Đại học Turin danh tiếng, nơi anh tốt nghiệp với bằng kinh tế kinh doanh.

Glenn Johnson

Cựu hậu vệ phải của Stoke City đã yêu cầu phí chuyển nhượng cao trong thời gian thi đấu đỉnh cao, bởi anh hiểu rất rõ những con số. Thực tế, Johnson học toán rất giỏi. Anh từng đăng ký theo học ngành Toán học tại trường đại học.

Clarke Carlisle

Được mệnh danh là cầu thủ bóng đá thông minh nhất nước Anh, Clarke có CV phù hợp để hỗ trợ điều đó. Carlisle đạt 10 điểm A chứng chỉ GCSE khi theo học tại Leyland. Sau đó, anh tiếp tục theo đuổi chuyên ngành toán học và chính trị tại trường Ealing. Anh thường xuyên tham gia các chương trình thi thố về trí tuệ trên truyền hình Anh. Bên cạnh đó, Clarke còn có bằng về viết và phát thanh thể thao tại Đại học Staffordshire.

Romelu Lukaku

Romelu Lukaku không phải là một cầu thủ bình thường. Lukaku có thể là một nhà ngôn ngữ học bởi anh thông thạo 5 thứ tiếng bao gồm tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hà Lan, tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha. Lukaku cũng biết tiếng Đức và tiếng Swahili, và có bằng về du lịch và quan hệ công chúng.

Edwin van der Sar

Một cựu cầu thủ khác của MU có bộ não tuyệt vời là Edwin van der Sar. Khi giải nghệ, Van der Sar đã theo học bằng thạc sĩ về thể thao và quản lý thương hiệu tại Học viện Johan Cruyff. Sau thời gian làm Giám đốc tiếp thị của câu lạc bộ Ajax, Van der Sar được bổ nhiệm Giám đốc điều hành.

Socrates

Cố cầu thủ Brazil Socrates có bằng cử nhân y khoa tại Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto khi còn thi đấu. Socrates cũng viết các chuyên mục cho các tờ báo Brazil về mọi thứ, từ thể thao, chính trị đến kinh tế.

Duncan Watmore

Năm 2015, Duncan Watmore gây sốt nước Anh với kỳ tích trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử Premier League tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi (cầu thủ đầu tiên là David Wetherall tốt nghiệp ngành hóa học năm 1992). Chỉ khoảng 10% sinh viên tại Anh lấy được bằng “first class” này. Duncan nhận bằng cử nhân Kinh tế và Quản trị kinh doanh tại Đại học Newcastle.

Oliver Bierhoff

Trên sân cỏ, Oliver Bierhoff là một trong những tiền đạo nổi tiếng nhất của Đức vào những năm 1990. Oliver Bierhoff từng ghi 37 bàn trong 70 lần khoác áo Die Mannschaft và cùng đồng đội nâng cao chiếc Cúp vô địch châu Âu tại EURO 1996. Bên cạnh những thành tích lẫy lừng trong môn thể thao Vua, Bierhoff còn là cử nhân kinh tế của một trường đại học danh tiếng tại Đức.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm