Cầu thủ hay nhất giải hạng Nhất là ẩn số của HLV Troussier

06/09/2023 05:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

Nguyễn Đình Bắc - Cầu thủ được bình chọn hay nhất mùa bóng 2023 với chiến tích đưa Quảng Nam trở lại V-League sau 3 mùa chơi hạng Nhất đã được HLV Philippe Troussier giữ lại danh sách 23 cầu thủ dự Vòng loại U23 châu Á 2024. Đây là niềm hy vọng không nhỏ của U23 Việt Nam ở hành trình trên đất Phú Thọ sắp tới.

Khép lại mùa giải hạng Nhất 2023, bên cạnh chức vô địch cùng tấm vé thăng hạng V-League, Quảng Nam còn có 2 cá nhân được trao thưởng. 

Trong đó, Nguyễn Đình Bắc được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải còn Lê Văn Nam là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải (cùng với Nguyễn Thanh Nhàn (PVF CAND) 10 bàn thắng).

Cầu thủ hay nhất giải hạng Nhất là ẩn số của HLV Troussier - Ảnh 1.

Đình Bắc là tân binh đáng chú ý của U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á sắp tới. Ảnh: VPF

Đình Bắc từng là cầu thủ quen thuộc của U19 Việt Nam thời HLV Đinh Thế Nam. Cầu thủ gốc Nghệ An cũng từng bị VFF xử phạt năm ngoái khi chơi cho đội trẻ Quảng Nam do có hành vi thiếu văn hóa với trọng tài tại giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2022 nhưng bài học đầu đời đó đã giúp cầu thủ sinh năm 2004 trưởng thành vượt bậc.

Cầu thủ hay nhất giải hạng Nhất là ẩn số của HLV Troussier - Ảnh 2.

HLV Troussier có nhiều lý do để lựa chọn Cầu thủ xuất sắc nhất giải hạng Nhất 2023 vào danh sách U23 Việt Nam lần này. Ảnh: VFF

Từ đội hạng Nhì, cầu thủ 19 tuổi đã làm nên chuyện cho Quảng Nam năm nay với 8 bàn thắng sau 14 trận. Đình Bắc kém 2 bàn so với 2 cầu thủ đoạt danh hiệu vua phá lưới của giải. 

Tuy nhiên, điều đó cũng không quan trọng bằng những đóng góp cho CLB xứ Quảng. Đình Bắc là nhân tố chủ chốt để CLB lên chuyên và khả năng của cầu thủ gốc Nghệ An đang dần được ghi nhận.

Để trụ lại trong danh sách 23 cầu thủ ở U23 Việt Nam tham gia vòng loại giải U23 châu Á 2024 diễn ra từ 6-12/9 tại Phú Thọ, đó không hề là chuyện dễ dàng cho tân binh U23 Việt Nam này. 

Đình Bắc có lý do để HLV Troussier giữ lại khi có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo cánh trái. Đây là điều mà không nhiều tiền đạo Việt Nam có thể làm được. Cái chân trái của Đình Bắc thuyết phục HLV Troussier để giao một cánh cho cầu thủ 19 tuổi.

Ông thầy người Pháp cũng đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định loại cả Minh Quang, cầu thủ có phong độ rất cao trong hành trình đưa U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á vừa qua. 

Ngoài ra, HLV Troussier cũng gạt bỏ luôn Nguyên Hoàng - cầu thủ của CLB vô địch Cúp QG 2023 Thanh Hoá. Trước đó, HLV Troussier cũng đã bỏ qua cả "Vua giải trẻ" Nguyễn Quốc Việt.

Chân sút HAGL có phong độ không cao trong năm nay và không còn nằm trong kế hoạch của HLV người Pháp. So với sự tiến bộ của Đình Bắc thì Quốc Việt sẽ cần nỗ lực hơn để chứng tỏ mình.

U23 Việt Nam có 2 tiền đạo cánh là Vĩ Hào và Thanh Nhàn. Tuy nhiên, Đình Bắc hay Văn Đô mới có nhiều khả năng xuất phát ở đội hình chính hơn. Cái chân trái của Đình Bắc là một lợi thế lớn như đã đề cập. Sự lắt léo của những cầu thủ thuận chân trái là điều HLV Troussier từ lâu đang tìm trên hàng công đội tuyển của mình.

Thiệt thòi lớn nhất với U23 Việt Nam trong danh sách vừa rút gọn là chấn thương của Xuân Tiến. Cầu thủ đang có phong độ rất cao có thể là lựa chọn chơi cao nhất hàng công của U23 Việt Nam ở giải đấu tới. 

HLV Troussier sẽ không có sự thay thế tương xứng cho Văn Tùng – trung phong duy nhất của đội tuyển hiện tại. Tuy nhiên, biết đâu với Đình Bắc, ông thầy 68 tuổi sẽ đưa chân sút Quảng Nam chơi ở vị trí cao nhất tại nhiều thời điểm.

Với chiến lược gia luôn dành ưu tiên cho cầu thủ trẻ như HLV Troussier, Đình Bắc có thể tự tin để phô diễn những gì tốt nhất của mình. Cầu thủ hay nhất giải hạng Nhất 2023 thậm chí là một phát hiện ấn tượng khác bên cạnh Thái Sơn, Ngọc Thắng… của HLV Troussier.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm