Cầu thủ chiến thắng bệnh ung thư lập siêu phẩm, giúp Colombia đánh bại Hàn Quốc

25/07/2023 11:57 GMT+7 | Bóng đá 24h

Trong trận đấu thuộc bảng H World Cup 2023, đội tuyển nữ Colombia đã xuất sắc vượt qua đội tuyển Hàn Quốc với tỷ số 2-0.

World Cup 2023: Cầu thủ chiến thắng bệnh ung thư lập siêu phẩm, giúp Colombia đánh bại Hàn Quốc

Bước vào trận đấu trên sân vận động Sydney, Úc, cả đội tuyển nữ Hàn Quốc và đội tuyển nữ Colombia đều trình diễn thứ bóng đá tấn công. Hai đội gây sức ép lên khung thành đối phương từ sớm. Nhưng Colombia mới là đội vượt lên dẫn trước từ một pha đá phạt đền.

Phút thứ 29, Catalina Usme sút bóng thẳng về phía khung thành Hàn Quốc, bóng đập vào tay của cầu thủ Seo-Yeon Shim. Trọng tài rút thẻ vàng cho Seo-Yeon Shim và cho Colombia được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Catalina Usme- tay săn bàng hàng đầu mọi thời đại của Colombia, dễ dàng đưa bóng vào lưới, giúp đội nhà vươn lên dẫn 1-0.

World Cup 2023: Cầu thủ chiến thắng bệnh ung thư lập siêu phẩm, giúp Colombia đánh bại Hàn Quốc - Ảnh 2.

Catalina Usme đưa Colombia vươn lên dẫn 1-0 từ chấm phạt đền.

Có được bàn thắng, tinh thần thi đấu của Colombia càng phấn chấn hơn. Chỉ 10 phút sau, họ đã nhân đôi cách biệt. Từ bên ngoài vòng cấm, Linda Caicedo tung cú sút xa uy lực. Thủ môn Yoo Young-Geul dù đã chạm được tay vào bóng nhưng không thể cản phá. Linda Caicedo là một trong những cầu thủ truyền cảm hứng tại kỳ World Cup 2023. Cách đây 3 năm, khi mới 15 tuổi, Linda Caicedo được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng. Nhưng bằng nghị lực, Linda Caicedo đã vượt qua bạo bệnh, tỏa sáng ở các tuyển trẻ Colombia trước khi giành suất vào đội tuyển nữ quốc gia, để rồi có bàn thắng đầu tiên ở World Cup 2023.

World Cup 2023: Cầu thủ chiến thắng bệnh ung thư lập siêu phẩm, giúp Colombia đánh bại Hàn Quốc - Ảnh 3.

Linda Caicedo sút xa đẹp mắt, ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2023.

Bước sang hiệp 2, Hàn Quốc vùng lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Mặc dù vậy, nỗ lực của họ đều bị hàng thủ của Colombia hóa giải. Không chỉ phòng thủ hay, Colombia còn suýt chút nữa có thêm bàn thắng ở phút thứ 60 sau pha bật nhảy đánh đầu đưa bóng đi trượt khung thành của cầu thủ Mayra Ramírez.

Hàn Quốc liên tục thay đổi người. Phút 77, Casey Phair được tung vào sân thay cho Yu-ri Choe. Ở tuổi 16, Casey Phair đã làm nên lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất ra sân ở World Cup. Dù vậy, Casey Phair không giúp Hàn Quốc tạo ra sự khác biệt trong lối chơi. Chung cuộc, Hàn Quốc để thua Colombia với tỷ số 0-2.

Với trận thua này, Hàn Quốc xếp thứ 3 bảng H, sau tuyển Đức và Colombia. World Cup 2023 là lần thứ 4 Hàn Quốc giành vé tham dự VCK giải đấu. Họ từng lọt vào vòng 16 đội World Cup 2015 nhưng bị loại ở vòng bảng tại World Cup 2019.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm