Cầu thủ Bundesliga tràn ngập ở Asian Cup 2015: Châu Á trong tay người Đức

13/01/2015 22:51 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Khi giải vô địch Châu Á 2015 khởi tranh trên đất Australia, đó cũng là lúc người ta thấy sự ảnh hưởng mạnh mẽ của bóng đá Đức lên nền túc cầu của châu lục đông dân nhất thế giới…

Bundesliga là giải đấu nằm bên ngoài Châu Á và Australia đóng góp số cầu thủ tham dự Asian Cup 2015 đông đảo nhất, với 12 người.

Bundesliga áp đảo về số lượng

Tính thêm trường hợp của Mathew Leckie (đội tuyển Australia) đang thi đấu cho CLB hạng nhì của Đức, Ingolstadt thì quân số cầu thủ đang chơi bóng ở Đức lên tới 13 người. Nó rất vượt xa số lượng cầu thủ đang thi đấu cho các CLB của Anh (9 người) – đất nước ngoài Châu Á có số cầu thủ dự Asian Cup 2015nhiều thứ hai (bất chấp Australia và Anh vốn có mối liên hệ đặc thù về chính trị, lịch sử cũng như văn hóa). Nếu Uchida không bất ngờ xin rút lui khỏi thành phần tuyển Nhật Bản vào phút chót, với lí do cần có thời gian để nạp lại năng lượng, thì thậm chí số lượng cầu thủ đang đá ở Đức còn sẽ bằng số người đang chơi ở các giải VĐQG tại Châu Á như Iran hay Jordan (14 người).

Những con số thống kê này cho thấy Bundesliga đang giữ  vị thế rất lớn tại Châu Á. Có rất nhiều ngôi sao Châu Á đang đầu quân cho các CLB Đức, đặc biệt là Nhật Bản và Hàn Quốc. Chỉ riêng, thành phần đội tuyển Nhật Bản đã có tới 6 người thi đấu ở Bundesliga. Con số này ở tuyển Hàn Quốc là 4. Hai cái tên còn lại đang chinh chiến ở Bundesliga thuộc về chủ nhà Australia (kèm theo một cầu thủ đang chơi ở giải hạng 2 của Đức như đã đề cập ở trên).

Sự dịch chuyển trong chiến lược của người Đức

Hiện tượng này trước hết bắt nguồn từ việc tư duy chơi bóng của người Đức phù hợp với thể trạng các cầu thủ Châu Á. Khác với các trận đấu ở Anh diễn ra luôn đòi hỏi một nền tảng thể lực khủng khiếp, hay Italy đặc trưng bởi các pha vào bóng, va chạm rất “rát” thì lối chơi của các CLB Đức tỏ ra “thuần” hơn. Các trận đấu ở Bundesliga thường cởi mở và cống hiến. Các cầu thủ có nhiều thời gian cũng như không gian để xử lý bóng cũng như thể hiện năng lực của mình. Điều này giúp các chiến binh Châu Á dễ dàng thích nghi hơn. Cách vận hành đội bóng dựa trên lối chơi đồng đội của người Đức, cũng giúp các cầu thủ Châu Á bù đắp được những khiếm khuyết về thể hình, thể lực so với các đồng đội.

Bên cạnh đấy thì một lí do quan trọng khác dẫn đến sự hiện diện đông đảo của các cầu thủ Châu Á, đấy là chủ trương tấn công thị trường Châu Á của các đội bóng Đức. Ở thời điểm hiện tại, các đại diện Bundesliga mà tiên phong là Bayern Munich đều hướng tới mục tiêu trở thành một thương hiệu toàn cầu.

Việc có các cầu thủ Châu Á trong đội hình sẽ giúp họ dễ dàng hơn trong việc thâm nhập thị trường. Ví dụ điển hình như báo giới Hàn Quốc có một đội ngũ hùng hậu theo sát từng động tĩnh của Heung-min Son tại Bayer Leaverkusen. Thế nên, cũng dễ hiểu khi ngay cả một CLB tầm trung ở Đức như Mainz 05 cũng đã lên lịch du đấu Châu Á trong mùa hè này. Bởi họ đang sở hữu 2 cầu thủ Hàn Quốc và 1 cầu thủ Nhật Bản.

Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia là những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Và đừng ngạc nhiên, nếu cuộc so tài nội bộ của các ngôi sao đang thi đấu tại Đức sẽ mang tính chất quyết định ngôi vương.

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm