Thụy Sĩ - Anh: Bài học từ thế hệ của Beckham

08/09/2014 14:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng trẻ trung của HLV tạm quyền Peter Taylor 14 năm trước có thể là một sự gợi ý quan trọng cho quá trình tái thiết ĐT Anh hiện giờ của Roy Hodgson.

Đêm nay đánh dấu một hành trình mới cho Tam sư, điều khiến nhiều người nhớ lại năm 2000, khi Taylor có quyết định gây nhiều tiếng vang trao băng thủ quân cho David Beckham, dẫn dắt một đội bóng trẻ trung cho trận giao hữu gặp Italy.

Đội bóng của tương lai

Taylor giờ tin rằng ĐT Anh cần một cuộc thay máu hoàn toàn, một thế hệ mới tinh, để tận dụng cơ hội vòng loại EURO 2016 không quá khó khăn nhằm trao cho những người trẻ một trải nghiệm thật sự.

Trở lại với Turin, Taylor có trong đội hình 2 cầu thủ 30 tuổi, David James và Gareth Southgate, nhưng người nhiều tuổi tiếp theo là Ray Parlour 27, trong khi tuổi trung bình của đội hình xuất phát là 24. Taylor khi đó đang nắm tạm quyền đợi Sven-Goran Eriksson rời Lazio. Ông đã trao cho Nicky Butt (25) và Rio Ferdinand (22) trận đá chính thứ 5, trong khi Emile Heskey (22) và Gareth Barry (19) có trận đá chính thứ 3. Jamie Carragher (22) mới chơi trận thứ 2 cho ĐTQG.

Cũng góp mặt là 2 cầu thủ nhiều kinh nghiệm hơn Beckham và Gary Neville, cả hai đều 25 tuổi. Taylor đã cố tình lựa chọn một đội bóng của tương lai, đội bóng sau này sẽ vào tứ kết 3 giải lớn liên tiếp. Rốt cuộc họ vẫn chia tay trong thất vọng, nhưng ít ra đó là chút hy vọng trong một thời kỳ tăm tối của bóng đá Anh.

Tuyển Anh hiện giờ thiếu chiều sâu, nhưng vẫn có nhiều ngôi sao hứa hẹn, như John Stones (20), Raheem Sterling (19) và một bộ khung tiền vệ Jordan Henderson (24) và Jack Wilshere (22). Danny Welbeck (23), Alex Oxlade-Chamberlain (21) và Phil Jones (22) cũng nên được đá chính khi Tam sư bắt đầu hành trình tới EURO 2016 với trận đấu khó khăn ở Basel hôm thứ Hai.

“Thụy Sĩ là một đối thủ khó, nhưng trong bảng này (với San Marino, Estonia, Slovenia và Lithuania), chúng ta có thể thắng trận và chơi thứ bóng đá chúng ta muốn, nên đây là cơ hội để Roy xây dựng một đội bóng hứa hẹn”, Taylor nói.

Cần sự can đảm

14 năm trước, Anh vẫn thua trận giao hữu ở Turin, trước một Italy rất mạnh có mặt những Paolo Maldini, Demetrio Albertini, Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta và Filippo Inzaghi. Nhưng Taylor trở về nhà với nhiều lời khen ngợi vì sự can đảm của ông. “Các cầu thủ trẻ chơi bóng tự do hơn”, Taylor, hiện dẫn dắt Gillingham, nói. “Nếu họ là một người trẻ như Wayne Rooney khi còn trẻ, họ không e sợ điều gì”.

Sự khát khao của các tuyển thủ Anh hiện giờ đang bị nghi ngờ, nhưng Taylor tin rằng những cầu thủ trẻ như Sterling, đã tiến bộ rất ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV Brendan Rodgers tại Liverpool, thực sự muốn cống hiến cho ĐTQG, không chỉ vì anh lớn lên ngay cạnh sân Wembley.

Nỗi lo lắng nằm ở chỗ quá nhiều cầu thủ bị xao nhãng vì danh tiếng và tiền bạc, nhưng cũng phải thấy rằng hệ thống đào tạo trẻ ở Anh đã không tạo ra được những thủ lĩnh dám nhận lãnh trách nhiệm và tạo ra cảm hứng cho đội bóng. Các lò đào tạo trẻ như Southampton vẫn đều đặn cho ra lò những sản phẩm chất lượng về chuyên môn, nhưng họ thiếu những trải nghiệm lớn, như chơi bóng ở nước ngoài, các giải trẻ thật sự có tính cạnh tranh và việc phấn đấu hết mình từ khi còn trẻ để có một hợp đồng lớn thật sự sau này.

ĐT Anh hiện giờ không chỉ gặp những vấn đề đơn lẻ, như chiếc băng đội trưởng, không khí trong phòng thay đồ hay lựa chọn chiến thuật nào. Thứ tự cho chiếc băng thủ quân là Rooney, Gary Cahill và Joe Hart. Những tính cách mạnh mẽ, dễ được lòng đồng đội, nhưng không phải những thủ lĩnh bẩm sinh. Đó là vấn đề của hệ thống đào tạo trẻ. Cũng phải thông cảm với Hodgson khi các lựa chọn của ông là khá hạn hẹp.

Nhưng ngay cả trong sự giới hạn đó, Hodgson vẫn có thể đưa ra những quyết định can đảm, bắt đầu với việc trao thêm thật nhiều cơ hội cho những người trẻ, bắt đầu với chuyến làm khách ở Thụy Sĩ.

Dự đoán: 1-1

50 Tỉ lệ chiến thắng của Hodgson với ĐT Anh là 50%, thấp thứ hai kể từ Glenn Hoddle (1996-99), chỉ hơn Kevin Keegan (1999-2000, 38,9%).

24 Tuổi trung bình của các cầu thủ Anh đá chính ở trận giao hữu thắng Na Uy 1-0.

7 Có 7 cầu thủ đá chính ở trận gặp Na Uy là từ 25 tuổi trở xuống: Sturridge, Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wilshere, Sterling, Stones và Jones.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm