CẬP NHẬT tin tối 14/1: Man United có thể mua Gareth Bale giá 150 triệu euro

14/01/2015 20:38 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Man United có thể trả 150 triệu euro mua Gareth Bale. Juventus có thể bán Paul Pogba và mua Cavani, Verratti bù lại. Đó là những tin nổi bật trong bản tin tối 14/1/2015.

Man United sẵn sàng mua Gareth Bale giá 150 triệu euro

Nhật báo Metro loan tin Man United sẵn sàng bỏ ra tới 150 triệu euro mua Gareth Bale từ Real Madrid. Trong chiến thắng 3-0 trước Espanyol ở Liga mới đây, báo chí Tây Ban Nha loan tin về mối quan hệ không được tốt đẹp giữa Bale và Ronaldo.

Lập tức những tin đồn liên quan tới tương lai của Bale lại bùng phát và anh một lần nữa được gắn tên với Man United. “Quỷ đỏ” từng được liên hệ với Bale từ trước khi anh cập bến Bernabeu. Nhưng vào thời điểm đó, United không thể cạnh tranh với Real về độ “chịu chơi” nên đành chứng kiến Bale gia nhập đội bóng Tây Ban Nha.

Tờ Metro nói bây giờ đội bóng Anh đã chuẩn bị số tiền lên tới 150 triệu euro và họ hy vọng nó đủ hấp dẫn để thuyết phục Real bán ngôi sao xứ Wales bất chấp khẳng định của Carlo Ancelotti rằng Bale là cầu thủ không thể đụng đến và nằm trong các kế hoạch tương lai của ông ở Real.


Man United sẵn sàng mua Bale giá 150 triệu euro

Josep Maria Bartomeu: “Messi đã vui trở lại”

Chủ tịch Barca Josep Maria Bartomeu nói rằng nụ cười đã trở lại trên môi Lionel Messi sau những ngày sóng gió vừa qua. Messi chơi rất nổi bật trong chiến thắng 3-1 trước Atletico Madrid và Chủ tịch Barca tin anh đã tìm lại niềm vui.

Trước đó, Messi được cho là có mâu thuẫn với Luis Enrique và anh bày tỏ sự bất mãn của mình với HLV Barca bằng cách bỏ tập, đi tập muộn và im lặng. Sự im lặng của Messi khiến bầu không khí trong nội bộ Barca càng thêm nặng nề đến mức người ta cho rằng cách duy nhất để dập tắt cuộc khủng hoảng niềm tin ở Camp Nou là Luis Enrique phải ra đi.

Nhưng bây giờ ông Bartomeu tin là mọi chuyện đã ổn với số 10. “Bạn có thể thấy niềm vui đã trở lại trên gương mặt Messi. Chỉ cần nhìn cách anh chơi bóng, những gì anh đã thể hiện trước Atletico Madrid là thấy anh đã vui trở lại. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm vì Leo đang chơi tốt”.

Philipp Lahm muốn kết thúc sự nghiệp ở Bayern Munich

Cựu tuyển thủ Đức Philipp Lahm đã loại trừ khả năng ra nước ngoài thi đấu và muốn chơi bóng cho Bayern Munich cho tới khi hợp đồng hiện tại đáo hạn vào tháng 6/2018 và treo giày trong màu áo Bayern.

Lahm vừa hồi phục chấn thương mắt cá. Anh khát khao giành thêm nhiều danh hiệu nữa trước khi chia tay sự nghiệp cầu thủ. “Hợp đồng của tôi với Bayern còn hơn 3 năm nữa mới hết hạn. Khi đó tôi sẽ 34 tuổi và đó là thời điểm thích hợp để kết thúc sự nghiệp. Tôi không nghĩ đến chuyện chuyến tới Qatar hay Mỹ thi đấu tiếp. Tôi muốn kết thúc sự nghiệp ở Bayern Munich khi vẫn đang ở phong độ đỉnh cao”, Lahm nói trên tờ L’Equipe.

Vậy mục tiêu của Lahm từ nay cho tới khi giải nghệ là gì? “Tôi muốn vô địch Champions League một lần nữa với Bayern. Đó là mục tiêu lớn nhất tôi đặt ra vào lúc này và tôi nghĩ thậm chí chúng tôi có thể chiến thắng ngay mùa giải này”.


Lahm muốn giải nghệ ở Bayern Munich

Juventus đã có kế hoạch cho thời kỳ “hậu Pogba”

Dù vừa gia hạn hợp đồng với tiền vệ 21 tuổi người Pháp tới tận năm 2019 nhưng truyền thông Italy loan tin Juventus đã sẵn sàng bán Pogba nếu nhận được đề nghị hấp dẫn và họ cũng đã có kế hoạch bổ sung nhân sự một khi chia tay ngôi sao người Pháp.

Người đại diện Mino Raiola của Pogba vừa nói thân chủ của ông sẽ không ở lại Turin quá lâu. Lập tức các tin đồn lại xuất hiện. Có tin nói Real Madrid vẫn theo đuổi Pogba và sẵn sàng trả giá tới 85 triệu euro mua anh.

Corriere dello Sport lại loan tin Juventus muốn đặt vấn đề bán lại Pogba cho PSG với điều kiện đội bóng Pháp để lại Edinson Cavani và Marco Verratti cho họ. PSG đã được liên hệ với Pogba từ lâu và hai ngôi sao của họ cũng đã được liên hệ với Juve.

Một sát thủ để chơi cặp với Tevez và một tiền vệ kiến tạo để dần thay thế Andrea Pirlo là mục tiêu quan trọng mà Juve đặt ra. Đấy là lí do vì sao hai ngôi sao của PSG được nhắm đến. Điều quan trọng khác là họ đều đã quen thuộc với Serie A.

HLV QPR Redkapp đối mặt nguy cơ bị sa thải

Theo tờ Mirror, áp lực lớn đang dồn lên ông Redknapp sau những kết quả gây thất vọng liên tiếp của QPR thời gian qua. Đội bóng này đã trải qua 5 trận liền không thắng ở các giải, đã bị loại khỏi cúp FA và đang nằm trong khu vực xuống hạng tại Premier League. QPR để cả những đối thủ như Sheffield United của giải hạng Nhì và Burnley cũng đang có nguy xuống hạng ở Premier League đánh bại ở cúp FA và Premier League.

Theo Mirror, nếu QPR lại để thua Man United ở vòng 22 Premier League cuối tuần này thì ông Redknapp hoàn toàn có thể mất việc. Khả năng QPR bị United đánh bại là không hề nhỏ bởi Quỷ đỏ cũng đang phải chịu áp lực rất lớn sau những kết quả thất vọng gần đây. Họ cần một chiến thắng tức thì để giải tỏa. Lượt đi mùa này, United từng đè bẹp QPR tới 4-0.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm