Paul Scholes: World Cup này, Rooney phải tỏa sáng!

23/05/2014 15:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, Paul Scholes đã bày tỏ quan điểm của mình về ảnh hưởng của Wayne Rooney tại World Cup 2014 trong màu áo đội tuyển Anh, và xa hơn là ở Man United dưới thời Louis Van Gaal.

Theo Paul Scholes, Rooney cần phải tỏa sáng ở World Cup tại Brazil vào mùa Hè này.

Rooney sẽ bị săm soi

Rooney vừa trải qua một mùa giải không thành công ở sân Old Trafford. Chính vì thế, HLV Roy Hodgson phải tìm cách phát huy phong độ tốt nhất của chân sút 28 tuổi này tại Brazil sau đây gần ba tuần nữa.

Thành tích ghi bàn của Rooney trong màu áo đội tuyển quốc gia là rất tuyệt vời, với 38 bàn trong 89 trận ra sân. Tuy vậy, điều đáng buồn là anh ta đã trải qua 8 trận liên tiếp ở các kỳ World Cup mà không ghi nổi lấy một bàn thắng nào. Chắc chắn mọi người sẽ đòi hỏi nhiều hơn ở anh ta. Nếu Rooney muốn trở thành một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, kỳ World Cup này là thời điểm anh ta phải chứng minh.

Có thể Rooney đang cảm nhận áp lực từ việc chưa thể tỏa sáng một lần nào cho đội tuyển Anh ở hai kỳ World Cup vừa qua. Tôi biết áp lực ấy không dễ để giải tỏa. Bản thân tôi cũng không thi đấu như mong muốn ở những giải đấu lớn của đội tuyển Anh. World Cup 1998 thì tạm được, nhưng EURO 2004 lại là giải đấu tệ hại nhất của tôi, khi phải thi đấu lệch về bên cánh trái. Tuy vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến ý định rời khỏi đội tuyển Anh, kể cả khi tôi chơi tệ vào thời điểm đó.

Mặc dù vậy, tôi và Rooney lại có những nét tính cách khác biệt. Rooney có thể dễ dàng bị ảnh hưởng tâm lý khi anh ta cố gắng ra sân ở mọi trận đấu. Trong khi đó tôi lại luôn tự nhủ rằng mình cần bình tĩnh chứng tỏ năng lực bản thân.

Rooney luôn rất khát khao

Điểm nổi bật nhất ở Rooney là anh ta luôn khát khao ra sân. Niềm khát khao ấy giống như là của một đứa trẻ vậy. Bạn không thể bắt anh ta ngừng tập luyện, trong một thời điểm mà có khi một số cầu thủ chỉ tập luyện bởi đó là nghĩa vụ mà thôi. Thật dễ dàng để bạn có thể vắng mặt trong một buổi tập, chẳng hạn như đổ lỗi cho vấn đề thể lực. Rooney lại khác, anh ta yêu mến công việc của mình.

Thời kì đỉnh cao phong độ của Rooney có thể đến sớm hơn một chút so với các cầu thủ bình thường. Lý do là bởi anh ta đã ra sân trong màu áo Everton vào năm 2003, khi mới 16 tuổi. Kể từ đó đến nay Rooney từng thi đấu ở EURO 2004 cũng như hai kỳ World Cup 2006 và 2010, đồng thời luôn được tận hưởng bầu không khí Premier League và Champions League trong màu áo Man United. Tôi nghĩ, Rooney có thể đã đạt trạng thái đỉnh cao ở mùa giải 2011-12, khi anh ta ghi đến 27 bàn thắng cho Man United.

Rooney có thể đá tiền vệ

Sẽ rất thú vị khi chúng ta đặt ra vấn đề HLV Louis Van Gaal sử dụng Rooney ra sao. Có vẻ như Rooney sẽ phải cạnh tranh sòng phẳng với Van Persie cho vị trí trung phong cắm.

Nếu xét về số trận thi đấu, Rooney hoàn toàn có thể treo giày khi chỉ mới 31-32 tuổi. Rất khó để anh ta tiếp tục đá trung phong ở độ tuổi 34-35. Nhưng Rooney vẫn còn đủ sức chơi ở vị trí tiền vệ khi đã ngoài 30. Sở dĩ Ryan Giggs kéo dài sự nghiệp thi đấu là do anh ta tự điều chỉnh vị trí của mình.

Để Rooney có thể đạt được phong độ tốt nhất ở Rio de Janeiro, HLV Roy Hodgson nên nói với anh ta rằng: “Đừng lùi về. Hãy cứ dâng cao, ghi bàn, đó là nhiệm vụ của cậu ở đội tuyển Anh”.

38 Rooney đã ghi được 38 bàn trong 89 lần ra sân cho đội tuyển Anh. Anh thi đấu ở ĐTQG từ năm 2003.

0 Rooney chưa từng ghi một bàn thắng nào tại các vòng chung kết World Cup, dù đã trải qua hai lần tham dự (2006 và 2010).

7 Ở vòng loại World Cup 2014 vừa qua, Rooney đã ghi được 7 bàn trong 6 lần ra sân cho đội tuyển Anh.


Đức Hùng (dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm