Pep Guardiola: Sao tìm được chỗ cho tất cả?

04/08/2014 14:35 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bài phỏng vấn gần nhất, tờ Bild vừa dành cho Giám đốc thể thao của Bayern Munich, ông Sammer một câu hỏi: “Làm sao Bayern Munich có thể duy trì được động lực thi đấu của 6 cầu thủ vừa giành chức vô địch World Cup?”.

Thật ra, đấy chưa bao giờ là vấn đề khiến CLB xứ Bavaria phải đau đầu. Ngược lại, bài toán khó đối với Guardiola là làm sao đáp ứng được nhu cầu được thi đấu của các ngôi sao…

Thật ra, vấn đề khủng hoảng thừa của Bayern Munich (nhất là ở mặt trận tấn công) đã được đặt ra ở mùa giải trước. Với Mario Mandzukic và Claudio Pizarro ở hàng tiền đạo, Franck Ribery, Thomas Mueller, Arjen Robben, Mario Goetze và Xherdan Shaqiri chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, còn Thiago Alcantara, Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm và Javi Martinez là những người có thể chơi ở trung tâm hàng tiền vệ, Guardiola có tổng cộng 12 sự lựa chọn, trong khi ông chỉ có thể đưa ra sân tối đa 6 người.

Những chấn thương liên miên của các cầu thủ ở mùa trước cũng giúp Guardiola bớt đau đầu phần nào. Nhưng nó cũng chẳng thể giải quyết được toàn bộ vấn đề. Thomas Mueller có số thời gian ra sân thấp thứ 2 trong sự nghiệp, tính từ khi anh được đôn lên đội I. Mario Goetze hay Shaqiri cũng chỉ giữ một vai trò rất hạn chế. Ngay cả cậu học trò cưng Thiago của Pep cũng ngồi chơi xơi nước, nhiều hơn thi đấu.

Hệ quả là kết thúc mùa giải, không ít cầu thủ đã bày tỏ sự khó chịu vì không được thi đấu thường xuyên. Ví dụ như Mueller, Shaqiri…Tình hình ở mùa bóng này cũng chẳng có nhiều biến chuyển. Bởi nếu như Mandzukic và Kroos bị đẩy khỏi sân Allianz, thì Guardiola lại mang về thêm đến 3 tân binh Juan Bernat, Rode và đặc biệt là Lewandowski.

Với những gì diễn ra ở World Cup 2014 thì Guardiola càng bị đẩy vào tình huống khó xử. Về mặt logic thì cả Mueller lẫn Robben đều đã khẳng định được đẳng cấp hàng đầu của mình (khi lần lượt giành quả bóng bạc và bóng đồng). Shaqiri ít nhiều cũng thể hiện được khả năng với một vài bàn thắng cũng như trận đấu xuất sắc. Tương tự như thế “bàn thắng vàng” của Goetze cũng là lời khẳng định cho năng lực của Messi nước Đức. Tất cả họ, cùng với những ngôi sao khác như Ribery, Schweinsteiger, Lewandowski… chắc chắn đều không dễ dàng chấp nhận cảnh kép phụ.

Nếu Guardiola áp dụng sơ đồ 3 hậu vệ như hiện nay, điều đó cũng đồng nghĩa là ông sẽ bắt buộc phải giảm bớt một vị trí ở tuyến trên. Như vậy, sự cạnh tranh càng khốc liệt và sẽ càng gia tăng sự không hài lòng nơi các cầu thủ. Một giải pháp xoay vòng giống như ở mùa trước gần như là điều bắt buộc đối với vị chiến lược gia người Tây Ban Nha. Nhưng xoay thế nào để làm hài lòng tất cả, nhất là ở một môi trường phức tạp như Bayern Munich thì sẽ là cả một bài toán khó của Guardiola.  

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm