Bayern Munich: Những canh bạc của “gã khùng” Guardiola

04/08/2014 14:47 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù Chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge đã tuyên bố chắc nịch rằng: “Bayern Munich sẽ không bao giờ sa thải Guardiola”. Nhưng chắc chắn mùa giải thứ hai này vẫn là một mùa bóng mang tính chất sống còn đối với vị chiến lược gia người Tây Ban Nha…

Guardiola vẫn nói về thành tích mùa trước như là một kết quả thành công. Ở khía cạnh nào đó thì việc giành cú đúp ở Bundesliga và Cúp QG (nhất là việc phá kỷ lục vô địch sớm ở Bundesliga) ngay ở năm đầu nắm quyền cũng có thể chấp nhận được. Nhưng ở mùa bóng này thì lại là một câu chuyện khác hẳn.

Guardiola, thiên tài ương bướng

Không ai có thể phủ nhận rằng Guardiola là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới bóng đá trong khoảng 1 thập kỷ trở lại đây. Vị HLV xứ Catalunya là một con người của những cuộc cách mạng. Pep thường chẳng bao giờ bằng lòng với hiện tại. Ông luôn tìm tòi cái mới và đã tạo ra không ít phán kiến vĩ đại. Kỷ nguyên thành công rực rỡ của tiki-taka hay việc Lionel Messi trở thành cầu thủ vĩ đại bậc nhất trong lịch sử đều có dấu ấn đậm nét của Guardiola.

Nhưng người ta vẫn nói từ thiên tài đến một gã khùng thường chỉ là một ranh giới mong manh. Pep chưa bao giờ đến mức điên khùng. Nhưng ông là một người vô cùng bảo thủ. Ở mùa giải năm ngoái, Guardiola đã bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo của dư luận, để theo đuổi tiki-taka. Chỉ có điều, dường như thời của tiki-taka đã qua. Bayern Munich đã bị Real Madrid nghiền nát tại bán kết Champions League. Trớ trêu thay, cái cách mà Real Madrid vùi dập đội bóng Đức, cũng chính là cách mà Bayern Munich đã khuất phục tiki-taka của Barcelona 1 năm về trước.

Đấy là lối chơi khôn ngoan, tiếp cận trận đấu trực diện ở tốc độ cao, đầy sức mạnh và cực kì hiệu quả trong những tình huống phản công. Dĩ nhiên, thất bại đó là lỗi của Guardiola. Ông đã quá cứng nhắc và chậm chạp trong việc khắc phục những điểm yếu của tiki-taka.

Guardiola sẽ tiếp tục đánh bạc?

Trên thực tế, không phải đến cuộc đối đầu với Real Madrid, Bayern Munich mới để lộ ra những lỗ hổng to đùng ở hàng phòng ngự. Ngược lại, ở những trận đấu trước đó trước Manchester City, Arsenal rồi Manchester United, CLB xứ Bavaria cũng đã không ít lần bị đối phương khai thác những khoảng trống mênh mông ở tuyến phòng ngự. Vấn đề là khi mà Bayern Munich vẫn có những kết quả tốt thì người ta cũng chẳng mấy bận tâm đến những dấu hiệu nguy hiểm ấy.

Với những gì diễn ra trong mùa hè này thì không ngoại trừ khả năng, Guardiola sẽ thực hiện một cuộc đại phẫu về chiến thuật. Cụ thể trong các trận giao hữu vừa qua, ông thầy của Bayern đều áp dụng sơ đồ 3 trung vệ. Về lý thuyết lối chơi này giúp Bayern Munich có được sự chắc chắn hơn ở tuyến dưới. Có thể lấy đội tuyển Hà Lan ở World Cup 2014 làm ví dụ. Khi HLV van Gaal sử dụng 3 hậu vệ co cụm, chỉ tập trung làm nhiệm vụ phòng ngự thì ngay cả một cầu thủ chưa bao giờ được đánh giá cao như Ron Vlaar – vốn chỉ chơi cho những CLB tầm trung cũng trở thành một chốt chặn rất khó vượt qua.

Nhưng ngược lại, mặt trái của nó là khiến đội hình của Bayern Munich bị xáo trộn rất nhiều. Điển hình như David Alaba thường xuyên phải chơi trái sở trường ở vị trí trung vệ lệch trái. Ngoài ra, theo thông tin của tờ Kicker và Bild thì nhiều khả năng những công thần như Robben và Schweinsteiger sẽ bị Guardiola gạt sang một bên ở mùa giải này.

Rõ ràng, đây đều là những sự lựa chọn đầy mạo hiểm. Nguy hiểm hơn nữa là môi trường Bundesliga vốn rất kém cạnh tranh. Nó sẽ khiến Bayern Munich khó lòng nhận ra những vấn đề khi áp dụng cách vận hành mới của mình. Và e rằng, khi điểm yếu được phơi bày tại Champions League thì mọi thứ đã trở nên quá muộn với Pep. Mà cần nhớ rằng, một đội bóng như Bayern Munich không thể chỉ hài lòng với vị thế ông vua ở giải quốc nội.

4: Trong mùa giải thứ 4 cũng là mùa bóng cuối cùng ở Barcelona, HLV Guardiola cũng tích cực sử dụng sơ đồ 3-4-3. Chỉ có điều, đấy lại là mùa giải ông thất bại ở cả La Liga lẫn Champions League.

6: Tổng cộng Guardiola đã để thua 6 trận cùng Bayern Munich tính trên tất cả các mặt trận. Trong khi đó, ở 4 mùa dẫn dắt Barca, ông chỉ để thua 21 trận.

78,57: Tỉ lệ chiến thắng của HLV Guardiola trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Bayern Munich là 78,57%, cao nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông này.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm